"Người cũ ở PVN" bất ngờ xin từ chức Tổng giám đốc Vietlott

Tổng giám đốc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) Tống Quốc Trường vừa được chấp thuận cho từ chức. Trước khi làm lãnh đạo tại Vietlott, ông Trường từng là trưởng Ban Đầu tư phát triển của Tập
"Người cũ ở PVN" bất ngờ xin từ chức Tổng giám đốc Vietlott

Ngày 7/10, theo nguồn tin từ Bộ Tài chính cho hay, cơ quan này đã chấp thuận đơn từ chức Tổng giám đốc Vietlott của ông Tống Quốc Trường. Hiện, trên website của Vietlott, tên ông Tống Quốc Trường đã không còn xuất hiện ở mục giới thiệu ban lãnh đạo công ty.

Ông Trường xin rời khỏi chức vụ Tổng giám đốc Vietlott bắt đầu từ tháng 10/2017 với lý do cá nhân. Được biết, trong thời gian chờ bổ nhiệm người thay thế ông Trường, Bộ Tài chính giao trọng trách điều hành Vietlott cho ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Chuyện ông Tống Quốc Trường xin từ chức được xem là quyết định khá bất ngờ, bởi từ khi đi vào hoạt động Vietlott luôn đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng. Đơn cử như 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu bán vé xổ số có thuế của Vietlott đạt 1.884 tỷ đồng, đạt 53,07% kế hoạch năm.

Trước khi làm Tổng giám đốc Vietlott, ông Tống Quốc Trường từng giữ chức trưởng Ban Đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Giai đoạn từ năm 2007 – 2010, ông Trường là Tổng giám đốc Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC).

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.