Ông Nguyễn Trần Nam: “Sẽ nâng quy mô Triển lãm Vietbuild lên 10 kỳ mỗi năm”

Sáng nay, Triển lãm Quốc tế Vietbuild năm 2018 lần thứ 2 tại TP. HCM đã khai mạc, kéo dài từ nay đến hết ngày 30/9/2018 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (Q7, TP.HCM).
Ông Nguyễn Trần Nam: “Sẽ nâng quy mô Triển lãm Vietbuild lên 10 kỳ mỗi năm”

Trước đó, trong buổi họp báo công bố về triển lãm lần này, Ban tổ chức cho biết: Vietbuild TP.HCM 2018 lần 2 thu hút sự tham gia của hơn 2.500 gian hàng với các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến của hơn 900 đơn vị, trong đó có 288 doanh nghiệp trong nước, 126 doanh nghiệp liên doanh và 505 doanh nghiệp cùng các tập đoàn nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ghi nhận của Thương Gia tại sự kiện khai mạc sáng nay, hầu hết các gian hàng của các doanh nghiệp đều được trang trí, trưng bày rất bắt mắt. Trong đó ở lĩnh vực bất động sản phải kể đến khu triển lãm rộng lớn của Công ty Phúc Khang, Công ty Nam Long…

“Hầu hết các sản phẩm trưng bày tại Vietbuild TP.HCM 2018 lần 2 đều đã được các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và đầu tư sản xuất với mẫu mã, kiểu dáng mới, đẹp, nhiều tính năng vượt trội”, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết.

“Triển lãm không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại mà còn là dịp để tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng. Từ đó, nghiên cứu, tiếp tục cho ra đời những dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường”, ông Nam nhấn mạnh.

Theo ông Nam, Ban tổ chức đang nghiên cứu để tăng Vietbuild từ 9 kỳ như hiện nay lên 10 kỳ từ năm 2019, đồng thời đẩy mạnh thương hiệu Vietbuild ra nước ngoài.

“Lúc đầu, chúng tôi dự kiến sẽ tăng Hà Nội từ 3 kỳ lên 4 kỳ, tương tự như tại TP.HCM nhưng theo phản hồi của doanh nghiệp thì khả năng sẽ giữ nguyên Hà Nội 3 kỳ và tăng TP.HCM từ 4 kỳ lên 5 kỳ”, ông Nam chia sẻ.

Nếu kế hoạch này được thực hiện thì từ năm 2019, Vietbuild sẽ có 10 kỳ, gồm: TP.HCM 5 kỳ, Hà Nội 3 kỳ, Đà Nẵng 1 kỳ và Cần Thơ 1 kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...