Mỹ sẽ phải hối tiếc vì hắt hủi lao động nước ngoài: Câu chuyện từ những “ông trùm” công nghệ tại Thung lũng Silicon

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định siết chặt visa lao động nước ngoài H-1B, dù rằng đây là chương trình từng mở đường cho nhiều lãnh đạo công nghệ Mỹ thành danh..

 Mỹ sẽ phải hối tiếc vì hắt hủi lao động nước ngoài: Câu chuyện từ những “ông trùm” công nghệ tại Thung lũng Silicon

Tổng thống Donald Trump đang xem xét siết chặt và cải tổ visa H-1B, chương trình thị thực vốn cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng nhân tài nước ngoài trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, y tế và kỹ thuật suốt nhiều thập kỷ qua.

Trên thực tế, chương trình này từ lâu đã là tâm điểm tranh cãi tại Washington. Nhiều nhà lập pháp phản đối cho rằng H-1B đã lấy đi cơ hội việc làm của lao động Mỹ và tồn tại nhiều lỗ hổng đã bị lạm dụng.

Đồng tình với quan điểm này, Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp mức phí 100.000 USD cho mỗi hồ sơ xin H-1B hàng năm, một động thái có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hỗ trợ visa của doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là kể từ khi ra đời năm 1990, chương trình H-1B đã trở thành bệ phóng cho không ít lãnh đạo công nghệ và doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Elon Musk

musk-1539.jpg
Nhà sáng lập, CEO của Tesla, SpaceX Elon Musk sở hữu ba quốc tịch Nam Phi, Canada và Mỹ

Elon Musk - người giàu nhất thế giới và là nhà sáng lập nhiều công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ - không chỉ là một trong những cá nhân nổi bật từng nhận H-1B mà còn là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ chương trình này.

Sinh ra ở Nam Phi, Elon Musk đến Mỹ năm 1992 khi chuyển tiếp sang Đại học Pennsylvania để học tập, sau đó vào Stanford nhưng bỏ dở để khởi nghiệp tại Silicon Valley.

Dù chi tiết về tình trạng visa ban đầu còn nhiều tranh luận, Elon Musk từng công khai khẳng định lý do ông có mặt ở Mỹ - cũng như nhiều nhân sự quan trọng xây dựng nên SpaceX, Tesla và hàng trăm công ty giúp nước Mỹ hùng mạnh - chính là nhờ H-1B.

Tuy vậy, vị tỷ phú này, vốn ngày càng tham gia sâu vào chính trường Mỹ và quốc tế, cũng từng bày tỏ ủng hộ việc cải tổ hệ thống H-1B.

Eric Yuan

117499168-ericyuan.jpg
Eric Yuan là một trong số những doanh nhân người gốc Hoa gặt hái được nhiều thành công nhất tại Mỹ

Eric Yuan, 55 tuổi, nhà sáng lập kiêm CEO Zoom, từ Trung Quốc đến Mỹ vào năm 1997 bằng visa H-1B sau hành trình đầy gian nan.

Ông được Webex, công ty sau này được Cisco mua lại, bảo lãnh visa, nhưng phải đến lần nộp thứ 9 mới được chấp thuận, theo chia sẻ của ông Yuan trong một podcast năm 2020. Khi mới sang Mỹ, ông Yuan còn thậm chí không nói được tiếng Anh.

Bước ngoặt sự nghiệp của ông Eric Yuan đến vào năm 2011 khi ông thành lập công ty công nghệ Zoom. Trong thời gian đại dịch cũng như đợt IPO năm 2019 đã đưa khối tài sản ròng của ông lên đến hàng tỷ USD.

Dù ít khi bình luận công khai về H-1B, nhưng ông Eric Yuan từng nói với CNBC rằng việc Mỹ cởi mở với nhập cư là điều tích cực và ông kỳ vọng văn hóa này sẽ được duy trì.

Satya Nadella

65fad211895d82203032773f.jpg
CEO Microsoft Satya Nadella Ông sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ (thành phố Hyderabad), sau đó sang Mỹ học cao học và định cư lâu dài, rồi nhập quốc tịch Mỹ

Satya Nadella - Chủ tịch kiêm CEO Microsoft - cũng từng là người sở hữu visa H-1B và có hoàn cảnh khá đặc biệt. Ông đến Mỹ từ năm 1990 và đã có thẻ xanh. Tuy nhiên, Nadella quyết định từ bỏ thẻ xanh để đưa vợ sang Mỹ thông qua hồ sơ H-1B vào năm 1994, một lựa chọn khá rủi ro khi đó.

“Nhìn lại, việc phải từ bỏ thẻ xanh để lấy H-1B thật là vô lý. Vì vậy, chúng ta cần cải tổ để chương trình vừa đảm bảo an ninh vừa tăng sức cạnh tranh”, ông Nadella chia sẻ với CNBC năm 2017.

Cũng trong năm đó, trên podcast Make Me Smart, ông đã lên tiếng bảo vệ H-1B, nhấn mạnh chương trình đã giúp Microsoft duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ lực lượng lao động chất lượng cao, song vẫn hoan nghênh việc chính quyền Trump rà soát để ngăn chặn lạm dụng lỗ hổng thị thực.

