Thông thường, để xây dựng một khối tài sản khổng lồ chúng ta cần miệt mài cố gắng trong rất nhiều năm - thậm chí cả một đời người. Thống kê toàn cầu đã cho thấy rõ điều đó khi gần ba phần tư tỷ phú thế giới hiện nằm trong độ tuổi từ 50 đến 79. Chỉ khoảng 12% dưới 50 tuổi. Hiếm hoi nhất là những người kịp chạm mốc tỷ phú trước tuổi 30.
Năm nay, danh sách Forbes ghi nhận 21 gương mặt trẻ như vậy.
Ngoại trừ 2 doanh nhân, thì hầu hết trong số họ là những người may mắn được thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ gia đình. Điển hình là tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay, Johannes von Baumbach, 19 tuổi, thừa kế tài sản từ tập đoàn dược phẩm Boehringer Ingelheim (Đức) - công ty dược phẩm tư nhân lớn nhất thế giới. Johannes cùng ba anh chị em, mỗi người hiện sở hữu ước tính 5,4 tỷ USD nhờ cổ phần trong tập đoàn gia đình.
Và trong số những tỷ phú trẻ dưới 30 tuổi, phần lớn đều đến từ Châu Âu. Đức dẫn đầu với bốn anh em nhà von Baumbach cùng những tên tuổi thừa kế khác như Sophie Luise Fielmann, Kevin David Lehmann hay Maxim Tebar. Tiếp đó là Italy, nơi ba anh em nhà Del Vecchio thừa hưởng cổ phần trong đế chế kính mắt EssilorLuxottica. Nhờ giá cổ phiếu công ty tăng mạnh sau kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2024, tài sản của họ đã tăng tới 40%, đạt 6,6 tỷ USD mỗi người.
Ngoài châu Âu, cũng có những gương mặt từ Hàn Quốc và Brazil, đáng chú ý chủ yếu là các cặp anh chị em được thừa kế gia sản trong ngành game trực tuyến và thiết bị công nghiệp.
Dưới đây là chân dung 19 gương mặt trẻ tuổi bước vào hàng ngũ tỷ phú nhờ di sản kế thừa từ các tập đoàn gia đình.
Johannes von Baumbach| Tuổi: 19 |Quốc tịch: Đức |Giá trị tài sản ròng: 5,4 tỷ USD
Johannes von Baumbach là người thừa kế trẻ nhất của tập đoàn dược phẩm Đức Boehringer Ingelheim. Gia tộc này nổi tiếng kín tiếng, nên hiện chưa rõ Johannes hay ba anh chị em khác trong gia đình có vai trò gì tại doanh nghiệp. Tập đoàn hiện do chú của Johannes, ông Hubertus von Baumbach, lãnh đạo từ năm 2015 đến nay.
Johannes còn được biết đến như một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp ở Áo.
Lívia Voigt de Assis | Tuổi: 20 |Quốc tịch: Brazil |Giá trị tài sản ròng: 1,2 tỷ USD
Lívia và chị gái là hai người thừa kế trẻ nhất của gia đình Voigt de Assis, được thừa hưởng 3,1% cổ phần tập đoàn WEG từ ông ngoại Werner Ricardo Voigt, nhà đồng sáng lập WEG. Hiện cô đang theo học ngành tâm lý học tại trường đại học danh tiếng.
Sau khi được Forbes vinh danh là tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2024, Lívia đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô muốn tránh mọi chú ý và sẽ giữ lối sống kín tiếng trên mạng.
Clemente Del Vecchio | Tuổi: 20 | Quốc tịch: Italy | Giá trị tài sản ròng: 6,6 tỷ USD
Giống như các anh chị em của mình, Clemente sở hữu 12,5% cổ phần trong công ty Delfin, đơn vị nắm giữ cổ phần EssilorLuxottica - hãng kính mắt nổi tiếng đứng sau các thương hiệu hàng đầu thế giới như Ray-Ban, Arnette và Persol.
Clemente không tham gia điều hành EssilorLuxottica. Anh cùng Luca Del Vecchio là con của nhà sáng lập Luxottica Leonardo Del Vecchio và bà Sabina Grossi - cựu Giám đốc quan hệ nhà đầu tư của công ty.
Kim Jung-youn| Tuổi: 21 | Quốc tịch: Hàn Quốc | Giá trị tài sản ròng: 1,3 tỷ USD
Dù không giữ vai trò trong công ty, nhưng Jung-youn và chị gái sở hữu khoảng 9% cổ phần tại công ty phát triển game Nexon, được thừa hưởng từ người cha đã khuất. Nexon hiện có hơn 80 tựa game trực tuyến hoạt động, bao gồm các trò chơi nổi tiếng như MapleStory, KartRider và Dungeon & Fighter, với hàng triệu người dùng tại hơn 190 quốc gia.
