Dù không phải ai cũng thấy quen thuộc với cái tên SK Hynix, nhưng khả năng cao là chúng ta đều có thể đã sử dụng các sản phẩm của hãng từ lâu.
Cùng với Micron và Samsung, SK Hynix là một trong ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của hãng được sử dụng trong máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thiết bị do Apple, Dell cùng nhiều hãng công nghệ khác sản xuất.
CÚ BỨT PHÁ CỦA SK HYNIX
SK Hynix khởi đầu là một công ty xây dựng có tên là Gukdo Construction, được thành lập từ năm 1949. Đến giai đoạn thập niên 80, công ty chuyển hẳn sang lĩnh vực điện tử và trở thành một phần trong hệ sinh thái của tập đoàn Hyundai với tên gọi Hyundai Electronics.
Thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử công ty là vào thời điểm khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.
Trong quá trình tái cơ cấu, Hyundai tiếp quản mảng bán dẫn Semicon LG từ LG và kết hợp hai đơn vị thành một “gã khổng lồ” điện tử tại Hàn Quốc khi đó, nhưng vì gánh nặng nợ nần mà doanh nghiệp này chẳng mấy chốc rơi vào khủng hoảng.
Bốn năm sau, doanh nghiệp đổi tên thành Hynix Semiconductor trước khi trở thành SK Hynix sau khi SK Telecom mua cổ phần chi phối vào năm 2012.
Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tính đến ngày 31/3, SK Square - doanh nghiệp được tách ra từ SK Telecom vào năm 2021 - đang nắm giữ 20,5% cổ phần tại SK Hynix.
Trong nhiều năm, thị trường chip nhớ vốn được xem là một phân khúc khá trầm lắng của ngành bán dẫn. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi hoàn toàn trong vài năm trở lại đây khi nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, khiến thị trường thiếu hụt nghiêm trọng chip nhớ và đẩy giá lên mức cao kỷ lục. Hiện SK Hynix đang dẫn đầu thị trường chip nhớ hiệu năng cao (HBM) - loại bộ nhớ được sử dụng trong các bộ xử lý AI của Nvidia, doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.
Trong khi các chip nhớ truyền thống (RAM) chỉ có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu cho máy tính, thì HBM có cấu trúc phức tạp hơn khi nhiều lớp chip nhớ được xếp chồng lên nhau nhằm tạo ra băng thông cực lớn phục vụ các tác vụ AI.
SK Hynix là công ty đầu tiên thương mại hóa công nghệ này và các nhà phân tích dự báo doanh nghiệp sẽ nắm giữ hơn một nửa thị phần HBM toàn cầu trong năm nay.
Đáng chú ý, động lực tăng trưởng của SK Hynix không chỉ đến từ HBM. Toàn bộ ngành chip nhớ đang chứng kiến giá bán tăng mạnh do nhu cầu AI khiến nguồn cung trở nên khan hiếm. Điều này cũng kéo theo tình trạng thiếu hụt các loại chip nhớ truyền thống được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, ô tô, thiết bị y tế và nhiều sản phẩm điện tử khác.
Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất chip nhớ hiện đã lên mức cao kỷ lục. Hơn ba phần tư doanh thu của SK Hynix đến từ mảng RAM, bao gồm cả HBM. Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất bộ nhớ NAND Flash (thiết bị lưu trữ) và hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với 19% thị phần trong quý 1/2026, theo IDC.
Các chỉ số tài chính của SK Hynix cũng tăng trưởng mạnh không kém diễn biến giá cổ phiếu - vốn đã tăng hơn 7 lần trong vòng 1 năm qua.
Doanh thu hàng năm của công ty gần như tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2023 - 2025, đạt khoảng 65 tỷ USD vào năm 2025. Theo khảo sát của LSEG, các nhà phân tích dự báo doanh thu năm 2026 sẽ tiếp tục tăng hơn ba lần nữa, lên khoảng 235 tỷ USD.
Bà Ellie Wang, chuyên gia phân tích của TrendForce, cho biết lợi thế công nghệ này đã giúp SK Hynix trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ sự tăng trưởng bùng nổ của hạ tầng AI.
GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC
SK Hynix dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq vào 10/7 (theo giờ địa phương) với mã SKHY.
Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, công ty dự kiến huy động khoảng 29 tỷ USD thông qua phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) nhằm tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy và đầu tư thiết bị mới.
Một phần khoản đầu tư này sẽ được triển khai tại Mỹ. SK Hynix đang xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại nước này ở West Lafayette, bang Indiana, với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Nhà máy sẽ chuyên về công nghệ đóng gói tiên tiến (advanced packaging) - một công đoạn quan trọng trong sản xuất HBM, cho phép kết nối và xếp chồng nhiều chip đơn lẻ thành một hệ thống hoàn chỉnh để sử dụng trong máy tính.
