Thân thế hai đại gia Việt Nam, châu Âu đứng sau dự án tỷ USD tại Hà Nội

Tỷ phú Patrick McKillen vốn là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm quốc tế và là Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Ireland. Trong khi doanh nhân Nguyễn Văn Kính đã làm khu nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái hơn 200 ha. Ông cũng là nhà sưu tập khét tiếng sở hữu tới 5 bảo vật quốc gia...

z6646621544246-724f79bdcd88923a7ba77fa78a6b254e.jpg
Từ trái qua: Doanh nhân Nguyễn Văn Kính; tỷ phú Patrick McKillen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại Ireland vào tháng 10/2024

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp thứ 22 ngày 29/4, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (HaBioTech). Trước đó, ngày 20/2, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Theo đó, Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở, ngành và Uỷ ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm tập trung tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo khởi công dự án vào ngày 2/9/2025.

Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội đã được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký quyết định thành lập vào tháng 10/2024, với quy mô diện tích 199,03 ha. Dự kiến, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, với 250 triệu USD phân bổ cho hạ tầng kỹ thuật và một số công trình dịch vụ, chung cư cao tầng, ký túc xá; và 800 triệu USD cho các thiết bị đặc chủng như đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học...

Được biết, dự án sẽ triển khai tại các xã Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương, Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm), do Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trước đây, Pacific Land Việt Nam có trụ sở chính tại Tầng 10, tòa nhà Pacific Place (83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Công ty được thành lập vào tháng 12/2008, có vốn điều là 800 tỷ đồng hoàn toàn bằng vốn nước ngoài. Người đứng sau khoản đầu tư này là doanh nhân người Ireland Patrick McKillen, Chủ tịch Tập đoàn Pacific Land và cũng là Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Ireland.
Sau khi bắt tay với Tập đoàn Toàn Cầu của doanh nhân Nguyễn Văn Kính để triển khai dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, trụ sở công ty liên doanh đã được chuyển về đường Âu Cơ, Tây Hồ.

“ÔNG TRÙM” BẤT ĐỘNG SẢN IRELAND

Tỷ phú Patrick McKillen, 70 tuổi, sinh ra và lớn lên tại vùng Andersonstown, Tây Belfast, Ireland. Ban đầu, cha ông sở hữu một gara ô tô nhỏ, sau này, ngay từ khi mới chỉ 16 tuổi, ông McKillen đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình và góp công xây dựng nó thành một trong những chuỗi gara ô tô đầu tiên ở Bắc Ireland. Đến năm 1990, gia đình ông quyết bán lại chuỗi với giá 25 triệu Euro.

Cũng vào thời điểm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, ông Patrick McKillen bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, từng bước xây dựng cho mình một danh mục tài sản đáng nể, bao gồm các tòa nhà thương mại, cửa hàng bán lẻ và cả trung tâm mua sắm ở Dublin, Belfast, Cork và Limerick. Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, ông McKillen đã có thể thâu tóm được nhiều tài sản có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác ở loạt vị trí chiến lược, sau đó cải tạo chúng để quản lý và nắm giữ lâu dài. Theo thời gian, hoạt động kinh doanh của ông mở rộng ra mảng khách sạn, bất động sản bán lẻ và thương mại tại không chỉ Châu Âu mà còn vươn tới Châu Mỹ, Nam Mỹ và Châu Á.

Vào năm 2004, ông McKillen rót vốn vào Tập đoàn Khách sạn Savoy cùng với 5 nhà đầu tư có tiếng khác, bao gồm cả doanh nhân Derek Quinlan. Sau đó, họ tiến hành bán khách sạn Savoy và đổi tên Tập đoàn thành Tập đoàn Khách sạn Maybourne, sở hữu loạt khách sạn danh giá nhất London là Claridges, The Connaught và The Berkeley.

Đến giai đoạn 2015, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài với hai tỷ phú nhà Barclay, ông McKillen đã bán 36% cổ phần của ông trong ba khách sạn cho gia đình hoàng gia Qatar, nhưng vẫn tiếp tục nhận được khoản thù lao 5 triệu bảng mỗi năm để hỗ trợ quản lý các khách sạn này.

Ông Patrick McKillen cũng nắm giữ 50% cổ phần trong Clarendon Properties, công ty tập trung vào thị trường Dublin và hiện nắm trong tay hơn 500 triệu Euro tài sản ở Dublin, Cork (Ireland), London (UK) và Boston (Mỹ).

Là một người yêu thích cái đẹp, ông Patrick McKillen đã mua lại Château La Coste ở vùng Provence (Italy), một tổ hợp vườn nho theo phương pháp canh tác sinh học và biến nó thành một điểm đến du lịch trải nghiệm cũng như khám phá nghệ thuật. Nơi này từng được tạp chí Newsweek vinh danh là một trong "100 địa điểm nên ghé thăm nhất thế giới". Năm 2017, ông khai trương khách sạn cao cấp Villa La Coste 31 phòng trong ngay trong khuôn viên vườn nhỏ.

Và đúng như câu nói “Hổ phụ sinh hổ tử”, con trai cả của ông Patrick, Patrick Jr. đang rất thành công tại thị trường quán rượu, nhà hàng và khách sạn tại Dublin, trong khi hai người con khác là Dean và Tyrone McKillen theo đuổi sự nghiệp xây dựng và bán lại các biệt thự siêu sang tại Mỹ.

"Mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là phát triển các thương hiệu bất động sản McKillen, như những gì chúng tôi đã thực hiện tại Knightsbridge, và hiện đang để mắt đến Paris, New York, Los Angeles và Tokyo. Tại Viễn Đông, hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi là ở Việt Nam, nơi Tập đoàn Pacific Land đã hoạt động được hơn 30 năm. Tại đây, chúng tôi tập trung vào lĩnh vực khu công nghệ sinh học, xây dựng khách sạn, khai thác đá và làm đường”, ông Patrick McKillen từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Italy Alain Elkann vào năm 2019.

Với những đóng góp tại Việt Nam, ông Patrick McKillen đã chính thức được Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Dublin, Ireland.

z6646621165769-408c115c42a8353e967a9ea5ed5d1984.jpg
Tỷ phú Patrick McKillen và doanh nhân Nguyễn Văn Kính

Gần đây nhất, vào tháng 10/2024, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Patrick McKillen trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia Châu Âu này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực và sự phối hợp của ông McKillen trong vai trò Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ireland.

Với kỳ vọng thúc đẩy hợp tác và kết nối song phương trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mong ông McKillen sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy các hoạt động trao đổi giữa địa phương và doanh nghiệp hai bên, đồng thời khuyến khích các công ty Ireland mở rộng hợp tác với đối tác Việt Nam trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng tái tạo.

Về phía mình, ông Patrick McKillen chia sẻ rằng Tập đoàn của ông đang tích cực triển khai hàng loạt sáng kiến hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Ông khẳng định cam kết hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ireland, bao gồm cả sinh viên, thông qua việc tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại Việt Nam tại Dublin và trên khắp đất nước Ireland, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra tiềm năng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

z6646621162752-85d13a973837098b47d0745618be649a.jpg

Trong vai trò là lãnh đạo doanh nghiệp, ông McKillen mong muốn có thể đẩy mạnh các khoản đầu tư trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đồng thời hy vọng sẽ được chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án liên quan đến hợp tác và phát triển các sáng kiến trong lĩnh vực này.

Cũng tại buổi gặp, ông McKillen nhắc tới dự án Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Hà Nội và cho biết Pacific Land đang phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố cũng như các bộ, ngành liên quan để hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhằm triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

“ÔNG HOÀNG HOA LAN”, NHÀ SƯU TẬP SỞ HỮU 5 BẢO VẬT QUỐC GIA

Nhân vật thứ hai đứng sau dự án Khu công nghệ cao sinh học HaBioTech là doanh nhân kín tiếng Nguyễn Văn Kính. Nếu gặp ông ngoài đời, ít ai ngờ người đàn ông phong thái dân dã, gần gũi, thường tự lái xe đi uống cà phê vỉa hè với bạn hữu lại thực sự là một đại gia đầy thế lực.