Kevin David Lehmann| Tuổi: 22 | Quốc tịch: Đức | Giá trị tài sản ròng: 3,6 tỷ USD
Kevin Lehmann thừa hưởng khối tài sản lớn sau khi cha anh âm thầm chuyển giao cho 50% cổ phần chuỗi nhà thuốc dm-drogerie markt - thương hiệu số 1 tại Đức - vào năm 2017 khi Lehmann mới 14 tuổi.
Ông Guenther Lehmann đầu tư vào thương hiệu này năm 1974, chỉ một năm sau khi nó được thành lập vào 1973. Hiện chuỗi đã phát triển tới 4.120 cửa hàng khắp châu Âu. Cả gia đình Lehmann đều không tham gia điều hành công ty.
Franz von Baumbach| Tuổi: 23 | Quốc tịch: Đức | Giá trị tài sản ròng: 5,4 tỷ USD
Franz là người thừa kế trẻ thứ hai của tập đoàn dược phẩm Boehringer Ingelheim (Đức). Vốn kín tiếng nên có rất ít thông tin được tiết lộ về gia đình von Baumbach.
Kim Jung-min| Tuổi: 23 | Quốc tịch: Hàn Quốc | Giá trị tài sản ròng: 1,3 tỷ USD
Kim Jung-min và em gái Kim Jung-youn thừa hưởng 9% cổ phần trong Nexon - công ty trò chơi trực tuyến Hàn Quốc - Nhật Bản sau khi cha họ, nhà sáng lập Kim Jung-ju, qua đời năm 2022.
Nexon là doanh nghiệp tiên phong trong mô hình trò chơi miễn phí và cũng là một trong những hãng dẫn đầu về game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG).
Luca Del Vecchio| Tuổi: 23 | Quốc tịch: Italy | Giá trị tài sản ròng: 6,6 tỷ USD
Luca cùng anh trai và em trai cùng cha khác mẹ đều nằm trong top những tỷ phú trẻ nhất thế giới nhờ cổ phần của họ tại tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica. Công ty gia đình Delfin của họ cũng nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp khác ở Italy và Pháp, bao gồm ngân hàng UniCredit và tập đoàn bảo hiểm Generali. Luca không tham gia điều hành tại EssilorLuxottica hay Delfin.
Remi Dassault| Tuổi: 23 | Quốc tịch: Pháp | Giá trị tài sản ròng: 2,8 tỷ USD
Cụ cố của Remi Dassault là một người sống sót sau thảm họa Holocaust, từng phát minh ra cánh quạt được Không quân Pháp sử dụng trong Thế chiến thứ Nhất, và thành lập nên công ty tiền thân của tập đoàn hàng không Dassault Aviation. Remi hiện sở hữu khoảng 4,1% cổ phần tập đoàn này, thừa hưởng từ cha sau khi ông qua đời năm 2021, cùng với 2,5% cổ phần công ty phần mềm Dassault Systèmes.
Maxim Tebar| Tuổi: 24 | Quốc tịch: Đức | Giá trị tài sản ròng: 1,1 tỷ USD Maxim
Maxim sở hữu khối tài sản lớn nhờ cổ phần tại Stihl - một trong những nhà sản xuất máy cưa xích và thiết bị điện cầm tay lớn nhất thế giới. Công ty được Andreas Stihl sáng lập năm 1926, người chế tạo chiếc cưa điện đầu tiên. Hiện công ty đã mở rộng hiện diện tại hơn 160 quốc gia, song vẫn hoàn toàn thuộc sở hữu gia đình.
Katharina von Baumbach| Tuổi: 25 | Quốc tịch: Đức | Giá trị tài sản ròng: 5,4 tỷ USD
Katharina là người thừa kế trẻ thứ ba trong gia đình von Baumbach, nắm giữ cổ phần tại tập đoàn dược phẩm Boehringer Ingelheim. Trong số ba anh em trai, cô là người phụ nữ duy nhất.
Zahan Mistry| Tuổi: 26 | Quốc tịch: Ireland | Giá trị tài sản ròng: 4 tỷ USD
Sau khi cha qua đời, Zahan và anh trai Firoz cùng thừa hưởng mỗi người 4,6% cổ phần Tata Sons. Hiện cả hai đang giúp tái cấp vốn cho tập đoàn xây dựng Shapoorji Pallonji Group, nơi họ cùng nắm giữ 25% cổ phần.
