QLTT tỉnh Long An và Quảng Trị phát hiện, thu giữ nhiều vụ buôn bán đường cát nhập lậu

Những ngày qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) của tỉnh Long An và Quảng Trị liên tục phát hiện và tạm giữ nhiều vụ việc vận chuyển, buôn bán đường cát nhập lậu.

Tại Long An, vào lúc 01 giờ ngày 16/02/2022, tại khu vực đường KT3, thuộc địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, Đoàn công tác Đội QLTT số 2, mật phục, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 66C-029.29 do đối tượng tên Trần Hoàng Tài, ngụ tại khu phố 3, thị trấn Vĩnh Hưng điều khiển, có hành vi vận chuyển 49 bao đường cát do nước ngoài sản xuất (loại 50kg/bao), tương đương 2.450kg.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Trần Hoàng Tài không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số đường cát trên. Đội QLTT số 2 quyết định tạm giữ tang vật cùng phương tiện vi phạm. Được biết, toàn bộ số đường cát 2.450 kg nói trên là của đối tượng Trần Hoàng Tài mua vận chuyển về bến xe Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Đội QLTT số 2 xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đường cát nhập lậu được lực lượng QLTT tỉnh Long An phát hiện và tạm giữ
Đường cát nhập lậu được lực lượng QLTT tỉnh Long An phát hiện và tạm giữ

Trong khi đó tại Quảng Trị, những ngày đầu năm mới Đội QLTT số 2 đã triển khai phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và xử lý 04 vụ vận chuyển, kinh doanh đường cát nhập lậu do Thái Lan sản xuất với tổng số lượng 3.000 kg. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là: 28.000.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính: 18.000.000 đồng.

Nhận định trong thời gian tới săp đến mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ đường sẽ tăng, hoạt động buôn bán, vận chuyển đường cát nhập lậu tiếp tục diễn ra trên địa bàn do đó Đội QLTT số 2 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận trương mại trên các lĩnh vực quản lý đặc biệt là công tác chống buôn bán, vận chuyển mặt hàng đường cát nhập lậu nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.