iPhone Ultra: Bức nhảy vọt mới của Apple vào năm sau?

Sau nhiều năm “im hơi lặng tiếng”, Apple dường như đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi điện thoại gập, một phân khúc đang nóng lên từng ngày…

iphone-ultra-fold.jpg
iPhone gập của Apple có khả năng sẽ mang tên iPhone Ultra (Nguồn: 9to5Mac)

Dòng sản phẩm iPhone đã có nhiều thay đổi lớn trong năm nay với sự xuất hiện của mẫu iPhone Air hoàn toàn mới và dòng Pro được phân biệt rõ ràng hơn. Nhưng những thay đổi này mới chỉ là khởi đầu. Theo tin đồn, năm sau Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên.

APPLE VÀ CUỘC CHƠI ĐIỆN THOẠI GẬP

Dù trong quá khứ đã xuất hiện không ít tin đồn về thiết bị gập của Apple, hầu hết đều không thành sự thật. Tuy nhiên, lần này, các dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đang trở nên nghiêm túc hơn.

Theo tổng hợp tin rò rỉ trên trang Tom’s Guide, để hình dung iPhone gập sẽ như thế nào, chúng ta có thể nhìn vào chiếc iPhone Air ra mắt vào tháng 9 vừa rồi. Một số tin đồn cho rằng thiết kế của iPhone gập sẽ giống như hai chiếc iPhone Air ghép lại với nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn, John Ternus, người đứng đầu bộ phận phần cứng của Apple, cũng từng úp mở rằng các yếu tố thiết kế trên iPhone Air có thể sẽ được áp dụng vào các thiết bị tương lai, một dấu hiệu cho thấy Apple đang chuẩn bị mọi thứ cho sự ra mắt của điện thoại gập.

yzudiigqykkfytorgvmqqa-1200-80jpg.jpg
Mẫu iPhone gập của Apple (Nguồn: Future)

iPhone Air hiện là mẫu iPhone duy nhất sử dụng khung titanium thay vì nhôm như các mẫu còn lại. Nhưng với mẫu iPhone gập, Apple có thể sẽ kết hợp cả titanium và nhôm, cùng với mặt kính cường lực. Đây là một sự kết hợp vật liệu chưa từng thấy trên iPhone trước đây, chắc chắn sẽ là điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý khi sản phẩm được chính thức công bố.

Một thay đổi đáng kể khác là dòng máy này nhiều khả năng không có khe SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM, tương tự như iPhone 17 hoặc iPhone Air tại thị trường Mỹ. Đổi lại, Apple có thể mang trở lại Touch ID để mở khóa, điều đã biến mất trên các mẫu iPhone gần đây. Tuy nhiên, Face ID vẫn có thể được sử dụng nếu Apple chưa hoàn thiện công nghệ mới.

Khi mở ra hoàn toàn, iPhone Ultra được cho là sẽ trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, vượt qua cả iPhone Air với độ dày chỉ 5,6mm. Nếu đúng, thiết bị này thậm chí còn mỏng hơn cả Galaxy Z Fold 7 của Samsung khi mở ra, vốn chỉ dày 4,2mm.

Về kiểu dáng, máy được kỳ vọng sẽ mang thiết kế của một chiếc điện thoại gập lớn, với màn hình trong linh hoạt kích thước 7,8 inch và màn hình phụ ngoài 5,5 inch. Thiết bị không đi theo kiểu gập dọc như vỏ sò mà giống với dòng Fold hiện tại của Samsung. Nhiều khả năng, Samsung Display, nhà sản xuất màn hình gập hàng đầu thế giới, sẽ là đối tác cung cấp màn hình cho Apple.

Điều đặc biệt là iPhone Ultra được cho là sẽ có màn hình gần như không có nếp gấp, điều mà nhiều người dùng vẫn chưa hài lòng trên các mẫu điện thoại gập hiện nay. Gurman cho biết, Apple đang đầu tư mạnh để đảm bảo chất lượng hiển thị cao nhất trên thiết bị này.

xuj5qcr6xemknsqaex5ohe-1200-80jpg.jpg
iPhone Ultra được cho là sẽ có màn hình gần như không có nếp gấp (Nguồn: Digital Chat Station)

Hiện chưa có thông tin rõ ràng về hệ thống camera, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ chọn cấu hình đơn giản như iPhone Air với hai camera sau thay vì ba như trên các mẫu Pro.