Tháng 3 vừa qua, họ đã huy động được khoản tín dụng 3,3 tỷ USD cho SP Group từ 5 quỹ tư nhân, trong đó có Ares Management Corp và Davidson Kempner Capital Management.
Maximilian von Baumbach| Tuổi: 27 | Quốc tịch: Đức | Giá trị tài sản ròng: 5,4 tỷ USD
Maximilian là anh cả trong những người thừa kế trẻ của tập đoàn dược phẩm Đức Boehringer Ingelheim. Đây vốn là một doanh nghiệp có lịch sử lâu đời, được thành lập từ năm 1885, nhưng trên thực tế, truyền thống kinh doanh của gia tộc von Baumbach bắt nguồn từ những năm 1800.
Dora Voigt de Assis| Tuổi: 27 | Quốc tịch: Brazil | Giá trị tài sản ròng: 1,2 tỷ USD
Dora và em gái sở hữu 3,1% cổ phần của WEG - nhà sản xuất động cơ điện Brazil mà ông ngoại họ, Werner Ricardo Voigt, đồng sáng lập năm 1961. Hai chị em không tham gia điều hành công ty.
Firoz Mistry| Tuổi: 28 | Quốc tịch: Ireland - Ấn Độ | Giá trị tài sản ròng: 4 tỷ USD
Firoz và em trai thừa hưởng mỗi người 4,6% cổ phần trong tập đoàn đa quốc gia Tata Sons (doanh thu 165 tỷ USD) có trụ sở tại Mumbai, sau khi cha họ qua đời trong một tai nạn xe hơi năm 2022. Tập đoàn này, được thành lập năm 1868, sở hữu 30 công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ ô tô đến trang sức, hiện diện tại 6 châu lục và hơn 100 quốc gia.
Alexandra Andresen| Tuổi: 28 | Quốc tịch: Na Uy | Giá trị tài sản ròng: 1,9 tỷ USD
Alexandra cùng chị gái tham gia hội đồng quản trị công ty đầu tư Ferd và cũng nắm giữ 42% cổ phần. Cô từng ba lần vô địch giải cưỡi ngựa nghệ thuật (dressage) ở Na Uy, nhưng hiện không thi đấu nữa do gặp vấn đề về sức khoẻ. Tuy vậy, cô vẫn gắn bó chặt chẽ với lĩnh vực này và trực tiếp sở hữu, điều hành trang trại nhân giống ngựa có tên Andresen Dressage ở Oslo.
Katharina Andresen| Tuổi: 29 | Quốc tịch: Na Uy | Giá trị tài sản ròng: 2 tỷ USD
Khối tài sản của gia đình Andresen khởi nguồn từ đế chế thuốc lá 150 tuổi Tiedemanns nhưng sau đó ông Johan H. Andresen Jr. đã bán lại toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn STG vào năm 2005, chấm dứt việc điều hành trực tiếp doanh nghiệp thuốc lá này.
Sau thương vụ, gia đình Andresen tập trung phát triển công ty Ferd, với danh mục đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và nhiều doanh nghiệp tư nhân Bắc Âu.
Giống như em gái Alexandra, Katharina sở hữu 42% cổ phần của Ferd và tham gia hội đồng quản trị. Cô cũng là người ủng hộ mạnh mẽ quyền LGBTQ+ và là cố vấn cho Oslo Pride.
Leonardo Maria Del Vecchio| Tuổi: 29 | Quốc tịch: Italy | Giá trị tài sản ròng: 6,6 tỷ USD
Sau khi cha qua đời năm 2022, Leonardo Maria cùng sáu người anh chị em cùng cha khác mẹ thừa hưởng mỗi người 12,5% cổ phần trong công ty gia đình, đơn vị sở hữu gần một phần ba tập đoàn EssilorLuxottica, doanh nghiệp kính mắt lớn nhất thế giới. Leonardo Maria hiện là Giám đốc chiến lược của EssilorLuxottica đồng thời là Chủ tịch Ray-Ban.
Sophie Luise Fielmann| Tuổi: 30 | Quốc tịch: Đức | Giá trị tài sản ròng: 2,8 tỷ USD
Sophie và anh trai Marc thừa hưởng phần lớn khối tài sản của cha mình, ông Günther Fielmann, sau khi ông qua đời năm 2024.
Ông Günther Fielmann thành lập công ty Fielmann AG vào năm 1972 với mục tiêu mang đến kính mắt giá cả phải chăng cho người dân Đức. Marc cùng cha đồng lãnh đạo công ty từ năm 2018 và tiếp quản hoàn toàn vào năm sau đó. Sophie sở hữu một phần ba cổ phần của công ty nhưng không tham gia điều hành.