Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

Ngày 15/1, Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng 2023 đã được khai mạc tại Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng diễn ra từ ngày 15/01/2023 tới 19/02/2023. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên 42 đài của các tỉnh thành khắp đất nước

Năm nay, Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động hấp dẫn, trải đều tại các địa danh nổi tiếng của Lạng Sơn. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên 42 đài của các tỉnh thành khắp đất nước.

Với chủ đề “Kỳ Hoa xứ Lạng - Sắc màu biên cương”, Lễ hội Hoa Đào được định hướng trở thành một trong những sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, nổi bật vào dịp đầu năm mới của tỉnh gắn với các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị cây đào xứ Lạng.

Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại lễ khai mạc

Tại sự kiện, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Lễ hội Hoa đào xứ Lạng là chuỗi các hoạt động sự kiện  đã được tỉnh Lạng Sơn duy trì tổ chức định kỳ hàng năm, từ năm 2017 đến nay.

Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Hoa đào đã trở thành một hoạt động văn hoá và sản phẩm du lịch tiêu biểu, nổi bật, đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến với Lạng Sơn…

Kỳ vọng rằng với hình ảnh, thương hiệu “Hoa đào xứ Lạng” sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, để Xứ Lạng thực sự là niềm lưu luyến, là lời mời gọi thiết tha đối với quý vị trong những dịp trở lại lần sau”.

Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ góp mặt cùng những ca khúc mang hơi thở của mùa xuân, trong đó ca khúc Chuyện tình đào Mẫu Sơn được sáng tác riêng cho Lễ hội Hoa Đào nói riêng và hoa đào Lạng Sơn nói chung

Trong ngày đầu khai mạc, Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng thu hút lượng lớn du khách từ các tỉnh thành tới tham dự và trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là Vườn Đào Trải Nghiệm quy tụ 1.500 gốc đào các loại với đa dạng những giống đào bản địa đẹp và quý như: Đào bích, đào phai, đào bạch, đào chuông, đào Mẫu Sơn...

Hoa đào ở Lạng Sơn nổi tiếng với những gốc đào cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hay giống đào chuông tự nhiên đẹp và quý hiếm. Hơn cả một loài hoa, hoa đào tự lâu đời đã trở thành niềm tự hào và tình yêu rất riêng của người dân xứ Lạng.

Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Khu vực vườn đào và nhạc nước ở Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng được các bạn trẻ check-in tại Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng 2023
Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Hoa đào trong tâm thức người Việt, là loại hoa đặc biệt, mang những giá trị văn hoá - tinh thần cũng như đại diện cho sức sống, may mắn và hạnh phúc của người Việt

Bên cạnh tâm điểm là Vườn Đào Trải Nghiệm, nhiều du khách còn được trải nghiệm tung những điều nguyện ước lên cây Lộc, thưởng thức ẩm thực tại hội chợ Tết Doanh Trấn Kỳ Hoa - nơi hội tụ những món ngon và đặc sản hiếm có của xứ Lạng.

Đồng thời, Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng cũng đưa công trình nhạc nước nghệ thuật nằm ở hồ cảnh quan, phân khu La Porte vào phục vụ lễ hội. Đây là công trình tiện ích độc đáo, mới lạ, hiện đại nhưng phù hợp với bản sắc văn hóa xứ Lạng. Đến Lạng Sơn không chỉ có tiếng hát Sli của hò hẹn, có khúc hát lượn giao duyên, có điệu múa sư tử huyền sử mà Lạng Sơn còn níu chân du khách bởi âm nhạc dân tộc kết hợp cùng nhạc nước sống động.

Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Hội chợ Doanh Trấn Kỳ Hoa với 50 gian hàng để du khách trải nghiệm đặc sản của Lạng Sơn

Lễ hội Hoa Đào kết hợp được những nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc của Lạng Sơn, từ những điệu múa uyển chuyển tới những nét hồng từ sắc Hoa đào khó phai, những bản nhạc nước độc đáo, trữ tình của miền đất biên cương đã để lại một dấu ấn khó có thể quên trong lòng du khách và bạn bè quốc tế. Kèm theo đó là truyền tải được hình ảnh một Việt Nam hội nhập với quốc tế nhưng giữ được vẹn nguyên văn hóa ngàn đời nay.

Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm của du khách, Ban tổ chức còn chấm điểm và trao giải cho cuộc thi “Vườn đào đẹp và cây đào đẹp xứ Lạng - Xuân Quý Mão 2023”. Thông qua cuộc thi này, Lạng Sơn cũng mong muốn truyền tải được tới du khách trong và ngoài nước về những cây đào, vườn đào quý mà hiếm khi mới có dịp mục sở thị

Sau ngày khai mạc, Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng 2023 còn được tổ chức tại địa điểm công viên Chi Lăng, TP.Lạng Sơn với không gian thưởng lãm hoa đào đa dạng, nhiều sắc màu. Bên cạnh đó khuôn khổ lễ hội còn nhiều hoạt động tham quan cũng như “tour” thưởng ngoạn các vườn đào của nhiều nghệ nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, những hoạt động nổi bật như: Hội hát Sli, lượn và thi Lày cỏ dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn, Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng… thu hút nhiều du khách và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.

Sự kiện mở cửa tự do cho người dân tham quan, thưởng lãm hàng ngày từ 15/01/2023 tới 19/02/2023.

LỄ HỘI HOA ĐÀO XỨ LẠNG 2023: KỲ HOA XỨ LẠNG - SẮC MÀU BIÊN CƯƠNG

Thời gian: 15/01/2023 - 19/02/2023

Địa điểm: Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn:

15/01: Khai mạc lễ hội
15/01 - 19/02: Hội chợ Tết “Doanh trấn Kỳ hoa”, Thưởng lãm hoa đào, Trải nghiệm ẩm thực, Hoạt động triển lãm và quảng bá di sản văn hoá du lịch Lạng Sơn.
03/02: Giao lưu CLB Khiêu Vũ
04/02: Giao lưu Cuộc thi nhảy đường phố, DJ show

Địa điểm: Công viên Chi Lăng, TP.Lạng Sơn:

15/1 - 19/2: Hội chợ hoa đào và tour tham quan trải nghiệm vườn đào
15/1 - 19/2: Tour du lịch Lạng Sơn

Thông tin chi tiết:

Website: lehoihoadao.com
Fanpage: facebook.com/Mailandhoangdong

Có thể bạn quan tâm