Năm 2019, Hà Nội xử lý hơn 31.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Năm 2019, Hà Nội xử lý hơn 31.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong năm 2019, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm lớn về ma túy, động vật hoang dã, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu…; đánh trúng, đánh đúng nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, hàng cấm, hàng giả với số lượng lớn. Kết quả, đã xử lý 31.246 vụ; khởi tố hình sự 113 vụ đối với 141 đối tượng. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu là 4.466, 3 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn nhận định, dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần có những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực và quyết liệt hơn.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn yêu cầu, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ (ngày 9/6/2015) về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Trước mắt, tập trung thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn Thành phố; tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố. Tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình thị trường, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền phường, quận, huyện.

Phó Chủ tịch Thành phố Lê Hồng Sơn cũng đề nghị, các sở, ngành tăng cường đưa việc phổ biến pháp luật về sự nguy hại của việc buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thành một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng thuộc Hà Nội, giữa các lực lượng chức năng Hà Nội với lực lượng chức năng Trung ương và các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là các tỉnh biên giới để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Có thể bạn quan tâm