Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giá dầu tiếp tục leo thang vì căng thẳng Trung Đông

S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng khiêm tốn trong bối cảnh thanh khoản thấp, khi nhà đầu tư tạm “nghỉ ngơi” sau một tuần dày đặc sự kiện bao gồm mùa báo cáo lợi nhuận, dữ liệu kinh tế, quyết định lãi suất của Fed và diễn biến phức tạp tại Trung Đông…

0:00 / 0:00
0:00
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giá dầu tiếp tục leo thang vì căng thẳng Trung Đông

Kết thúc phiên 27/4, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 62,67 điểm (-0,13%) xuống 49.168,04 điểm, S&P 500 thêm 8,85 điểm (+0,12%) thành 7.173,93 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 50,50 điểm (+0,20%) lên 24.887,10 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, dịch vụ truyền thông chứng kiến đà tăng mạnh nhất, trong khi nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu lại giảm sâu nhất.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Verizon leo 1,5% sau khi doanh nghiệp viễn thông nâng dự báo cả năm nhờ lượng thuê bao tăng vượt kỳ vọng.

Nvidia cộng 4%, nối tiếp đà tăng 4,3% của phiên trước, và lấy lại mức định giá thị trường vượt 5.000 tỷ USD.

Ngược lại, cổ phiếu Domino's Pizza tụt 8,8% do doanh thu quý 1 không đạt ước tính.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đã biến động liên tục trong suốt phiên đầu tuần, cho thấy sự thận trọng sau đà tăng mạnh của tuần trước. Dù vậy, S&P 500 và Nasdaq vẫn tiếp tục thiết lập thêm các mức đóng cửa cao kỷ lục.

Ông Robert Pavlik, Giám đốc quản lý danh mục cấp cao tại Dakota Wealth cho biết: “Thị trường đang cố gắng xem xét đà tăng vừa qua và “nghiền ngẫm” về các mức đỉnh lịch sử mới, đồng thời cân nhắc liệu các mức đỉnh đó có thực sự hợp lý hay không”.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1 đã bước vào giai đoạn cao điểm, với hàng loạt doanh nghiệp lớn dự kiến công bố trong tuần này, bao gồm 5 trong số nhóm “Magnificent Seven” là Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Apple và Microsoft. Nhà đầu tư sẽ tập trung đánh giá mức độ mà các doanh nghiệp này bắt đầu thu được lợi ích từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Raymond James, các doanh nghiệp dự kiến công bố trong tuần này chiếm khoảng 44% vốn hóa thị trường của S&P 500.

Tính đến cuối tuần trước, đã có 139 doanh nghiệp trong S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý 1, trong đó 81% vượt kỳ vọng. Theo dữ liệu từ LSEG I/B/E/S, tăng trưởng lợi nhuận tổng thể của S&P 500 hiện được dự báo đạt 16,1% so với cùng kỳ năm trước, tăng so với mức 14,4% ghi nhận ngày 1/4.

Ông Robert Pavlik nhận định thêm: “Triển vọng hướng dẫn kinh doanh khá tích cực. Chúng ta đang thấy tăng trưởng lợi nhuận khoảng 15%, đây là môi trường rất tốt, nhưng con đường phía trước đã trở nên gập ghềnh hơn”, ám chỉ những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy chuyến đi của các nhà đàm phán tới Islamabad cho vòng đối thoại trực tiếp tiếp theo. Iran tiếp tục hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Washington dỡ bỏ phong tỏa như điều kiện tiên quyết để tiếp tục đàm phán.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào 28/4, với kỳ vọng rộng rãi rằng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp và buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell sẽ được theo dõi sát sao để tìm kiếm tín hiệu về đánh giá của Fed đối với sức khỏe kinh tế Mỹ cũng như tác động lạm phát từ việc giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 15,59 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,28 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU LEO THANG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 2% khi nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran đã không diễn ra, khiến thị trường tiếp tục thêm lo ngại.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,5% lên 101,58 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 2,1% lên 96,40 USD/thùng.

Hy vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông đã nổi lên vào tuần trước sau tin tức về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff cùng doanh nhân Jared Kushner tại Pakistan.

Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy chuyến đi của các quan chức Mỹ. Ông tuyên bố Iran có thể chủ động liên hệ nếu muốn thảo luận về việc chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang nắm toàn bộ lợi thế trong đàm phán.

