Kết thúc phiên 30/5, chỉ số Dow Jones tăng 54,34 điểm (+0,13%) lên 42.270,07 điểm, S&P 500 giảm nhẹ 0,48 điểm (-0,01%) xuống 5.911,69 điểm và Nasdaq Composite mất 62,11 điểm (-0,32%) còn 19.113,77 điểm.
Trong phiên, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall có thời điểm cùng đồng loạt lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồng thời ngầm đưa ra lời cảnh báo sẽ có biện pháp cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, thị trường sau đó đã nhanh chóng thu hẹp đà giảm khi ông Trump phát biểu vào cuối ngày là ông sẽ sớm nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hy vọng hai bên sẽ giải quyết được bất đồng liên quan đến thương mại và thuế quan.
Các chiến lược gia nhận định rằng chuỗi tin tức dồn dập về thuế quan đang khiến nhà đầu tư bối rối. “Hiện tại, giới đầu tư đang không biết phải phản ứng thế nào”, ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management cho biết.
Nhìn chung, tháng Năm vừa qua là giai đoạn nhiều biến động trên thị trường. Mặc dù vậy, một số tín hiệu ôn hoà về thuế quan, cùng với kết quả lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn kỳ vọng và dữ liệu lạm phát ổn định, đã giúp S&P 500 phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy hồi tháng Tư.
Tính cả tháng Năm, S&P 500 đã tăng khoảng 6,2%, trong khi Nasdaq bật tăng tới 9,6%, cũng là mức tăng phần trăm theo tháng cao nhất kể từ tháng 11/2023.
Cũng trong ngày 30/5, thị trường còn đón nhận loạt dữ liệu mới cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 4 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 2,3% trong tháng 3. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo dõi chỉ số giá PCE để điều chỉnh theo mục tiêu lạm phát. Giới giao dịch hiện vẫn giữ kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,34 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 18 tỷ của 20 phiên vừa qua.
GIÁ DẦU TRƯỢT GIẢM
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi xuống khi xuất hiện dự báo OPEC+ sẽ quyết định tăng sản lượng dầu trong tháng 7 vượt mức dự kiến trước đó.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 25 cent, tương đương 0,39%, xuống còn 63,90 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 15 cent, tương đương 0,25%, chốt ở mức 60,79 USD/thùng, sau khi có lúc mất hơn 1 USD/thùng. Cả hai đều hướng tới mức giảm hơn 1% trong tuần.
Giá dầu chuyển sang vùng tiêu cực sau khi Reuters đưa tin OPEC+ có thể xem xét tăng sản lượng trong tháng 7 nhiều hơn mức 411.000 thùng/ngày đã thống nhất cho tháng 5 và 6.
“Những gì OPEC+ đang lên kế hoạch có vẻ không hỗ trợ tích cực cho thị trường”, ông Matt Smith, trưởng bộ phận phân tích khu vực châu Mỹ của Kpler, nhận định.
Khả năng tăng sản lượng của OPEC+ diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang dư thừa khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, buộc giá phải điều chỉnh để kích thích phản ứng từ phía nguồn cung và đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng, theo phân tích từ JPMorgan. Ngân hàng dự báo giá dầu sẽ duy trì trong biên độ hiện tại trước khi hạ xuống ngưỡng 50 USD cao vào cuối năm.
Ngoài ra, bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng điều chỉnh thuế nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng gây thêm áp lực cho giá, ông Phil Flynn, chuyên gia cấp cao tại Price Futures Group chỉ ra. “Thông điệp của ông Trump về việc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận “đình chiến” thuế quan, cộng với bài báo từ Reuters về OPEC+, đã khiến giá dầu đi lùi”, ông Flynn lưu ý.