Hé lộ chân dung 2 nữ tỷ phú mới của Việt Nam đều thuộc "nhà Vingroup"

Việc cả hai nữ lãnh đạo cùng lúc gia nhập danh sách đã giúp Vingroup trở thành doanh nghiệp có nhiều cá nhân góp mặt nhất trong nhóm tỷ phú USD tại Việt Nam...

thiet-ke-chua-co-ten.jpg

Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD mới nhất do Forbes công bố, Việt Nam ghi nhận thêm ba cá nhân chính thức gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú” với giá trị tài sản ròng vượt mốc 1 tỷ USD, gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng. Sự xuất hiện của các gương mặt mới đã nâng tổng số tỷ phú USD người Việt lên 8 người. Trong số này, bà Phạm Thu Hương đang là người có giá trị tài sản lớn nhất, ở mức 2,2 tỷ USD.

2 NỮ TỶ PHÚ LÀ 2 CHỊ EM

Trong giới doanh nhân Việt Nam, bà Phạm Thu Hương được nhắc đến như một trong những nữ lãnh đạo quyền lực nhưng kín tiếng bậc nhất. Sinh năm 1969, bà sở hữu bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraina và là một trong những nhân sự tham gia sáng lập Vingroup ngay từ những ngày đầu hình thành.

Bà Phạm Thu Hương hiện giữ vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn. Theo công bố, bà đang trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng khoảng 4,4% vốn điều lệ của tập đoàn. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản này vào khoảng 44.500 tỷ đồng, tương đương gần 1,7 tỷ USD.

ty-phu-vuong-m.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân tại lễ trao giải VinFuture 2024, tối 6/12

Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, bà Phạm Thu Hương vẫn được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là người đồng hành bền bỉ, có vai trò và ảnh hưởng quan trọng trong hầu hết các giai đoạn phát triển của Vingroup.

Từ những năm đầu khởi nghiệp tại Đông Âu, bà Hương đã là một trong số ít người sát cánh cùng ông Phạm Nhật Vượng. Năm 1993, vợ chồng bà cùng một số bạn bè là các sinh viên mới tốt nghiệp rời Moscow đến Kharkiv (Ukraina) để lập nghiệp. Công việc khởi đầu của họ là xây dựng một trung tâm thương mại phục vụ cộng đồng người Việt tại địa phương.

Khi hoạt động kinh doanh dần mở rộng, vợ chồng bà tiếp tục thành lập nhà hàng Thăng Long – nhà hàng đầu tiên của người Việt tại Kharkiv. Bà Phạm Thu Hương được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc, trực tiếp quản lý khoảng 40 nhân sự. Không chỉ dừng lại ở vai trò điều hành, bà còn tham gia thiết kế không gian, lựa chọn nguyên liệu và xây dựng thực đơn, dù trước đó chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng.

Bước ngoặt lớn đến khi vợ chồng bà Hương xây dựng thành công thương hiệu mì ăn liền Mivina. Sau đó là chuỗi hoạt động mở rộng quy mô như thành lập trường mẫu giáo, phát triển hệ thống nhà hàng, xây dựng thêm các nhà máy và chính thức hình thành Tập đoàn Technocom. Trong suốt quá trình này, bà Phạm Thu Hương luôn theo sát và được xem là “cánh tay phải” của ông Phạm Nhật Vượng.

Khi Technocom chuyển hướng đầu tư về Việt Nam và đổi tên thành Tập đoàn Vingroup, bà Phạm Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực thứ hai, tiếp tục đảm nhiệm vai trò chiến lược trong bộ máy lãnh đạo tập đoàn.

ceo-09194-20241021153352.jpg
Bà Phạm Thúy Hằng

Bên cạnh đó, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương cũng một gương mặt đáng chú ý trong danh sách các tỷ phú USD của Việt Nam. Theo ước tính của Forbes, tài sản của bà Hằng đạt khoảng 1,5 tỷ USD. Nữ doanh nhân sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga tại Đại học Hà Nội (tiền thân là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội), hiện đang nắm giữ khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn điều lệ của Vingroup.

Trong những năm đầu vợ chồng bà Phạm Thu Hương và ông Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam, bà Phạm Thúy Hằng cũng sớm tham gia và sát cánh trong quá trình đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của Vingroup.

