Sản xuất số lượng lớn thuốc tân dược giả, một cá nhân ở Tiền Giang bị tạm giữ hình sự

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang vừa tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tiền Giang thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Tấn Tài (SN 1982, ngụ tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả", tang vật thu giữ là 53 thùng thuốc tân dược được xác định là giả đang được tạm giữ để chờ giám định làm rõ, xử lý.

Đối tượng sản xuất thuốc giả bị tạm giữ hình sự
Đối tượng sản xuất thuốc giả bị tạm giữ hình sự

Theo đó, ngày 20/4, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Cái Bè làm nhiệm vụ trên huyện lộ 71 khu vực ấp Hòa Phúc (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè). Lúc này, tổ công tác phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy chở thùng hàng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu chặn dừng kiểm tra.

Tại thời điểm bị kiểm tra Tài thừa nhận đang vận chuyển 2 thùng carton trong đó có gần 600 hộp thuốc tân dược giả nhãn hiệu bằng tiếng nước ngoài.

Sau đó, tiến hành kiểm tra nơi ở của Tài tại tổ 6 (ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè), lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 51 thùng giấy carton chứa thuốc tân dược các loại; cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc tân dược và vỏ bao bì in giả nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm