
BlackRock, “gã khổng lồ” tài chính toàn cầu với khối tài sản quản lý lên đến gần 10 nghìn tỷ USD, lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia, vừa mang đến các tín hiệu đáng chú ý tại Việt Nam.
Một thông tin chấn động đã được công bố, làm rúng động giới thương mại toàn cầu và được chính tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trước Quốc hội hôm 4/3. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, thực hiện cam kết khôi phục tuyến giao thương huyết mạch nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, người sáng lập và chủ tịch CK Hutchison - một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, đã đưa ra quyết định quan trọng khi công ty của ông chính thức thông báo về việc bán đi các tài sản cốt lõi trong ngành cảng biển toàn cầu.
Thương vụ đình đám này được thực hiện dưới sự dẫn dắt của liên minh tài chính Mỹ BlackRock. Theo đó, CK Hutchison sẽ bán 43 cảng biển ngoài Trung Quốc đại lục và Hong Kong cho công ty con của BlackRock với giá trị ước tính lên đến 22,8 tỷ USD.
CEO Larry Fink, người đứng sau thành công của BlackRock vừa có chuyến thăm ngắn ngày tại Việt Nam và gặp gỡ Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025 theo đúng mục tiêu của Chính phủ.

Hình ảnh về bữa tối đã được chính ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn từ giới tài chính và báo chí trong nước.
LARRY FINK, BLACKROCK VÀ ALADDIN
Ông Larry Fink, nhà đồng sáng lập và CEO BlackRock, là một tỷ phú USD với tầm ảnh hưởng bao trùm giới tài chính toàn cầu. Ông sinh ra và lớn lên tại Van Nuys, California (Mỹ) trong một gia đình người Do Thái thuộc tầng lớp trung lưu. Cha ông, Frederick, sở hữu một cửa hàng giày, còn mẹ ông, Lila, là giáo viên dạy tiếng Anh.
Tuổi thơ của ông Larry Fink được định hình bởi sự giáo dục truyền thống ở thung lũng San Fernando, nơi ông sớm bộc lộ năng khiếu học tập. Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị tại Đại học UCLA năm 1974 và tiếp tục lấy bằng MBA chuyên ngành bất động sản tại Trường Quản lý UCLA Anderson vào năm 1976.
Sự nghiệp tài chính của ông Larry Fink bắt đầu tại First Boston Corporation, nơi ông nhanh chóng bước lên hàng ngũ lãnh đạo và trở thành Giám đốc điều hành trẻ nhất ở tuổi 28. Dưới sự dẫn dắt của ông, bộ phận trái phiếu của công ty đã tạo ra lợi nhuận lên đến 1 tỷ USD. Tuy nhiên, cú sốc lớn xảy ra vào năm 1986 khi ông đưa ra dự đoán sai lầm về lãi suất, dẫn đến một khoản lỗ khổng lồ. Bài học đắt giá này khiến Larry Fink nhận ra tầm quan trọng sống còn của việc quản lý rủi ro - tư duy đã trở thành nền tảng triết lý kinh doanh của ông sau này.
Đến năm 1988, tận dụng kinh nghiệm từ chính sự thất bại, ông Larry Fink cùng các cộng sự Robert Kapito và Susan Wagner sáng lập BlackRock dưới mái nhà chung của tập đoàn Blackstone Group. Mục tiêu của họ rất đơn giản nhưng đầy táo bạo, đó là xây dựng một công ty đặt trọng tâm vào kiểm soát rủi ro, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Ban đầu, BlackRock tập trung vào mảng đầu tư vào nhóm tài sản thu nhập cố định như trái phiếu - hướng đi phù hợp với kinh nghiệm của ông Larry Fink và nhu cầu của các khách hàng lớn như quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm. Chiến lược đầu tư thận trọng và kiểm soát rủi ro chặt chẽ giúp BlackRock nhanh chóng tạo dựng danh tiếng khác biệt, vượt lên hàng loạt đối thủ sừng sỏ.
Đến năm 1992, BlackRock tách khỏi Blackstone và trở thành công ty độc lập. Hai năm sau, công ty niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mở ra dòng vốn khổng lồ để tiếp tục mở rộng.
Larry Fink nhận ra rằng các công cụ truyền thống không còn đủ sức để chinh phục thế giới tài chính ngày càng phức tạp. Từ đó, BlackRock phát triển Aladdin –viết tắt cho Asset, Liability, Debt, and Derivative Investment Network - một hệ thống phân tích đầu tư thông minh, hiện đại. Không đơn thuần chỉ là phần mềm, Aladdin còn là nền tảng công nghệ mạnh mẽ kết hợp phân tích dữ liệu tiên tiến với thông tin thời gian thực. Hệ thống này giúp BlackRock đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng, chính xác.
