Kinh tế Trung Quốc giảm tốc nhưng là ước mơ của bao người

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 25 năm qua từng khiến tất cả các quốc gia khác phải ghen tị và từng bước đưa nền kinh tế này trở thành đối trọng duy nhất của Mỹ vào thời điểm hiện tại.
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc nhưng là ước mơ của bao người

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 25 năm qua từng khiến tất cả các quốc gia khác phải ghen tị và từng bước đưa nền kinh tế này trở thành đối trọng duy nhất của Mỹ vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, có vẻ như vầng sáng của “ngôi sao” Trung Quốc đang nhỏ dần lại bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ tiếp tục giảm trong vòng 5 năm tới và xuống dưới mức 6% trong năm 2020. Theo dự báo đưa ra ngày 12/8 vừa qua, IMF cho rằng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ đạt 6,6% trong năm nay, cao hơn mức dự báo tăng trưởng do chính phủ nước này đưa ra. Sau đó, nền kinh tế Trung Quốc sẽ giảm tốc dần cho tới năm 2021. Trong năm 2018 và 2019, tốc độ tăng trưởng dự báo đạt 6,0% và sẽ chính thức tuột mốc này vào năm 2020. Trong báo cáo này, IMF cho rằng Trung Quốc đang gặp vấn đề với sự sụt giảm trong khu vực đầu tư tư nhân và nhu cầu yếu từ các quốc gia khác đối với hàng hóa Trung Quốc sản xuất. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang có nhiều tiến bộ trong các khía cạnh tái cân bằng nền kinh tế, đặc biệt là trong quá chính chuyển đổi nền kinh tế từ hướng công nghiệp, đầu tư sang hướng dịch vụ, tiêu dùng. Tuy nhiên, các khía cạnh khác lại đang tụt hậu, điển hình như việc củng cố các doanh nghiệp nhà nước, quản trị tài chính và tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh. Từ lâu, các nhà kinh tế đã có những tranh cãi về tính chính xác trong các số liệu kinh tế được chính phủ Trung Quốc công bố nhưng lần này họ đều đồng ý rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã giảm tốc dần dần kể từ khi vượt ngưỡng 10% vào năm 2010. Trong vòng 2 năm nay, các thị trường toàn cầu đã trở nên rất nhạy cảm với bất cứ tín hiệu nào cho thấy sự giảm tốc tại Trung Quốc đang trầm trọng hơn. Điều này từng khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc phải đóng cửa 2 lần vào tháng 1 do sụt giảm quá mạnh. Thị trường toàn cầu đã chao đảo vào đầu tuần trước sau khi Trung Quốc cho biết thương mại (tính bằng đồng USD) của họ trong tháng 7 đã dễ dàng vượt qua các dự báo trước đó. Bất chấp tăng trưởng giảm tốc, triển vọng của Trung Quốc vẫn cao hơn nhiều so với các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi khác. IMF dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình toàn cầu năm nay đạt 3,1% và tăng thêm 0,3% vào năm sau.

Thạch Thảo - Theo CNBC

Có thể bạn quan tâm