Năm 2017, Cáp treo Bà Nà đặt mục tiêu lợi nhuận chỉ 200 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/06 của CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (BNC) đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần 1.948 tỷ đồng, tăng gần 31% so năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, giảm mạnh
Năm 2017, Cáp treo Bà Nà đặt mục tiêu lợi nhuận chỉ 200 tỷ đồng, không chia cổ tức

Công ty đặt kế hoạch chuyển đổi thương hiệu Bà Nà Hills Moutain Resort sang Sun World Bà Nà Hills; hoàn thành dự án tuyến cáp treo 4-5 và các công trình phụ trợ khác, hoàn thành dự án Khách sạn Làng Pháp...

Năm 2016, Bà Nà thực hiện được 1.491 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 47% so năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đột biến tới 916 tỷ đồng, tăng vọt 607% so mức 129 tỷ của năm 2015.

Theo lý giải của Công ty, có được kết quả khả quan trên nhờ doanh thu dịch vụ vận chuyển cáp treo, tham quan và dịch vụ tại các ga vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chiếm hơn 70% tổng doanh thu. Công ty mở rộng thêm nhiều điểm kinh doanh mới lạ và hấp dẫn du khách.

Đặc biệt, việc mua lại Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời với giá trị thấp hơn so với giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư nên lợi nhuận khác phát sinh trong năm 2016 tăng đột biến, từ việc lỗ 9,5 tỷ năm 2015 thì năm 2016 lợi nhuận khác đạt tới 937 tỷ đồng. Cụ thể, Bà Nà đã mua lại hơn 74% vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời với giá gần 852 tỷ đồng để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Được biết, Cáp treo Bà Nà được thành lập vào ngày 14/9/2007 (vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng) với ngành nghề kinh doanh chủ yếu như kinh doanh vận chuyển khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt. Kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí và chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí, kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà làm văn phòng, kinh doanh nhà hàng ăn uống...

Sau 8 lần thay đổi, đến nay thì Cáp treo Bà Nà có vốn điều lệ 2.164 tỷ đồng. Mặc dù quy mô vốn lớn nhưng cơ cấu cổ đông của đơn vị này khá cô đặc với 3 cổ đông lớn gồm CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup) sở hữu 7,15% vốn, ông Lê Viết Lam (Chủ tịch Sungroup) nắm 38,57% vốn và ông Mạnh Xuân Thuận - Thành viên HĐQT Cáp treo Bà Nà sở hữu 34% vốn.

Cáp treo Bà Nà hiện là đơn vị trực tiếp khai thác, sử dụng và quản lý đầu tư dự án Quần thể Khu du lịch Bà Nà – Suối mơ tại Đà Nẵng. Và dịch vụ vận chuyển khách bằng cáp treo của BNC là mảng mang lại doanh thu và lãi gộp lớn nhất trong 4 năm vừa qua. Cũng nhờ đó mà doanh thu và lợi nhuận của Cáp treo Bà Nà nhìn chung tăng trưởng khá nhanh.

Theo Vietstock 

>> "Tân binh" TNI mục tiêu lãi nghìn tỷ, lợi nhuận "hẻo"... 20 tỷ

Có thể bạn quan tâm

Mỹ - Iran gầm ghè, dầu Brent vượt mốc 105 USD/thùng

Mỹ - Iran gầm ghè, dầu Brent vượt mốc 105 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch biến động, khi kỳ vọng kết thúc cuộc chiến tại Iran bị lung lay, trong khi nhà đầu tư đón loạt báo cáo lợi nhuận trái chiều và những lo ngại về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đối với lĩnh vực phần mềm…

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, đánh mất đà tăng của buổi sáng sau khi diễn biến đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran liên tục có sự thay đổi. Tâm điểm thị trường cũng hướng tới phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ đối với ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh...

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát làm dấy lên nghi ngờ về độ bền của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, trong khi đó, giá dầu tăng mạnh và nhà đầu tư bước vào giai đoạn cao điểm mùa công bố lợi nhuận quý 1…

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Bước vào mùa đại hội đồng cổ đông 2026, nhiều doanh nghiệp niêm yết không còn duy trì giọng điệu lạc quan như năm trước. Từ áp lực tỷ giá, chi phí vốn đến nhu cầu thị trường suy yếu, các rủi ro đang được nhắc đến dày đặc hơn trong kế hoạch kinh doanh và phát biểu của ban lãnh đạo...

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi tiến sát vùng kháng cự 1.840 điểm, với áp lực chốt lời gia tăng và thanh khoản suy giảm. Dù xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn rung lắc, tích lũy ngắn hạn để tìm điểm cân bằng mới...