Dự báo xuất khẩu gạo 2016 thấp kỷ lục

Theo dự báo, tổng khối lượng xuất khẩu cả năm nay chỉ đạt dưới 5 triệu tấn, thấp kỷ lục kể từ năm 2009 đến nay.
Dự báo xuất khẩu gạo 2016 thấp kỷ lục

Ngược lại với hầu hết các dự báo khả quan trong nửa đầu năm, xuất khẩu gạo năm nay được dự báo là sẽ "tuột dốc không phanh". Thậm chí, nếu như khối lượng gạo xuất khẩu trong hai tháng cuối năm này chỉ đạt dưới 400.000 tấn như ước tính trong tháng 10 vừa qua thì tổng khối lượng xuất khẩu cả năm nay chỉ đạt dưới 5 triệu tấn, thấp kỷ lục kể từ năm 2009 đến nay.

Đây là thông tin mà chuyên gia phân tích thị trường lúa gạo Nguyễn Đình Bích vừa chia sẻ. Với mức dự báo này có thể nói, xuất khẩu gạo năm nay sẽ giảm hơn 1,5 triệu tấn, tức là giảm khoảng 25% so với năm ngoái. Nghịch lý là trong khi xuất khẩu gạo của Việt Nam ảm đạm, tình hình xuất khẩu gạo của Ấn Độ và Thái Lan lại sáng hơn nhiều. Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu thế giới với lượng xuất khẩu gạo hơn 8 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm nay. Thái Lan chiếm vị trí thứ 2 với lượng xuất khẩu gần 7 triệu tấn.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.