Hapro đã thoái toàn bộ vốn tại Thương mại Dịch vụ Tràng Thi

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro – mã: HTM) vừa thông báo đã bán hết toàn bộ hơn 7,2 triệu cổ phiếu T12 của CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi, tương đương 53,33 vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện ngày 6/11/2019.
Hapro đã thoái toàn bộ vốn tại Thương mại Dịch vụ Tràng Thi

Đây là giao dịch bán thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 12.000 đồng/cp, thu về hơn 86,4 tỷ đồng.

Phía mua là 3 cá nhân, ông Trần Trung Tuân mua 2,8 cổ phiếu (tỷ lệ 20,47%), bà Hoàng Thị Minh Phượng mua 2,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,52%) và bà Nguyễn Thị Phương Lan đã mua 1.900.200 cổ phiếu (tỷ lệ 14,08%) và trở thành 3 cổ đông lớn mới của Tràng Thi.

Trước khi Hapro thoái vốn, Tràng Thi có 4 cổ đông lớn nắm giữ đến 99,78% vốn điều lệ, trong đó Hapro là công ty mẹ sở hữu 53,33%, còn lại T&T Group sở hữu 20%, cùng 2 cá nhân là ông Lê Anh Dũng (18,2%) và Nguyễn Phú Quân (8,2%).

Tuy vậy nội bộ của Tràng Thi đang mất đi tiếng nói chung khi nhóm cổ đông thiểu số đã phủ quyết rất nhiều nội dung như chương trình họp, kế hoạch kinh doanh 2019, bầu nhân sự, sửa đổi điều lệ... Tuy nhiên ĐHCĐ cũng đã thông qua toàn bộ nội dung chương trình Đại hội do Hapro sở hữu đến 53,33% của Hapro.

Bên cạnh đó với số lượng thành viên HĐQT là 5 người, trong đó Hapro có 3 đại diện mà các quyết định của HĐQT được thông qua khi có 3/5 thành viên tán thành. Do vậy gần như mọi quyết sách mà phía Hapro đưa ra đều không thể bị phủ quyết.

Được biết, Hapro hiện đã là một thành viên trong hệ sinh thái của bà chủ SeABank và Tập đoàn BRG - Trần Thị Nga (Madam Nga). Còn những cổ đông còn lại bao gồm Tập đoàn T&T gắn liền với tên tuổi ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT SHB; 2 cổ đông cá nhân là Lê Anh Dũng và Nguyễn Phú Quân đều là những nhân sự quen trong những doanh nghiệp của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Trong đó, ông Nguyễn Phú Quân (1982) hiện được biết đến trong vai trò Trưởng phòng Tổ chức nhân sự của CTCP Bệnh viện Giao thông Vận tải và Phó Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự của Tập đoàn T&T (đáng chú ý, trước khi đầu quân cho T&T vào năm 2019, ông Quân cũng có 4 năm gắn bó với Hapro trong vai trò chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ). Còn ông Lê Anh Dũng (SN 1983) cũng được biết đến là Thành viên HĐQT của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản (Vegetexco).

Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm T&T tại Dịch vụ Tràng Thi là 46%. Do đó, để có thể nắm quyền quyết định của Dịch vụ Tràng Thi thì những cổ đông mới nếu có liên quan đến T&T cũng là điều dễ hiểu.

Tràng Thi có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, được cổ phần hóa từ năm 2015. Hiện công ty đang quản lý rất nhiều mặt bằng tại trung tâm Hà Nội hiện đang được cho thuê để kinh doanh siêu thị, cửa hàng chuyên doanh và văn phòng cho thuê. Điển hình một số khu đất tại khu vực trung tâm như 10B Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm đang hợp tác kinh doanh với Nguyễn Kim làm siêu thị điện máy, số 12-14 Tràng Thi đang làm trụ sở công ty và cho thuê.

Công ty hiện có kế hoạch đầu tư Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ Cát Linh - Tràng Thi tại 47 Cát Linh, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 620 tỷ đồng bao gồm 21 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2020 và hoàn thành sau 2 năm. Bên cạnh đó công ty đã hoàn thiện tòa nhà thương mại dịch vụ tại 47 Cát Linh.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp T&T (thành viên Tập đoàn T&T) được lựa chọn là đối tác hợp tác thực hiện dự án.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, đánh mất đà tăng của buổi sáng sau khi diễn biến đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran liên tục có sự thay đổi. Tâm điểm thị trường cũng hướng tới phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ đối với ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh...

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát làm dấy lên nghi ngờ về độ bền của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, trong khi đó, giá dầu tăng mạnh và nhà đầu tư bước vào giai đoạn cao điểm mùa công bố lợi nhuận quý 1…

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Bước vào mùa đại hội đồng cổ đông 2026, nhiều doanh nghiệp niêm yết không còn duy trì giọng điệu lạc quan như năm trước. Từ áp lực tỷ giá, chi phí vốn đến nhu cầu thị trường suy yếu, các rủi ro đang được nhắc đến dày đặc hơn trong kế hoạch kinh doanh và phát biểu của ban lãnh đạo...

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi tiến sát vùng kháng cự 1.840 điểm, với áp lực chốt lời gia tăng và thanh khoản suy giảm. Dù xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn rung lắc, tích lũy ngắn hạn để tìm điểm cân bằng mới...