Lễ hội hoa lê trắng biên cương Si Ma Cai sẽ diễn ra từ 5-15/3

Huyện Si Ma Cai (Lào Cai) lần đầu tổ chức chương trình Lễ hội hoa lê trắng, dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 05/3 đến ngày 15/3/2022, với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Mông.

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Quan Hồ Thẩn, lễ hội sẽ khai mạc từ 08h00 ngày 05/3 tại trạm y tế thôn Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, Lào Cai. Đây là xã mới sáp nhập từ 3 xã cũ là Quan Thần Sán, Lử Thẩn và xã Cán Hồ. Là vùng đất nổi tiếng giàu truyền thống lịch sử cách mạng - quê hương của cố Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Cư Hòa Vần - nay còn được biết đến là thủ phủ trồng cây mận tả van, lê tai nung. Hiện hoa lê tại đây đã bước vào mùa, bung nở nhuộm sắc trắng tinh khôi, tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ, hấp dẫn nhiều du khách.

Các hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Lễ hội gồm có chương trình "Ngắm hoa mùa xuân - Hái quả mùa hè"; Triển lãm văn hóa dân tộc Mông với các sản phẩm đặc trưng, công cụ lao động, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống... chương trình văn hóa, văn nghệ truyền thống như hát dân ca Mông, múa khèn, nhảy sinh tiền..; thi đấu đẩy gậy, đua ngựa gỗ; thi leo núi (chinh phục đỉnh Lao Chải 1750m)...

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng hoa lê trắng, du khách còn có cơ hội tổ chức cắm trại giữa đồi hoa, đồng thời trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực vùng cao, tìm hiểu đời sống văn hóa đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Để ngắm hoa lê bung nở trọn vẹn, du khách có thể đi theo con đường tỉnh lộ 153 Bắc Ngầm - Bắc Hà - Si Ma Cai, từ Bắc Hà lên trung tâm thị trấn Si Ma Cai hơn 30 km, rẽ vào điểm tổ chức lễ hội hơn 10 km.

Du khách cũng có thể đi theo tour du lịch hấp dẫn theo cung đường từ trung tâm huyện lỵ Bắc Hà, du khách đi xe theo con đường tỉnh lộ Bắc Hà ngược lên huyện Si Ma Cai; đi độ 8km qua chợ Lùng Phình đến ngã 3, bên tay trái có treo biển đường vào xã Tả Văn Chư; rẽ vào đi độ 10 km đến trung tâm xã Tả Văn Chư và từ đó ngược lên theo tuyến đường du lịch lên thôn Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn - nơi tổ chức lễ hội, độ hơn 4 km. Đi theo tuyến này du khách sẽ được ngắm vẻ đẹp trọn vẹn của mùa hoa lê nở nhuộm sắc trắng rẻo cao của 2 xã Tả Văn Chư và Quan Hồ Thẩn. Cung đường này cũng sẽ giúp du khách ngắm hoa lê cổ thụ trăm năm tuổi tại xã Tả Văn Chư (Bắc Hà).

Có thể bạn quan tâm