Trong giai đoạn đầu, BlackRock đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn tài chính lớn. Nhưng nhờ công nghệ vượt trội và dịch vụ xuất sắc, họ dần dần chiếm được ưu thế. Chính hệ thống Aladdin đã cho phép BlackRock theo dõi xu hướng thị trường, dự đoán rủi ro và xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với từng khách hàng. Thấy được tiềm năng khổng lồ, ông Larry Fink quyết định cung cấp Aladdin cho các tổ chức tài chính khác. Dù nhiều người có ý ngăn cản việc chia sẻ "vũ khí bí mật" cho đối thủ, nhưng ông Larry Fink tin rằng giúp cả hệ thống tài chính quản lý rủi ro tốt hơn sẽ tạo ra thị trường ổn định và bền vững hơn.
Kết quả là, Aladdin trở thành công cụ không thể thiếu trên toàn cầu, quản lý khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ USD. Hệ thống này kết nối các ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư, tạo nên mạng lưới tài chính hiệu quả và minh bạch hơn bao giờ hết.
THÀNH CÔNG VÀ TẦM ẢNH HƯỞNG TOÀN CẦU
Với thành công của Aladdin, BlackRock tiếp tục thực hiện các bước đi chiến lược để mở rộng hơn nữa. Năm 2006, họ mua lại Merrill Lynch Investment Managers, thông qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản cho công ty. Đến năm 2009, BlackRock thâu tóm thêm Barclays Global Investors và mang về quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nổi tiếng iShares.
Những thương vụ mang tính bước ngoặt này đã giúp BlackRock trở thành một “gã khổng lồ” tài chính toàn cầu, có tiếng nói đầy trọng lượng với các chính phủ, tập đoàn và nhà đầu tư cá nhân.
Khi BlackRock ngày càng lớn mạnh, ông Larry Fink nhận ra rằng việc quản lý khối tài sản khổng lồ này đi kèm với trách nhiệm to lớn. Đó không chỉ là chuyện kiếm lời, mà còn là làm tròn vai trò “người quản gia” cho dòng tiền toàn cầu.
Trong các bức thư định hướng hàng năm, CEO Larry Fink luôn khuyến khích các công ty tập trung vào thành công dài hạn, thực hành bền vững và có trách nhiệm xã hội. BlackRock bắt đầu đưa các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào quyết định đầu tư, thúc đẩy các công ty suy nghĩ xa hơn lợi nhuận ngắn hạn.
Chiến lược này đã tạo nên dấu ấn rõ rệt và định hình lại chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, trong đó tái cấu trúc cách thức quản trị của nhiều tập đoàn, thúc đẩy minh bạch, đa dạng và tư duy chiến lược dài hạn.

Bên cạnh đó, BlackRock còn duy trì được tiếng bởi công lao của công ty trong các cuộc khủng hoảng tài chính, điển hình như năm 2008, khi BlackRock được chính phủ Mỹ giao quản lý các tài sản xấu, làm nổi bật tầm ảnh hưởng của CEO Larry Fink. Mối quan hệ của ông với những nhân vật chính trị chủ chốt nhiều lần đưa BlackRock tham gia vào các quyết sách lớn, đôi khi làm dấy lên tranh luận về xung đột lợi ích.
Quan điểm của ông Larry Fink về các vấn đề kinh tế toàn cầu luôn được săn đón tại những diễn đàn quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nơi ông là thành viên hội đồng quản trị. Những phân tích của ông về xu hướng kinh tế và chiến lược đầu tư đã tác động đến các cuộc thảo luận chính sách trên toàn cầu.
BlackRock cũng không ngừng nâng cấp Aladdin, áp dụng thêm công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning). Những nâng cấp này giúp nền tảng ngày càng thành công trong việc đánh giá rủi ro và định hướng chiến lược đầu tư. Đặc biệt, Aladdin bắt đầu tích hợp dữ liệu ESG, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn tác động của quyết định tài chính đối với thế giới. Từ đó, hệ thống Aladdin BlackRock không còn đơn thuần là công cụ tài chính, mà trở thành “nhịp cầu kết nối” giữa quyết định đầu tư và những giá trị tích cực cho xã hội.
Dưới sự dẫn dắt của ông, BlackRock đã vươn lên trở thành công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với danh mục hơn 10.000 tỷ USD tài sản quản lý. Thành công đáng kinh ngạc này đến từ tầm nhìn nhạy bén của vị CEO tài hoa trong việc tiên phong tích hợp công nghệ vào hệ sinh thái tài chính, chú trọng đầu tư dài hạn và thúc đẩy xu hướng đầu tư bền vững. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ mô hình "chủ nghĩa tư bản có trách nhiệm” (stakeholder capitalism), nơi các công ty không chỉ tập trung tạo lợi nhuận cho cổ đông mà còn phải cân nhắc tác động đến xã hội và môi trường.