Nhờ chiến lược của CEO Elon Musk, doanh số Tesla trong quý 2 đánh bại các ước tính

Tesla Inc đã công bố số lượng giao xe kỷ lục trong quý hai, vượt qua ước tính của thị trường, nhờ việc giảm giá và các khoản tín dụng liên bang đã giúp làm cho xe điện có giá cả phải chăng hơn…
Nhờ chiến lược của CEO Elon Musk, doanh số Tesla trong quý 2 đánh bại các ước tính

Theo công bố mới đây của nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, tính trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, Tesla đã bàn giao 466.140 xe, tăng 10% so với quý trước và cao hơn 83% so với một năm trước đó. Cụ thể, công ty đã giao 446.915 xe Model 3 và Model Y, cũng như 19.225 xe Model S và Model X.

Cũng trong quý 2, Tesla ghi nhận sản lượng cao hơn 13.560 số xe được giao. Đây là mức thu hẹp so với khoảng cách 17.933 của quý đầu tiên. Quý 2 năm 2023 đánh dấu giai đoạn thứ 5 liên tiếp Tesla báo cáo lượng xe được sản xuất cao hơn so với lượng giao hàng.

Các dữ liệu trên đã đánh bại kỳ vọng của giới phân tích sau khi mảng kinh doanh ô tô của tỷ phú Elon Musk tăng cường năng lực sản xuất tại nhà máy lắp ráp xe của hãng ở Texas (Mỹ). Số lượng xe được giao thường là dữ liệu gần đúng nhất với tổng doanh số Tesla được công bố công khai. 

Cổ phiếu Tesla đóng cửa ở mức 261,77 USD trong phiên 30/6, trước khi báo cáo giao hàng quý hai được công bố. Kết quả tài chính cho quý hai sẽ được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa vào 19/7/2023.

Tesla dự kiến sẽ đạt doanh số kỷ lục tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai sau Bắc Mỹ, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ công ty dẫn đầu thị trường địa phương BYD.

doanh số Tesla

Thời gian qua, nhà sản xuất xe điện của CEO Elon Musk đã đưa ra một số chiến dịch giảm giá và ưu đãi để thúc đẩy doanh số bán hàng tại Mỹ và Trung Quốc, một động thái làm xói mòn lợi nhuận trong quý đầu năm. Mặc dù vậy CEO Elon Musk vẫn khẳng định họ ưu tiên tăng trưởng doanh số hơn là lợi nhuận, đặc biệt trong một nền kinh tế yếu kém và cạnh tranh gay gắt như hiện nay. 

Các dòng xe nằm trong diện được giảm giá bao gồm mẫu sedan Model 3, sedan Model S và SUV Model X. Ngoài ra, Model 3 và Y đều có đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế 7.500 USD tại Mỹ theo Đạo luật Giảm lạm phát.

Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, cho biết: “Chiến lược giảm giá là một nước cờ thông minh của Tesla”. 

Trong khi đó, nhà tiên phong về xe điện cũng giành được một loạt chiến thắng khi các nhà sản xuất thiết bị sạc nhanh đồng ý để áp dụng Tiêu chuẩn sạc Bắc Mỹ (NACS) của công ty, cũng như hoàn tất thoả thuận chia sẻ trạm sạc với đối thủ Ford Motor và General Motors. 

Về mặt sản xuất, Tesla hiện đang thúc đẩy hoạt động tại các nhà máy lắp ráp xe ở California, Texas (Mỹ) và Thượng Hải (Trung Quốc) cùng Brandenburg (Đức). Vào tháng 3, tỷ phú Elon Musk đã thông báo về kế hoạch xây dựng một nhà máy mới gần Monterrey (Mexico), chỉ cách nhà máy Texas khoảng một ngày lái xe. Sau đó trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New York vào tháng 6, ông Elon Musk cũng cho biết họ cũng đang tìm cách đầu tư vào Ấn Độ càng sớm càng tốt. 

Có thể bạn quan tâm