Jayshree Ullal

960x0.jpg
Nữ tỷ phú công nghệ Jayshree Ullal hiện mang quốc tịch Mỹ

Jayshree Ullal, CEO của công ty điện toán đám mây Arista Networks, sinh tại Anh, lớn lên ở Ấn Độ nhưng đã chuyển sang Mỹ năm 16 tuổi để học tập. Bà tốt nghiệp Đại học bang San Francisco, rồi lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Santa Clara.

Sau đó, bà Ullal làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Fairchild Semiconductor, AMD và Cisco. Trong thời gian này, bà từng được cấp H-1B, theo tiết lộ với Forbes.

Dù ít thông tin cụ thể về hành trình H-1B, bà Ullal nhiều lần kêu gọi cải cách nhập cư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lao động nước ngoài. Trả lời Times of India năm 2023, bà cho biết quy trình nhập cư hiện nay quá phức tạp, thời gian chờ thẻ xanh kéo dài đến 15 năm - một khoảng lớn trong đời làm việc của một người.

“Tại Arista, chúng tôi tin rằng những nhà phát triển giỏi nhất có thể đến từ bất kỳ đâu, vì tài năng kỹ sư phân bổ trên toàn cầu”, bà nhiều lần nhấn mạnh.

Theo Forbes, bà Jayshree Ullal hiện là một trong số ít nữ tỷ phú nhập cư ở Mỹ, với tài sản ước tính lên đến 6 tỷ USD.

Jeffrey Skoll

maxresdefault.jpg
Nhà đồng sáng lập ebay Jeff Skoll hiện nắm giữ cả quốc tịch Mỹ và Canada

Jeff Skoll, Chủ tịch đầu tiên của eBay, nay là nhà từ thiện và Chủ tịch Quỹ đầu tư Capricorn Investment Group, cũng từng giữ visa H-1B và nhiều lần công khai ủng hộ chương trình.

Quốc tịch Canada, ông Skoll tốt nghiệp Đại học Toronto năm 1987, rồi sang Mỹ học tại Stanford. Ông nhận visa H-1B năm 1996 khi bắt đầu làm việc cho eBay cùng nhà sáng lập Pierre Omidyar.

Tháng 12 năm ngoái, ông Jeffrey Skoll cùng Elon Musk kêu gọi duy trì H-1B, nhưng đồng ý cần có sự thay đổi, như nâng mức lương tối thiểu và áp phí thường niên để khuyến khích tuyển dụng lao động trong nước.

“Ngay cả với tôi, việc giành và giữ được H-1B là một cuộc chiến sống còn, dù tôi đã tốt nghiệp Stanford Business School và đồng sáng lập eBay cùng Pierre Omidyar”, ông viết trên X.

Ông Jeffrey Skoll kể rằng từng suýt phải rời Mỹ vì bị từ chối gia hạn H-1B, nếu không nhờ các mối quan hệ khi đó. Ông cũng cho biết eBay và nhiều công ty ông sáng lập từng gặp khó khăn lớn khi xin H-1B cho các vị trí đặc thù mà không có ứng viên bản địa.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Gia tộc Rothschild và vai trò "quân sư" cho giới tài chính toàn cầu

Gia tộc Rothschild và vai trò "quân sư" cho giới tài chính toàn cầu

Không giống nhiều tổ chức tài chính thường đuổi theo lợi nhuận ngắn hạn, gia tộc Rothschild từ lâu đã tập trung vào các hoạt động chiến lược có ảnh hưởng lớn tới thị trường. Chính vì vậy mà họ thường được mời làm cố vấn cho những thương vụ then chốt của loạt ngân hàng, tập đoàn hàng đầu thế giới…

Ông Khúc Ngọc Anh, Giám đốc công ty VietnamPedia

Bizcom và hành trình “bình dân hóa” công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ

Vừa được trao giải Sao Khuê 2025 cho hạng mục Giải pháp sản xuất sắc dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Bizcom đang cho thấy tham vọng “bình dân hóa” công nghệ số, giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các công nghệ vốn dành riêng cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn...

CEO May Phương Thảo Nguyễn Thị Hồng Phương: Một chiếc máy may nhỏ mang theo ước mơ lớn

CEO May Phương Thảo Nguyễn Thị Hồng Phương: Một chiếc máy may nhỏ mang theo ước mơ lớn

Là chủ nhân của Công ty May Phương Thảo - thương hiệu thời trang với chuỗi cửa hàng đồng phục danh tiếng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, ít ai biết rằng chị Nguyễn Thị Hồng Phương khởi nghiệp bằng một cửa hàng may đo nho nhỏ với một chiếc máy may mang theo cả một ước mơ lớn...

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn

Doanh nhân Trường Sơn và giải thưởng Bảo Sơn

Giải thưởng Bảo Sơn được thành lập bởi ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, nhằm khích lệ tài năng và khuyến khích các cá nhân có ý tưởng và công trình đóng góp cho sự phát triển của xã hội...

Những doanh nhân tuổi Tỵ và khát vọng "hóa rồng"

Những doanh nhân tuổi Tỵ và khát vọng "hóa rồng"

Từ sự khéo léo trong cách ứng xử đến khả năng đưa ra những chiến lược táo bạo, các doanh nhân tuổi Tỵ đã tạo nên những câu chuyện kinh doanh đầy cảm hứng, góp phần tô điểm cho bức tranh kinh tế năng động của Việt Nam...