Hòa Phát dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 77.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Phát đang thực hiện một bước đi táo bạo trong chiến lược tài chính của mình khi quyết định chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, đồng thời nâng vốn điều lệ lên mức kỷ lục gần 77.000 tỷ đồng...

Cổ phiếu Hoà Phát bật tăng vì thoát "án thuế" chống bán phá giá của EU
Cổ phiếu Hoà Phát bật tăng vì thoát "án thuế" chống bán phá giá của EU

Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa công bố thông tin quan trọng liên quan đến cổ tức năm 2024, với tỷ lệ chia cổ tức lên đến 20% bằng cổ phiếu. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu hiện tại sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới. Theo đó, với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát dự định phát hành thêm 1,28 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá là 12.793 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí cho đợt phát hành này sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024, theo báo cáo tài chính kiểm toán. Dự kiến, việc thực hiện sẽ bắt đầu từ tháng 5, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Sau khi phát hành xong, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên 76.755 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Thực tế, chỉ có một vài ngân hàng top đầu có vốn điều lệ vượt qua con số này.

Cổ đông lớn nhất của Hòa Phát, ông Trần Đình Long, hiện đang sở hữu 1,5 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương với 25,8% tổng số cổ phiếu. Ngoài ông Long, gia đình ông cũng nắm giữ một phần không nhỏ cổ phần tại tập đoàn. Vợ ông, bà Vũ Thị Hiền, sở hữu 440 triệu cổ phiếu (chiếm 6,88% vốn), trong khi con trai ông, Trần Vũ Minh, sở hữu gần 147 triệu cổ phiếu (2,3% vốn). Các anh chị em trong gia đình ông Long cũng nắm giữ tổng cộng gần 2,9 triệu cổ phiếu.

Đặc biệt, công ty Đại Phong, thuộc sở hữu của con trai ông Long, nắm 3 triệu cổ phiếu HPG. Tổng cộng, gia đình ông Long sẽ sở hữu khoảng 35% cổ phần tại Hòa Phát, và theo đó sẽ nhận được gần 448 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành lần này.

Trước đó, trong tài liệu họp thường niên năm 2025, Hòa Phát đã đề xuất kế hoạch trả cổ tức cho năm 2024 với tỷ lệ 15% cổ phiếu và 5% tiền mặt. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được điều chỉnh hoàn toàn, chuyển sang phương án trả cổ tức bằng 20% cổ phiếu.

Lý giải về sự thay đổi này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Long cho biết, việc điều chỉnh là để đảm bảo sự thận trọng về tài chính trong bối cảnh quốc tế không ổn định, đặc biệt là liên quan đến các chính sách thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cũng cần lưu ý rằng, Hòa Phát đã ngừng trả cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2022. Đây là năm thứ ba liên tiếp cổ đông không nhận được cổ tức tiền mặt, do tập đoàn cần cân đối dòng tiền cho các hoạt động đầu tư chiến lược.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2025, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 37.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 16% so với cùng kỳ năm 2024. Sản xuất thép thô của tập đoàn đạt 2,66 triệu tấn, tăng 25% so với năm trước, trong khi sản lượng bán hàng các sản phẩm thép chất lượng cao, thép xây dựng, và phôi thép cũng tăng trưởng mạnh với tổng lượng tiêu thụ đạt 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhằm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, Hòa Phát đã đặt ra kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng cho năm 2025. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu đạt 170.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với năm 2024, và lợi nhuận sau thuế ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm trước. Chỉ trong ba tháng đầu năm, Hòa Phát đã hoàn thành khoảng 22% mục tiêu doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

anh-chup-man-hinh-2025-05-06-luc-181559.png
Diễn biến cổ phiếu HPG trong thời gian qua

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu HPG ghi nhận mức giảm nhẹ 0,97%, lùi về mốc 25.450 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở đà giảm này, mà chính là sự bứt phá mạnh mẽ về khối lượng giao dịch, với hơn 20,9 triệu cổ phiếu được sang tay, gần gấp đôi so với phiên liền trước, giá trị giao dịch đã vượt ngưỡng 500 tỷ đồng. Đáng nói là, bước sang quý 1/2025, cổ phiếu HPG đã mất hơn 5% giá trị

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index đang trên đà chinh phục 1.320 điểm

VN-Index đang trên đà chinh phục 1.320 điểm

VN-Index tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ, vượt mốc 1.300 điểm trong phiên 14/5 và đang dần áp sát vùng cản kỹ thuật 1.320–1.340 điểm, tuy nhiên, đà tăng này cũng tiềm ẩn những rung lắc khi thị trường tiệm cận vùng kháng cự mạnh, báo hiệu khả năng điều chỉnh ngắn hạn trong các phiên tới...

Khi cổ tức vượt xa thị giá, ai là những "ông vua” hào phóng?

Khi cổ tức vượt xa thị giá, ai là những "ông vua” hào phóng?

Trong khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường èo uột về thanh khoản và lợi nhuận, loạt cái tên tưởng như bị lãng quên như May Phan Thiết, Mai táng Hải Phòng hay Cơ khí Phổ Yên lại “ghi điểm” với mức cổ tức lên đến hàng trăm phần trăm bằng tiền mặt...

VN-Index có thể vẫn giữ được quán tính tăng

VN-Index có thể vẫn giữ được quán tính tăng

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới đầy khởi sắc khi VN-Index tăng gần 16 điểm, vượt qua vùng giá cao nhất kể từ đầu tháng 4 và tiến sát mốc tâm lý 1.300 điểm, tuy nhiên giới phân tích cảnh báo thị trường sẽ tiếp tục rung lắc và phân hóa trong ngắn hạn, đặc biệt tại những vùng kháng cự mạnh...

VN-Index hướng tới vùng mục tiêu 1.275 – 1.313 điểm

VN-Index hướng tới vùng mục tiêu 1.275 – 1.313 điểm

Thị trường đã có tuần giao dịch đầu tháng 5 đầy khởi sắc, lấy lại gần như toàn bộ mức giảm mạnh trong tháng 4 nhờ loạt thông tin tích cực từ diễn biến đàm phán thương mại, dù vậy, áp lực đang dần hiện hữu, khiến xu hướng sắp tới được dự báo sẽ giằng co hơn khi chỉ số tiến gần mốc 1.300 điểm...

”Vị đắng” của ngành bia đầu năm 2025

”Vị đắng” của ngành bia đầu năm 2025

Chi phí đầu vào tăng cao, sức tiêu thụ suy yếu và chính sách mới siết chặt đã đẩy nhiều doanh nghiệp ngành bia vào một quý kinh doanh “đậm vị đắng”, khi lợi nhuận lao dốc và cổ phiếu giao dịch ảm đạm...