Ngoài ra, một tin đồn thú vị là Apple đã từng xem xét tích hợp camera ẩn dưới màn hình bên trong, một công nghệ cho phép màn hình liền mạch nhưng thường làm giảm chất lượng hình ảnh. Samsung mới đây đã loại bỏ công nghệ này trên Galaxy Z Fold 7, cho thấy Apple sẽ phải rất thận trọng nếu lựa chọn giải pháp này.

Về cấu hình phần cứng, tuy chưa có thông tin cụ thể, nhiều khả năng iPhone Ultra sẽ được trang bị chip A-series mới nhất vào thời điểm ra mắt (có thể là A20 hoặc A20 Pro) cùng với ít nhất 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.

Một điểm đáng chú ý nữa là viên pin. Một số tin đồn cho biết dung lượng pin rất lớn từ 5.000 - 5.500 mAh, vượt qua cả iPhone 17 Pro Max. Điều này là cần thiết vì màn hình gập lớn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn đáng kể.

Tất nhiên, phần cứng sẽ không có ý nghĩa nếu phần mềm không được tối ưu. May mắn thay, iOS 27 dự kiến ra mắt cuối năm sau được cho là sẽ tập trung vào các trải nghiệm và giao diện dành riêng cho điện thoại gập, giúp tận dụng tối đa lợi thế của thiết bị mới này.

Apple rõ ràng đã rất thận trọng với iPhone Ultra. Nếu đúng là sản phẩm sẽ ra mắt vào 2026 thì công ty đã chậm hơn nhiều so với đối thủ. Samsung đã trải qua 7 thế hệ Galaxy Z Fold, Google cũng đang không ngừng cải tiến dòng Pixel Fold, trong khi các hãng Trung Quốc đã tung ra hàng loạt thiết bị gập dù chủ yếu vẫn trong nội địa.

Việc bước vào thị trường muộn có thể khiến Apple gặp khó khăn nhưng chỉ riêng cái tên iPhone thôi cũng đã đủ tạo nên sự chú ý lớn. Nếu Apple có thể mang đến những tính năng khác biệt, thực sự đột phá, thì iPhone Ultra hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn hiện tại trong danh sách những smartphone gập tốt nhất.

VÌ SAO ĐẶT TÊN LÀ ULTRA?

Một trong những thách thức lớn khi đặt tên cho mẫu iPhone gập mới là kích thước màn hình của nó sẽ vượt qua cả iPhone 18 Pro Max. Điều này khiến cho cái tên Max không còn đúng nghĩa là lớn nhất nữa.

Thực tế, cách Apple đặt tên sản phẩm đôi khi không hoàn toàn tuân theo logic. Ví dụ, iPad Air với tên gọi gợi lên sự nhẹ nhàng và mỏng manh lại không thực sự nhẹ và mỏng hơn iPad Pro như người ta kỳ vọng. Tuy nhiên, phần lớn các tên gọi trong hệ sinh thái Apple vẫn có sự nhất quán nhất định và phản ánh thứ bậc hoặc hiệu suất.

Nếu nhìn vào dòng chip M-series của Apple, chúng ta có thể thấy rõ điều đó. M3 Ultra mạnh hơn M3 Max, trong khi M3 Max lại vượt trội hơn M3 Pro. Vì vậy, nếu Apple muốn truyền tải thông điệp rằng mẫu iPhone gập mới là sản phẩm cao cấp vượt trội hơn cả dòng Pro Max vốn đã là đỉnh cao hiện nay thì cái tên iPhone Ultra là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Hơn nữa, Apple luôn có xu hướng khác biệt và không đi theo lối mòn của các đối thủ. Trong khi nhiều hãng sẵn sàng sao chép thiết kế hoặc cách đặt tên của Apple thì hãng lại thường chọn con đường riêng, tạo ra những khái niệm mới lạ.

