Hùng Vương tiếp tục “bán con” trả nợ?

Trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ, nợ quá hạn tại ngân hàng, “vua cá tra” Hùng Vương vừa có quyết định thoái vốn tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre và CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản A
Hùng Vương tiếp tục “bán con” trả nợ?

Theo đó, CTCP Hùng Vương (mã: HVG) muốn bán toàn bộ 100% vốn góp 180 tỷ đồng tại Hùng Vương Bến Tre, tương ứng 90% tổng số cổ phần công ty, và một phần vốn đang sở hữu tại Agifish.

Hiện, “vua cá tra” đang sở hữu hơn 22,37 triệu cổ phần tương ứng 79,58% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Agrifish. Theo thông báo, Hùng Vương muốn giảm tỷ lệ sở hữu tại Agifish xuống dưới 50%.

Ngay trong bối cảnh Hùng Vương muốn bán vốn, cổ phiếu AGF của Agrifish lại đang đứng trước khả năng bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin. Hiện, giá của cổ phiếu AGF đang giảm sâu, sắp rơi trở lại vùng đáy và hiện đang giao dịch quanh mức 3.900 đồng/cp.

Mới đây, Hùng Vương cũng vừa phát đi thông báo thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Hùng Vương Sông Đốc. Tổng lượng thoái vốn là 31,13 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 51%. Được biết, Hùng Vương Sông Đốc có trụ sở chính tại tỉnh Cà Mau, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến bột cá biển.

Hùng Vương cũng vừa công bố BCTC bán niên soát xét bán niên năm 2019 với kết quả lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi gần 28 tỷ đồng thành lỗ 134 tỷ đồng, điều khác xa với báo cáo tài chính mà công ty lập trước đó.

Báo cáo kiểm toán cũng nhấn mạnh đến khả năng hoạt động liên tục của Hùng Vương vì có khoản vay quá hạn thanh toán tại các ngân hàng thương mại.

Tính đến cuối tháng 3/2019, Hùng Vương đã vay 6 ngân hàng với số tiền gần 3.000 tỷ đồng. Đến đầu năm 2019, tập đoàn này vẫn còn chưa trả được nhiều khoản nợ đến hạn hàng trăm tỷ đồng. Hiện HVG vẫn đang xin các ngân hàng giãn nợ. 

Về dòng tiền, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh của Hùng Vương ghi nhận âm 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 557 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính có sự cải thiện khi âm 172 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 1.276 tỷ đồng.

Do đó, khả năng hoạt động của công ty giờ đây lại phụ thuộc vào khả năng sắp xếp dòng tiền kinh doanh và được tái cơ cấu các khoản vay từ ngân hàng.

Theo giải trình từ phía Hùng Vương, việc lỗ sau thuế tăng gần 162 tỷ đồng so  với trước kiểm toán đến từ các nguyên nhân : doanh thu tăng 229,4 tỷ đồng và giá vốn hàng bán giảm 220,3 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận giảm bút toán loại trừ doanh thu và giá vốn hàng bán từ các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn chưa được phản ánh phù hợp trong BCTC hợp nhất tự lập; chi phí tài chính tăng gần 15,7 tỷ đồng do trích lập thêm chi phí lãi vay.

Ngoài ra, công ty còn phải ghi nhận các khoản lỗ theo tỷ lệ sở hữu ở các công ty liên doanh, liên kết; trích lập bổ sung dự phòng các khoản phải thu khó đòi khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 118,9 tỷ đồng…

Bán tài sản để giải quyết khó khăn tài chính cũng là cách mà ông Minh thực hiện từ cuối năm 2017 đến nay. Cụ thể, Hùng Vương đã bán toàn bộ cổ phần tại Thực phẩm Sao Ta (mã: FMC) và thu về gần 500 tỷ đồng hồi tháng 11/2017.

Đầu năm 2018, Hùng Vương  bán tiếp hai lô đất tại TP.HCM và thu về hơn 560 tỷ đồng. Không lâu sau, công ty lại quyết định bán hết cổ phần tại Công ty Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã: VTF) với giá hơn 860 tỷ đồng…

 >>Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Hùng Vương

Có thể bạn quan tâm

Mô hình hai đỉnh có khả năng hình thành, nhà đầu tư cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ

Mô hình hai đỉnh có khả năng hình thành, nhà đầu tư cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ

VN-Index vẫn vận động trong xu hướng tăng, tuy nhiên các tín hiệu phân phối gần đây có thể gây cản trở đà đi lên. Nếu chỉ số không sớm vượt ngưỡng 1.570 một cách thuyết phục, khả năng hình thành mô hình hai đỉnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc quản trị rủi ro chặt chẽ với các vị thế đang nắm giữ...

Phố Wall đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng

Phố Wall đảo chiều, ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng phần trăm trong ngày cao nhất kể từ 27/5. Đà tăng này đến từ hoạt động "săn giá hời" của nhà đầu tư sau phiên bán tháo trước đó, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9…

Thanh khoản duy trì mức thấp, dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Thanh khoản duy trì mức thấp, dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể thử thách lại mức kháng cự 1.545 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thanh khoản vẫn sẽ tiếp tục ở mức thấp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới...

VN-Index tiếp tục hồi phục, hướng đến vùng 1.540 điểm

VN-Index tiếp tục hồi phục, hướng đến vùng 1.540 điểm

Phần lớn các công ty chứng khoán nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, nhà đầu tư chú ý rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, với khả năng chỉ số quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.450 – 1.460 điểm...