VỐN HOÁ VINGROUP VƯỢT MỐC 1,3 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Tài sản của 2 nữ tỷ phú nhà Vingroup tăng nhanh trong giai đoạn năm 2025 khi giá cổ phiếu tăng tính trên hơn 730%. Vốn hóa Vingroup từ đó cũng phình to lên 1,33 triệu tỉ đồng, chiếm 1/6 tổng giá trị vốn hóa thị trường và dẫn đầu trên sàn chứng khoán HoSE với con số khoảng 8,35 triệu tỷ đồng.

Chính diễn biến tăng phi mã của mã cổ phiếu này đã tạo ra cú nhảy vọt về tài sản, đưa các lãnh đạo cấp cao của Vingroup lần lượt gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú USD”.

Ngoài cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup thì các mã còn lại của họ Vingroup như VHM của Vinhomes, hay VRE của Công ty Vincom Retail cũng tăng bất chấp với tỉ lệ hơn 100% - 200%.

Đối với Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng, sự bứt phá của cổ phiếu VIC đã kéo giá trị tài sản ròng tăng thêm khoảng 21,9 tỷ USD trong năm 2025, nâng tổng tài sản lên khoảng 28,4 tỷ USD và tiếp tục củng cố vị thế người giàu nhất Việt Nam. Có thời điểm, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt ngưỡng 30 tỷ USD, đưa ông vào nhóm các tỷ phú toàn cầu sở hữu quy mô tài sản tương đương những tên tuổi như Jack Ma, MacKenzie Scott, François Pinault, Henry Nicholas III hay Melinda French Gates.

Ngày 25/11/2025, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới. Trong danh sách này, ông Vượng xếp trên tỷ phú Giancarlo Devasini, nhà đồng sáng lập Tether (công ty phát hành đồng stablecoin USDT).

Tính đến ngày 2/2/2026, tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là 21,2 tỷ USD

Không chỉ thăng hoa về thị giá cổ phiếu, Vingroup còn ghi nhận kết quả kinh doanh ở mức kỷ lục trong năm qua. Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên tập đoàn vượt mốc doanh thu 300.000 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận cũng lần đầu tiên đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Cho đến nay, Vingroup vẫn là doanh nghiệp tư nhân duy nhất tại Việt Nam sở hữu quy mô tài sản đạt ngưỡng triệu tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD: “Chốt cửa” loại nhà đầu tư thiếu năng lực

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD: “Chốt cửa” loại nhà đầu tư thiếu năng lực

Chính phủ vừa ban hành "bộ lọc năng lực” đối với các doanh nghiệp tham gia cuộc đua ngành công nghiệp đường sắt khi lần đầu tiên đặt ra các tiêu chí khắt khe về tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và nội địa hóa, qua đó định hình rõ những doanh nghiệp đủ sức bước lên đường ray nghìn tỷ...

Bộ Xây dựng nói về lựa chọn nhà đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng nói về lựa chọn nhà đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng chính thức trả lời "tâm tư" của 13 doanh nghiệp đề xuất tham gia làm dự án đường sắt cao tốc cho thấy cơ quan quản lý đang thận trọng mở cơ chế, đặt trọng tâm vào sàng lọc năng lực thực chất, lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, minh bạch và tối ưu cho lợi ích dài hạn của quốc gia...

Ông lớn bán dẫn ASML “chấm” Việt Nam

Ông lớn bán dẫn ASML “chấm” Việt Nam

"Ông lớn" của ngành bán dẫn toàn cầu, đã phát đi tín hiệu chiến lược về khả năng Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn thế giới thông qua hợp tác đào tạo, công nghệ và mở rộng chuỗi cung ứng...

Chân dung vị “đại gia” Đông Âu vừa lập hãng bay 300 tỷ đồng

Chân dung vị “đại gia” Đông Âu vừa lập hãng bay 300 tỷ đồng

Sự ra đời của Crystal Bay Airlines đánh dấu bước đi chiến lược của ông Nguyễn Đức Chi trong việc hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng khép kín, song cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về tài chính và năng lực vận hành khi lấn sân vào lĩnh vực hàng không nhiều rủi ro...