"Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ trên báo chí Việt Nam"...

Đó là tên của Triển lãm do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vừa được khai mạc chiều ngày 6/3/2017 trong khuôn khổ “Hội báo toàn quốc 2017” - Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới...
"Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ trên báo chí Việt Nam"...

Cũng trong chiều ngày 6/3, Ban tổ chức "Hội báo toàn quốc 2017" cho biết sẽ có ít nhất 36 giải thưởng có giá trị được trao trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2017, diễn ra từ ngày 17 đến 19/3. 

Nhà báo Trần Kim Hoa, Trưởng ban quản lý các dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết: Triển lãm "Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ trên báo chí Việt Nam"... là sự kiện mở đầu Hội báo 2017. Trong thời gian ngắn, Triển lãm đã tập hợp được khoảng trên 500 hiện vật, tư liệu theo chủ đề. Qua quá trình sưu tầm, tìm hiểu BTC đã nhận thấy đề tài nữ trên báo chí đã xuất hiện sớm hơn trên báo chí tiếng Việt, vào khoảng những năm 1882-1884. Phát hiện này khác với một số nhận định đã có trước đây rằng vấn đề phụ nữ đã bị "bỏ quên" trên báo chí cho đến đầu thế kỷ XX.

Đặc biệt nhà báo Trần Kim Hoa cho biết, Triển lãm đã nhận được món quà rất ý nghĩa của nhà báo Mai Sông Bé, nguyên Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai, gửi tặng bức tượng gốm bán thân của bà Sương Nguyệt Anh - nữ chủ bút đầu tiên của tờ báo chuyên cho giới nữ đầu tiên tại Việt Nam, tờ "Nữ giới chung".  

Cũng trong chiều ngày 6/3, Hội nhà báo đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu Hội báo toàn quốc 2017. Theo BTC, trong thời gian từ ngày 17 đến 19/3, Hội Báo toàn quốc năm 2017 sẽ được Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tại hội báo, sẽ diễn ra nhiều hoạt động trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2016 và quý I-2017. Theo đó, có ba khu vực trưng bày: Toàn cảnh báo chí Việt Nam năm 2016, Báo chí khối T.Ư và Khối báo chí địa phương. Ngoài ra, còn nhiều khu vực trưng bày công tác giảng dạy, đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại.

Điểm nhấn của hội báo là các triển lãm: “Báo chí Việt Nam - Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ”, “Trên những nẻo đường đất nước”; Diễn đàn “Đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số”; Hội thảo về nhà báo Lưu Quý Kỳ; Giao lưu các cơ quan báo chí với công chúng, các cơ quan quản lý Nhà nước về những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội; Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình, còn có Phố sách mini tôn vinh văn hóa đọc, khu vực bán hàng Việt Nam chất lượng cao, khu ẩm thực…

Đặc biệt, tại Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017, Ban tổ chức sẽ trao 15 giải Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; 15 giải Bìa báo Tết đẹp; 10 giải Giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; 10 giải Format chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; 36 giải Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2016; cùng nhiều giải dành cho báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, ảnh báo chí…

Có thể bạn quan tâm