Phố Wall tăng điểm, giá dầu hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 4 năm

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất trong nhiều năm, khi kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp phần nào giúp bù đắp cú sốc nguồn cung dầu mỏ do xung đột Trung Đông…

Kết thúc phiên 30/4, chỉ số Dow Jones tăng 790,33 điểm (+1,62%) đạt 49.652,14 điểm; S&P 500 thêm 73,05 điểm (+1,02%) thành 7.209,00 điểm; Nasdaq leo 219,07 điểm (+0,89%) lên 24.892,31 điểm.

S&P 500 ghi nhận mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2020, trong khi Nasdaq cũng có mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Ông Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao và chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest, cho biết nhiều dữ liệu kinh tế đã giúp xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, lợi nhuận tích cực từ nhiều doanh nghiệp khác nhau đang mang tới tín hiệu lạc quan trên thị trường.

Ông cũng nhận định, chừng nào chưa có sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường và nền kinh tế, xu hướng hiện tại vẫn nghiêng về phía giá lên.

Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, chỉ có công nghệ giảm điểm, trong khi dịch vụ truyền thông và công nghiệp dẫn đầu đà tăng.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp dẫn dắt đà tăng của Dow Jones, nhờ cổ phiếu của Caterpillar, còn công nghệ lại kìm hãm phần nào đà tăng của Nasdaq sau loạt báo cáo kết quả kinh doanh công bố muộn hôm thứ Tư.

Bốn “ông lớn” trong nhóm Magnificent Seven bao gồm Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Microsoft đã công bố kết quả kinh doanh. Cổ phiếu Alphabet tăng 10% sau khi mảng điện toán đám mây đạt kỷ lục, trong khi Amazon nhích 0,8%. Ngược lại, Meta và Microsoft lần lượt giảm 8,7% và 3,9% do lo ngại về chi tiêu vốn liên quan đến AI.

Theo ông Paul Nolte, doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ chi tiêu cao, tăng trưởng mạnh và một số bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI này.

Về khía cạnh kinh tế, loạt dữ liệu mới cho thấy GDP Mỹ tăng 2,0% vào quý 1/2026, còn số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969, trong khi giá năng lượng tăng cao khiến lạm phát duy trì trên mốc 3%. Điều này làm suy giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh nhiệm kỳ 8 năm của Chủ tịch Jerome Powell sắp kết thúc.

Trước đó một ngày, trong cuộc bỏ phiếu có mức độ bất đồng lớn nhất kể từ năm 1992, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời thừa nhận những bất định liên quan đến giá dầu tăng cao do chiến sự Trung Đông.

Căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Iran cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ nối lại tấn công, cho thấy nỗ lực đàm phán hòa bình đang rơi vào bế tắc. Các quan chức Mỹ dự kiến sẽ báo cáo Tổng thống Donald Trump về loạt phương án hành động quân sự.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 16,96 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 17,73 tỷ trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU HẠ NHIỆT SAU KHI CHẠM MỐC 126 USD/THÙNG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã hạ nhiệt phần nào sau khi chạm mức cao nhất trong 4 năm do lo ngại chiến sự Mỹ - Iran có thể gây gián đoạn nguồn cung kéo dài và làm tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, hợp đồng tương lai dầu Brent có thời điểm chạm ngưỡng 126,41 USD/thùng - cao nhất kể từ ngày 9/3/2022 - rồi sau đó giảm 4,02 USD (-3,41%) xuống còn 114,01 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ chốt phiên giảm 1,81 USD (-1,69%) xuống 105,07 USD/thùng, dù trước đó từng cán mốc 110,93 USD - cao nhất kể từ ngày 7/4. Dù giảm trong phiên nhưng cả hai đều đang hướng tới tháng tăng thứ tư liên tiếp.

Giới phân tích cho rằng đà giảm giá này không xuất phát từ một yếu tố cụ thể, mà phản ánh mức độ biến động cao của thị trường kể từ khi chiến sự nổ ra. Ông Ole Hvalbye, chuyên gia tại công ty nghiên cứu SEB Research, nhấn mạnh rằng mức biến động trong ngày hiện nay tương đương với biến động của cả tháng trong điều kiện bình thường, khiến việc dự báo trở nên rất khó khăn.

Theo ông Phil Flynn từ Price Futures Group, thị trường có thể đã phản ứng thái quá trong phiên trước, trong khi các quỹ phòng hộ tiến hành chốt lời vào cuối tháng.

Về vấn đề Mỹ - Iran, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ sớm nhận được báo cáo về kế hoạch tấn công mới nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán.

Dù ông Trump từng tuyên bố ngừng bắn, Mỹ vẫn áp đặt phong tỏa các cảng của Iran. Các cuộc đàm phán hiện rơi vào bế tắc khi Mỹ yêu cầu thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, trong khi Tehran đòi quyền kiểm soát eo biển và bồi thường chiến tranh.

Theo chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG Group, triển vọng cho việc giải quyết xung đột hoặc mở lại eo biển Hormuz vẫn rất mờ mịt.

Dữ liệu vận tải cho thấy chỉ có 7 tàu đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua - thấp hơn rất nhiều so với mức 125 - 140 tàu mỗi ngày trước chiến tranh.

Giá dầu Brent đã tăng gấp đôi kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2, trong khi dầu WTI tăng khoảng 90% do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Đà tăng của giá dầu làm dấy lên nguy cơ lạm phát quay trở lại.

Có thể bạn quan tâm