Phát động chương trình trồng 65.000 cây xanh trong toàn lực lượng Quản lý thị trường

Sáng ngày 10/3, tại Khu di tích lịch sử Bộ Công Thương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng 65.000 cây xanh nhân dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng.

Phát biểu tại Lễ Phát động, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết: Lễ phát động chương trình trồng 65.000 cây năm 2022 được Tổng cục Quản lý thị trường lựa chọn và tổ chức tại “Khu di tích lịch sử Bộ Công Thương" thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi, nơi đây, ngày 14/5/1951, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 21- SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, đánh dấu sự ra đời của ngành Công Thương Việt Nam”.

"Đây chính là dịp để toàn thể cán bộ, công chức lực lượng Quản lý thị trường thể hiện lòng biết ơn, tri ân, vai trò, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng QLTT, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước" Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.

Tại Lễ phát động, Tổng Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần triển khai có hiệu quả chương trình trồng 65.000 cây xanh hướng tới Kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường. Đặc biệt, cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo công chức, người lao động tại đơn vị mình về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức và đúng với chủ trương, tinh thần của Lực lượng đề ra.

Tổng Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị vận động từng công chức, người lao động tại đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây tùy theo điều kiện
Tổng Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị vận động từng công chức, người lao động tại đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây tùy theo điều kiện

Bên cạnh đó, Tổng Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị vận động từng công chức, người lao động tại đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây tùy theo điều kiện. "Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần giáo dục, phát triển kinh tế đồng thời cải thiện giữ gìn môi trường sống cho muôn đời con cháu" Tổng Cục trưởng nói.

Tổng Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần thực hiện đúng phương châm hành động năm 2022 hướng tới kỷ niệm 65 năm truyền thống của lực lượng QLTT "Hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương; Thủ trưởng nêu gương, tập thể đoàn kết”

"Tôi kêu gọi tất cả công chức, người lao động, đơn vị trong toàn lực lượng hãy tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ, tham gia các hoạt động hưởng ứng, phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua của lực lượng ta trên tất cả các lĩnh vực" Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.

Tổng Cục trưởng cũng kỳ vọng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng Quản lý thị trường, các đơn vị sẽ cùng nhau tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất tạo động lực nhằm phát huy vai trò của từng đơn vị để tạo lên khí thế mới, thắng lợi mới.

Có thể bạn quan tâm