Kết thúc phiên 24/4, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 79,61 điểm (-0,16%) xuống 49.230,71 điểm. Ngược lại, S&P 500 tăng 56,68 điểm (+0,80%) lên 7.165,08 điểm và Nasdaq Composite leo 398,09 điểm (+1,63%) thành 24.836,60 điểm.
Nhóm cổ phiếu bán dẫn - một trong những lĩnh vực tăng mạnh nhất từ đầu năm - tiếp tục bứt phá. Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index tiến 4,32%, kéo dài chuỗi tăng kỷ lục 18 phiên liên tiếp. Cổ phiếu Intel leo vọt 23,65% lên mức cao kỷ lục 82,57 USD, trở thành mã tăng mạnh nhất trong S&P 500, sau khi công bố dự báo doanh thu quý 2 vượt kỳ vọng.
“Những nghi ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Google, Microsoft và Meta đang nhanh chóng giảm bớt, qua đó thúc đẩy cổ phiếu chip, các nhà thầu và doanh nghiệp công nghiệp”, ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục tại công ty tài chính Argent Capital Management, nhận định.
Các hãng sản xuất chip khác như AMD và Arm cũng tăng khoảng 14%, trong khi Nvidia cộng 4,32% và đóng cửa ở mức kỷ lục, tiến gần trở lại mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD.
S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ quý 4/2024, trong khi Dow Jones chấm dứt chuỗi ba tuần tăng điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 0,55%, Nasdaq tăng 1,5%, trong khi Dow Jones giảm 0,44%.
Phố Wall đã ghi nhận các diễn biến lạc quan trong những tuần gần đây nhờ kỳ vọng xung đột Iran sớm được giải quyết, cùng với triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực. Tuy nhiên, đà tăng đã chững lại trong tuần này khi xung đột Trung Đông căng thẳng trở lại trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.
Mới đây nhất, nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến có mặt tại thủ đô Islamabad trong ngày thứ Sáu để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình.
Bên cạnh đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng đặc phái viên Steve Witkoff, cùng con rể ông Donald Trump là Jared Kushner, sẽ tới Islamabad vào sáng thứ Bảy để tham gia các cuộc đàm phán với Iran do Pakistan làm trung gian.
“Vấn đề Iran vẫn khá mong manh, chúng ta đã chứng kiến nhiều diễn biến qua lại. Tôi cho rằng điều này sẽ còn tiếp diễn, nhưng hiện tại vẫn có những tín hiệu tích cực”, ông Ellerbroek bình luận.
Sự chú ý của thị trường cũng đang chuyển sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, thời điểm sẽ cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất và quá trình chuyển giao lãnh đạo.
Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc điều tra đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, qua đó loại bỏ một rào cản đối với việc phê chuẩn ông Kevin Warsh.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược khoảng 39% khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng 12.
Mùa công bố lợi nhuận có khởi đầu tích cực cũng góp phần hỗ trợ thị trường trước những biến động liên quan đến Iran. Dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2026 hiện ở mức 16,1%, tăng từ 14,4% vào đầu tháng 4, theo dữ liệu của LSEG.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,81 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 18,39 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU BIẾN ĐỘNG
Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,7% lên 105,81 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 1% xuống 94,85 USD/thùng.
Kỳ vọng về thỏa thuận hòa bình được củng cố khi cả Mỹ và Iran xác nhận sẽ gặp lại tại Pakistan. Tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ bởi thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông đang bắt đầu chuyến công du tới Islamabad, Muscat và Moscow nhằm phối hợp với các đối tác và trao đổi về các diễn biến khu vực.
Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner sẽ tới Pakistan. “Phía Iran đã chủ động liên hệ và đề nghị đối thoại trực tiếp. Tổng thống Trump muốn dành cơ hội cho ngoại giao và hy vọng các cuộc trao đổi sẽ mang lại tiến triển”, Thư ký Nhà Trắng Karoline Leavitt nói. Giá dầu đã giảm về mức thấp nhất trong phiên sau các phát biểu này.
Cả dầu Brent và WTI đều đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 3, với mức tăng lần lượt 16,4% và 12,6%. Đà tăng này chủ yếu do eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu - tiếp tục bị đóng.
Theo Goldman Sachs, sản lượng dầu tại khu vực Vịnh đã giảm khoảng 14,5 triệu thùng/ngày, tương đương 57% so với trước chiến sự, cho thấy quá trình phục hồi có thể kéo dài ngay cả khi tuyến vận chuyển được mở lại.
Các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông như Ả Rập Xê Út và Qatar đang tìm kiếm các tuyến vận chuyển thay thế, trong khi việc Mỹ phong tỏa các cảng và bờ biển Iran càng làm tình hình thêm khó khăn.
Hoạt động quân sự dày đặc quanh eo biển trong tuần qua đã đẩy căng thẳng leo thang, khi Iran bắt giữ các tàu vượt qua khu vực, còn Mỹ tuyên bố chặn các tàu Iran tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa.
“Tuần trước, giá WTI từng giảm xuống gần 79 USD/thùng, nhưng đã tăng lên gần 98 USD vào tối qua, tương đương mức tăng 24% trong tuần”, ông David Morrison, chuyên gia phân tích tại Trade Nation, chỉ ra.
“Đà tăng này diễn ra dù Tổng thống Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh với Iran. Tuy nhiên, với việc cả hai bên đều phong tỏa vận tải qua eo biển Hormuz, khả năng xung đột kéo dài trong nhiều tháng tới là điều cần được tính đến”, ông nói thêm.