Scandal ca sĩ Miu Lê: Tác hại khủng khiếp của 3 loại ma túy

Không chỉ gây hưng phấn tức thời, Methamphetamine, MDMA và Ketamine còn tiềm ẩn nguy cơ phá hủy hệ thần kinh và sức khỏe lâu dài cho người sử dụng...

Lần lượt từ trái sang là Methamphetamine (ma túy đá), MDMA (thuốc lắc) và Ketamine (ke)

Chiều 11/5, lực lượng chức năng thông tin đã bắt quả tang ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật) cùng nhóm bạn tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Qua quá trình test nhanh, ca sĩ Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine (ke) và MDMA (thuốc lắc). Đây đều là các loại ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm, tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương và gây ra những hậu quả khôn lường về cả thể chất lẫn tâm thần.

Cụ thể, ma túy đá hay còn gọi là chấm đá, hàng đá, đây cũng là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp. Ma túy đá là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích Amphetamine, có tên khoa học là Methamphetamine hoặc trước đây còn có tên dược phẩm là Methedrine nên được gọi tắt là Met.

Ma túy đá là hợp chất hoàn toàn độc hại, tác dụng trực tiếp vào bộ não, gây kích thích thần kinh trung ương và xuất hiện ảo giác có thể kéo dài 3 ngày sau khi dùng.

Nhiều người vẫn cho rằng, ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác, tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua trong cuộc vui và tác hại thì không đáng ngại. Nhưng thực chất đây là thuốc gây nghiện thuộc loại nguy hiểm.

Thuốc lắc (MDMA) là một loại ma túy tổng hợp, thuộc nhóm kích thích thần kinh độc hại. Khi đưa vào cơ thể con người, nó kích thích khiến người đó muốn nhảy múa, lắc điên cuồng (thường có âm nhạc cực mạnh, ánh sáng hỗ trợ). Thuốc được sản xuất dưới dạng viên nén, viên nang, bột trắng hay màu.

Khi sử dụng thuốc lắc sẽ gây ảo giác, làm biến dạng nhận thức của con người, thường bị kích động, hoang tưởng, ảo giác, không làm chủ được hành vi và thời gian sinh hoạt bị đảo lộn.

Nhiều bệnh nhân la hét, chửi bới, trời lạnh đòi tắm nước lạnh, trời nóng đắp chăn, đưa tay vào lửa, không nhận ra bố, mẹ đẻ, nghĩ là kẻ thù đang chuẩn bị sát hại mình. Sử dụng lâu sẽ dẫn đến giảm thính giác (điếc) giảm trí nhớ, mất ngủ, nặng hơn thì sẽ gây chứng bệnh thần kinh (tâm thần)...

Ketamin là một loại ma túy có tác dụng gây mê, làm giảm đau và gây mất trí nhớ ngắn hạn. Đây là một chất gây hoang tưởng rất mạnh với triệu chứng rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian, không nhận biết mình là ai, đang làm gì.

Người dùng có thể bị mê sảng, bị ảo giác và mất cảm giác. Với liều cao, ketamin có thể gây ra những vấn đề về khả năng vận động, gây tê liệt và khó thở, chảy máu ở mũi.

Đặc biệt, dùng quá liều có thể gây ngừng thở và tử vong. Đây là một hợp chất có tính gây nghiện khá cao và cũng rất khó cai nghiện.

Việc sử dụng kết hợp 3 loại ma túy nêu trên có thể làm tăng độc tính, dẫn đến nguy cơ tử vong do sốc thuốc cao gấp nhiều lần.

Có thể bạn quan tâm