Một ví dụ điển hình là Apple Vision Pro. Trong toàn bộ chiến dịch truyền thông, Apple không gọi sản phẩm này là kính thực tế ảo. Bởi theo họ, đây không phải là một thiết bị VR đơn thuần mà là một máy tính không gian, một khái niệm hoàn toàn mới.

1x-1.jpg
Apple Vision Pro

Tương tự, các tính năng AI mới của Apple cũng không được gọi là trí tuệ nhân tạo như các hãng khác mà được đặt tên là Apple Intelligence, nhằm nhấn mạnh sự khác biệt và độc quyền.

Với cách tiếp cận như vậy, rất khó để tin rằng Apple sẽ dùng cái tên Fold mà Samsung hay Google đã phổ biến trong những năm qua. Thay vào đó, Apple sẽ muốn người dùng cảm nhận rằng đây không chỉ là một chiếc điện thoại gập mà là một sản phẩm đột phá thực sự, mở ra một định nghĩa mới.

Mặc dù Samsung đã từng dùng cái tên Ultra cho một số dòng sản phẩm của họ, nhưng chưa bao giờ là cho một thiết bị gập. Vì vậy, Ultra chưa trở thành một tiêu chuẩn trong ngành đối với điện thoại gập và Apple hoàn toàn có thể chiếm lấy mảnh đất trống này để định hình lại thị trường. Việc gọi chiếc iPhone gập là iPhone Ultra sẽ giúp sản phẩm nổi bật như một thiết bị độc lập, khác biệt hoàn toàn. Đó chính xác là điều Apple muốn hướng đến.

Một lý do khác khiến cái tên Ultra có thể xuất hiện là vấn đề giá bán. Khi Apple Watch Ultra ra mắt năm 2022 với mức giá 799 USD, cao hơn gần gấp đôi so với dòng Series phổ thông, người tiêu dùng vẫn chấp nhận vì họ hiểu rằng đây là phiên bản cao cấp nhất, bền bỉ nhất và chuyên nghiệp nhất. Với iPhone gập, mức giá dự kiến có thể từ 2.000 USD trở lên, cao hơn rất nhiều so với iPhone 17 Pro Max vốn đã có giá khởi điểm 1.199 USD.

Trong bối cảnh đó, nếu Apple muốn thuyết phục người dùng chấp nhận một mức giá đắt đỏ đến vậy thì việc sử dụng cái tên Ultra sẽ là một chiến lược tâm lý hiệu quả. Một chiếc iPhone Fold giá 2.000 USD có thể khiến người ta do dự vì cảm thấy không xứng đáng. Nhưng nếu đó là iPhone Ultra, tức là phiên bản đỉnh cao nhất, hội tụ mọi công nghệ tiên tiến nhất thì cái giá đó lại trở nên hợp lý hơn trong mắt người tiêu dùng.

Xem thêm

OpenAI đang trở thành “Google của kỷ nguyên AI”?

OpenAI đang trở thành “Google của kỷ nguyên AI”?

Nếu Google từng mở ra kỷ nguyên tra cứu thông tin thì OpenAI đang mở ra kỷ nguyên làm mọi thứ từ viết code đến đặt hàng, học tập, du lịch ngay trong một khung hội thoại. Đó mới chỉ là điểm khởi đầu...

Máy ảnh 2025: Loạt lựa chọn khiến dân nhiếp ảnh rút ví không do dự

Máy ảnh 2025: Loạt lựa chọn khiến dân nhiếp ảnh rút ví không do dự

Thị trường máy ảnh năm 2025 mang đến nhiều lựa chọn phong phú, từ các mẫu nhỏ gọn đến những thiết bị chuyên nghiệp. Những sản phẩm nổi bật nhất không chỉ gây ấn tượng bởi công nghệ tiên tiến mà còn bởi khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sáng tạo của người dùng hiện đại...

Có thể bạn quan tâm

Apple, Google, Meta đang vướng kiện tụng liên quan đến ứng dụng cờ bạc casino

Apple, Google, Meta vướng kiện tụng vì ứng dụng cờ bạc

Vụ kiện nhắm vào ba “ông lớn” công nghệ tại Thung lũng Silicon đang bước vào giai đoạn then chốt khi thẩm phán quyết định không loại bỏ các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hành vi tiếp tay cho cờ bạc trực tuyến...