SK Hynix dự kiến sẽ được nhận tối đa 458 triệu USD hỗ trợ từ Đạo luật CHIPS và Khoa học (CHIPS and Science Act) của Mỹ. Ngoài ra, công ty còn có thể tiếp cận khoản vay lên tới 570 triệu USD từ Bộ Thương mại Mỹ.
Vào tháng 1 vừa qua, công ty đã dành riêng 10 tỷ USD cho chương trình mang tên AI Company nhằm phát triển các dòng sản phẩm mới và đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ. Nhân tố lớn nhất trong chương trình này là Solidigm - doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ NAND Flash được SK Hynix mua lại từ Intel với giá 9 tỷ USD vào năm 2021.
Hiện Solidigm đặt trụ sở tại Rancho Cordova, bang California, gần thành phố Sacramento, nơi công ty đang phát triển các dòng ổ cứng thể rắn (SSD) có dung lượng lưu trữ lớn hơn.
Dù vậy, phần lớn hoạt động của SK Hynix vẫn tập trung tại Hàn Quốc.
Công ty dự kiến đầu tư tới 720 tỷ USD để mở rộng hệ thống sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu chip nhớ phục vụ AI. Đặc biệt, cụm nhà máy tại Yongin, phía nam Seoul, có tổng vốn đầu tư lên tới 390 tỷ USD.
Doanh nghiệp hiện đã rút ngắn tiến độ dự án, với bốn nhà máy dự kiến hoàn thành trước năm 2033.
Ngoài Yongin, SK Hynix cũng đang mở rộng cơ sở sản xuất tại Cheongju và phát triển thêm một cụm nhà máy mới ở khu vực tây nam Hàn Quốc.
Để thực hiện các dự án này, công ty phải đầu tư mạnh vào hệ thống máy quang khắc tia cực tím bước sóng cực ngắn (EUV) - thiết bị không thể thiếu để chế tạo các chip tiên tiến như HBM. Các máy EUV hiện có giá lên tới 400 triệu USD mỗi chiếc và chỉ do ASML của Hà Lan sản xuất.
Theo hồ sơ gửi SEC, SK Hynix dự kiến chi khoảng 7,8 tỷ USD để mua thêm máy EUV trước cuối năm 2027.
Ông MS Hwang, Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, cho biết rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang đổ về Hàn Quốc để ký kết các hợp đồng dài hạn. "Theo những gì chúng tôi ghi nhận, các khách sạn quanh khu vực trụ sở công ty đều kín phòng vì các doanh nghiệp điện toán đám mây và các nhà sản xuất chip đều đang xếp hàng để ký hợp đồng dài hạn", ông tiết lộ.
Tuy nhiên, lịch sử ngành chip nhớ cho thấy đây là lĩnh vực mang tính chu kỳ rất rõ rệt. Mỗi làn sóng công nghệ lớn như thời kỳ bùng nổ Internet, sự phát triển của điện thoại thông minh hay quá trình chuyển đổi từ phần mềm truyền thống sang điện toán đám mây đều từng tạo ra nhu cầu rất lớn đối với chip nhớ. Tuy nhiên, sau mỗi giai đoạn tăng trưởng nóng thường là tình trạng dư cung và giá bán lao dốc.
Hiện nay, nhiều nhà đầu tư cũng lo ngại kịch bản tương tự có thể lặp lại khi AI tăng trưởng quá nhanh.
Để hạn chế rủi ro, SK Hynix cũng như Micron và Samsung đều đang chuyển sang ký các hợp đồng cung cấp chip nhớ dài hạn, sử dụng vị thế thị trường để chốt trước giá bán và đơn hàng trong nhiều năm thay vì bán sản phẩm theo từng quý hoặc từng năm như trước đây.
Ngay cả những tập đoàn lớn như Apple cũng đang chạy đua để đảm bảo nguồn cung chip nhớ. Theo bà Ellie Wang của TrendForce, các hợp đồng này yêu cầu khách hàng phải cung cấp kế hoạch nhu cầu dài hạn, giúp SK Hynix chủ động hơn trong việc lập kế hoạch đầu tư.
Các chuyên gia trong ngành nhấn mạnh, AI sẽ ngày càng cần nhiều bộ nhớ để tránh gặp phải "bức tường bộ nhớ" (memory wall), trong khi các nhà sản xuất chip nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ còn kéo dài ít nhất đến năm 2027.