Khánh Hòa tiếp tục gia hạn di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara

Tỉnh Khánh Hòa đã quyết định gia hạn di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara (đường Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh chậm nhất 30/6/2022, để trả bãi biển Nha Trang làm công viên phục vụ cộng đồng.
Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara
Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara

Cụ thể, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho phép gia hạn thời gian di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara cho đến khi hoàn thành giai đoạn 1 dự án Evason Ana Mandara Resort & Spa tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Việc di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Khánh Hòa chốt mốc thời gian di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang. Trước đó, vào tháng 1/2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo về việc không đồng ý cho chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng đất tại khu vực phía Đông đường Trần Phú. Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa còn yêu cầu chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, để phục vụ di dời toàn bộ Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara vào đây trước ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara vẫn chưa có động thái gì trong việc tháo dỡ, di dời tài sản theo đúng mốc thời gian mà tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra.

Nhiều người dân, du khách cho rằng, việc chậm di dời và liên tục gia hạn di dời Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch, do khu du lịch này đã chắn không gian mặt biển, khiến việc đi xuống biển sử dụng bãi tắm gặp không ít khó khăn.

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara được xây dựng năm 1995, nằm trên đường Trần Phú. Năm 2010, tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương thu lại trên 28.000m2 diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 10.000m2 mặt nước biển của dự án Ana Mandara để phục vụ cộng đồng. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa đã giao cho chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng này hơn 29 ha đất tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm) để xây dựng Khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh. Xây dựng xong dự án này, chủ đầu tư phải di dời toàn bộ khu nghỉ mát trên đường Trần Phú.

Có thể bạn quan tâm