Samsung Việt Nam sắp có sự thay đổi trong ban lãnh đạo khi ông Na Ki Hong nhậm chức Tổng giám đốc, thay thế ông Choi Joo Ho từ ngày 1/3. Quyết định này đánh dấu giai đoạn mới trong hoạt động của tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam.
Tân Tổng giám đốc Na Ki Hong, 59 tuổi và đã gia nhập tập đoàn từ năm 1990. Trong suốt quãng đường sự nghiệp, ông đã đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng tại Tập đoàn Sam sung.
Hiện tại, Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất Việt Nam, sở hữu tổng vốn đăng ký hơn 23 tỷ USD. Năm 2023, doanh thu và giá trị xuất khẩu của tập đoàn tại Việt Nam đạt lần lượt 62,5 tỷ USD và 54,4 tỷ USD. Ngoài ra, sau hơn một thập kỷ hoạt động, tập đoàn này đã xây dựng mối quan hệ với hơn 300 nhà cung ứng trong nước.
Tại Việt Nam, tập đoàn Samsung vận hành 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP HCM. Khoản đầu tư gần nhất được ghi nhận vào tháng 9/2024, khi tập đoàn ký kết biên bản ghi nhớ với Bắc Ninh và Samsung Display về dự án màn hình và linh kiện điện tử trị giá 1,8 tỷ USD.
Về kết quả tài chính,
Theo số liệu cập nhật mới nhất, tổng doanh thu của tập đoàn Samsung tính theo đồng won đã vượt mốc 300 nghìn tỷ KRW, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khi quy đổi sang USD, con số này chỉ đạt khoảng 220 tỷ USD, tương đương mức tăng 11%, cho thấy tác động rõ rệt của sự mất giá của đồng won đối với kết quả kinh doanh.
Tại Việt Nam, nơi Samsung vận hành bốn nhà máy lớn, doanh thu năm 2024 ghi nhận mức 81.655 tỷ KRW, nhỉnh hơn so với năm 2023 và chỉ đứng sau giai đoạn đỉnh cao 2021-2022. Tuy nhiên, nếu tính theo USD, tổng doanh thu chỉ đạt 59,9 tỷ USD – mức thấp nhất trong vòng bảy năm qua.
Không chỉ sụt giảm về doanh thu, lợi nhuận của Samsung tại Việt Nam cũng lao dốc đáng kể. Theo đơn vị tiền tệ Hàn Quốc, lợi nhuận năm 2024 của các nhà máy này đạt 4.660 tỷ KRW – thấp nhất trong ba năm gần đây. Khi chuyển đổi sang USD, con số này chỉ còn 3,4 tỷ USD, mức thấp kỷ lục kể từ năm 2016.
Tình hình tại từng nhà máy cũng không mấy khả quan. Samsung Bắc Ninh chỉ ghi nhận 3,02 tỷ USD doanh thu trong quý IV, giảm tới 33% so với quý trước. Samsung Thái Nguyên cũng không tránh khỏi đà suy giảm với mức giảm 20%, còn 4,6 tỷ USD. Samsung Display sụt giảm 12,6%, xuống còn 3,8 tỷ USD, trong khi Samsung HCMC CE Complex chỉ đạt 1,21 tỷ USD, giảm 11%.
Đáng chú ý, hai nhà máy trọng điểm của tập đoàn là Samsung Bắc Ninh và Samsung Thái Nguyên chỉ đạt lợi nhuận chưa đến 40 triệu USD mỗi đơn vị – thấp hơn cả Samsung Display và Samsung HCMC CE Complex. Đây là hiện tượng hiếm thấy trong hoạt động của tập đoàn, đặt ra nhiều dấu hỏi về triển vọng kinh doanh của Samsung tại Việt Nam trong bối cảnh biến động tỷ giá.