Tâm lý hưng phấn với làn sóng AI lấn át đi nỗi lo địa chính trị trên Phố Wall

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh, với động lực chính đến từ màn chào sàn bùng nổ của SK Hynix trên Nasdaq, qua đó khơi lại sự lạc quan đối với nhóm cổ phiếu sản xuất chip nhớ…

Kết thúc phiên 10/7, chỉ số Dow Jones tiến 0,29% thành 52.637,01 điểm, S&P 500 tăng 0,42% lên 7.575,39 điểm - thấp hơn 0,45% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập ngày 2/6. Chỉ số Nasdaq cộng 0,29%, đạt 26.281,61 điểm.

8 trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu là công nghệ thông tin (+1,65%) tiếp theo là hàng tiêu dùng không thiết yếu (+1,46%). Chỉ số bán dẫn PHLX nhích 0,06%, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Tính chung cả tuần, S&P 500 thêm 1,2%, Nasdaq leo 1,7%, trong khi Dow Jones giảm 0,5%.

Câu chuyện về trí tuệ nhân tạo (AI) một lần nữa trở thành tâm điểm trên Phố Wall sau khi nhà sản xuất bán dẫn Hàn Quốc SK Hynix kết thúc phiên giao dịch đầu tiên tại Mỹ với mức tăng 13%, chốt phiên ở mốc 170 USD/cổ phiếu.

Trước đó, doanh nghiệp đã huy động được hơn 26 tỷ USD thông qua việc phát hành Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) với giá 149 USD/cổ phiếu.

Các doanh nghiệp sản xuất chip là nhóm hưởng lợi lớn nhất từ đợt tăng giá cổ phiếu nhờ AI trong năm nay, khi thị trường kỳ vọng các tập đoàn công nghệ siêu lớn (hyperscalers) sẽ tiếp tục chi mạnh cho hạ tầng AI.

Tuy nhiên, những lo ngại về định giá quá cao cùng hoạt động chốt lời gần đây đã khiến nhóm cổ phiếu này biến động mạnh hơn.

Cổ phiếu Meta Platforms tăng 6% lên mức cao nhất kể từ tháng 4. Ở chiều ngược lại, Moderna lao dốc gần 11%, chứng kiến phiên giảm mạnh nhất trong hơn một năm. Cổ phiếu Delta Air Lines cũng trượt 1,8% dù hãng vừa đưa ra dự báo lợi nhuận quý 3 cao hơn kỳ vọng của thị trường.

Đà tăng của chứng khoán Mỹ được củng cố thêm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tiếp tục các cuộc đàm phán và phía Mỹ đã đồng ý.

Tuần tới, các ngân hàng lớn của Mỹ sẽ mở màn mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2. Theo dữ liệu của LSEG I/B/E/S, giới phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

"Đây là một quý có kỳ vọng rất cao và biên độ sai sót là rất nhỏ. Theo dõi kết quả của các ngân hàng sẽ giúp chúng ta đánh giá sức khỏe thực sự của nền kinh tế cũng như xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp”, ông Terry Sandven, Giám đốc chiến lược cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management nhận định.

Cũng trong những ngày tới, số liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ sẽ được công bố, mang đến thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng sẽ điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Mỹ.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 14,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 22,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU HẠ NHIỆT

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm nhẹ gần 1% khi nhà đầu tư chờ đợi thêm thông tin về tình hình giữa Mỹ và Iran.

Hai bên đều cáo buộc nhau tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư trong những ngày gần đây, làm bùng phát trở lại cuộc xung đột vốn đã gây xáo trộn hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng đến việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

Bất chấp những lo ngại này, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,74% xuống còn 71,55 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,41% xuống còn 75,99 USD/thùng.

"Điều đáng chú ý là giá dầu vẫn giữ được sự ổn định đáng kể dù xung đột một lần nữa lan sang một số quốc gia lân cận. “Mặc dù có nhiều yếu tố giúp hạn chế đà tăng của giá dầu, nhưng có lẽ nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là sự lạc quan của thị trường đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Carl Campus, chuyên gia kinh tế cấp cao của BMO, nói trong một báo cáo.

Mới đây nhất, Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng Iran đã đề nghị tiếp tục các cuộc đàm phán và phía Mỹ đồng ý.

Cũng trong ngày, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ ghi nhận đà giảm 1 triệu thùng/ngày trong năm nay so với năm trước, đánh dấu lần suy giảm theo năm đầu tiên kể từ giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát vào 2020.

Cơ quan này cho biết lý do tập trung chủ yếu ở một số sản phẩm và khu vực nhất định, khi việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt - đã làm gián đoạn xuất khẩu năng lượng qua Vịnh Ba Tư.

Các chuyên gia của IEA cũng nói thêm rằng quá trình phục hồi đã bắt đầu, song cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang, triển vọng của thị trường dầu mỏ sẽ trở nên khó lường hơn.

Dự báo của IEA được xây dựng dựa trên giả định rằng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì và eo biển Hormuz sẽ dần mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giả định này đang trở nên thiếu chắc chắn khi Mỹ - Iran tiếp tục có các hành động quân sự nhằm vào nhau trong tuần qua. Nhiều tàu thương mại đã bị tấn công và lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz một lần nữa giảm xuống mức rất thấp.

Có thể bạn quan tâm