Tâm lý thị trường sau đó phần nào được cải thiện một chút khi xuất hiện thông tin Iran đưa ra đề xuất mới với Mỹ, trong đó sẵn sàng dỡ bỏ việc đóng eo biển Hormuz mà không đề cập đến vấn đề hạt nhân. Thông tin này được tờ Axios, Associated Press và Wall Street Journal đăng tải.

Còn theo CNN, ông Trump đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia trong ngày 27/4 để thảo luận về tình trạng bế tắc trong đàm phán. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận đề xuất của Iran đã được đưa ra thảo luận, nhưng chưa cho biết liệu Mỹ có xem xét hay không.

Việc Iran tiếp tục đóng eo biển Hormuz và Mỹ phong tỏa đường biển của nước này vẫn là hai điểm nghẽn chính. Tuyến vận chuyển quan trọng gần như bị đóng cửa từ cuối tháng 2, gây ra một trong những gián đoạn nguồn cung dầu thô lớn nhất lịch sử.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết Washington không có kế hoạch gia hạn miễn trừ cho phép mua dầu Nga và Iran đang vận chuyển trên biển - một động thái có thể làm gia tăng áp lực nguồn cung.

Bên cạnh các diễn biến địa chính trị, thị trường cũng chú ý tới thương vụ mua bán lớn trong ngành năng lượng, đó là giữa Tập đoàn dầu khí Anh Shell và nhà sản xuất Canada ARC Resources với giá trị khoảng 16,4 tỷ USD.

Bà Danni Hewson, Giám đốc phân tích tài chính tại AJ Bell, nhận định: “Giá dầu tăng thường giúp cổ phiếu các tập đoàn dầu khí niêm yết tại London như BP và Shell vượt trội. Tuy nhiên, dù giá Brent vượt 108 USD/thùng, cổ phiếu hai doanh nghiệp này lại giảm sau thông tin Shell mua ARC Resources”.

Bà cho rằng việc chi số tiền lớn như vậy thường không được nhà đầu tư ưa thích, dù việc đó có thể giúp củng cố sản lượng dầu khí trong dài hạn và đa dạng hóa hoạt động. Đồng thời, thương vụ này cũng dập tắt kỳ vọng rằng Shell sẽ mua lại BP trong tương lai gần. “Shell sẽ phải tập trung hoàn tất thương vụ ARC và tích hợp doanh nghiệp này vào bộ máy của mình trước khi nghĩ đến một thương vụ hàng tỷ USD khác”, bà Hewson nói thêm.

Xem thêm

Mỹ - Iran gầm ghè, dầu Brent vượt mốc 105 USD/thùng

Mỹ - Iran gầm ghè, dầu Brent vượt mốc 105 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch biến động, khi kỳ vọng kết thúc cuộc chiến tại Iran bị lung lay, trong khi nhà đầu tư đón loạt báo cáo lợi nhuận trái chiều và những lo ngại về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đối với lĩnh vực phần mềm…

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát làm dấy lên nghi ngờ về độ bền của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, trong khi đó, giá dầu tăng mạnh và nhà đầu tư bước vào giai đoạn cao điểm mùa công bố lợi nhuận quý 1…

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall giảm điểm, giá dầu thu hẹp đà tăng

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ, đánh mất đà tăng của buổi sáng sau khi diễn biến đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran liên tục có sự thay đổi. Tâm điểm thị trường cũng hướng tới phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ đối với ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh...

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

2 trong số 3 chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mốc cao kỷ lục, khi nhà đầu tư được khích lệ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran…

Có thể bạn quan tâm

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Bước vào mùa đại hội đồng cổ đông 2026, nhiều doanh nghiệp niêm yết không còn duy trì giọng điệu lạc quan như năm trước. Từ áp lực tỷ giá, chi phí vốn đến nhu cầu thị trường suy yếu, các rủi ro đang được nhắc đến dày đặc hơn trong kế hoạch kinh doanh và phát biểu của ban lãnh đạo...

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi tiến sát vùng kháng cự 1.840 điểm, với áp lực chốt lời gia tăng và thanh khoản suy giảm. Dù xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn rung lắc, tích lũy ngắn hạn để tìm điểm cân bằng mới...

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...