Ông Kính tốt nghiệp kỹ sư điện Đại học Bách Khoa, trải qua quân ngũ rồi một thời gian làm báo, thuở hàn vi từng làm đủ nghề để mưu sinh từ chụp ảnh cưới, làm âm thanh ánh sáng cho nhà hát, sản xuất đồ mộc đến thi công đường dây, trạm điện, kinh doanh bất động sản… Rốt cuộc, sau nhiều vùi dập thăng trầm, cơ duyên cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn năm nào đã đưa ông đến với nghề trồng hoa. Người yêu hoa Hà Nội không ai không biết siêu thị hoa Anh Trí nằm ngay tại chợ hoa trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ.

Với trang trại hoa lan hồ điệp khổng lồ và khu triển lãm – hội chợ thiết kế theo phong cách Đông Dương rộng hàng chục ha tại huyện Đan Phượng, doanh nhân Nguyễn Văn Kính được mệnh danh là “ông hoàng hoa lan”. Được biết, sắp tới dự án tại Đan Phượng sẽ mở rộng lên hơn 200 ha, vươn sang cả bờ bên dòng sông Đáy. Ông Kính tiết lộ kế hoạch đắp 5 ngọn núi lớn và trồng cả trăm ha rừng, tạo cảnh quan thiên nhiên như một khu “vườn địa đàng” ngay giữa lòng Hà Nội.

Quần thể nông nghiệp công nghệ cao - khu du lịch sinh thái nằm ngay trên trục đường văn hoá - lịch sử kết nối trung tâm Tây Hồ Tây với Sơn Tây và đường vành đai 4 đang hình thành. Ngoài trồng các loài cây quý theo từng chủ đề, khu rừng bên sông này sẽ tạo sinh cảnh tự nhiên nhất nhằm bảo quản nguồn gen cho tất cả các giống lan bản địa quý hiếm của Việt Nam. Toàn bộ quần thể hơn 200 ha sông suối và rừng cây nay mai sẽ trở thành lá phổi xanh và khu sinh thái tự nhiên cho thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng. Một điều khiến nhiều người phải giật mình và phục nhất nằm ở chỗ tất cả số tiền khổng lồ ấy, ông Kính quả quyết không cần vay ngân hàng đồng nào.

z6646626365120-f46e294b27429d1750e77395bfc1426f.jpg
Một góc bộ sưu tập cổ vật đồ sộ của doanh nhân Nguyễn Văn Kính

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, doanh nhân Nguyễn Văn Kính còn là một nhà sưu tập cực kỳ đam mê lịch sử và văn hóa Việt. Trước khi lập Bảo tàng tư nhân Kính Hoa tại số nhà 13+13B phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, chỉ những người thân thiết mới biết ông Kính từng phải xây cả một biệt phủ rộng lớn toàn bộ tường và sàn nhà đều lát gỗ ngọc am, để cất trữ hàng ngàn cổ vật quý hiếm mà ông kỳ công sưu tầm suốt một thời gian dài cả trong và ngoài nước. Đáng nể, cá nhân ông Kính sở hữu tới 5 bảo vật quốc gia. Ông cũng đang là người nắm giữ bộ sưu tập tranh Đông Dương thuộc hàng lớn nhất Việt Nam…

Ngày 18/1/2025 vừa qua, doanh nhân Nguyễn Văn Kính mới quyết định hé lộ một phần bộ sưu tập đồ sộ của mình thông qua trưng bày “Nghệ thuật Đông Sơn” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng tư nhân Kính Hoa tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

dong-son.jpg
Ba trống đồng bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Văn Kính tại triển lãm Nghệ thuật Đông Sơn ngày 18/1

Triển lãm giới thiệu với công chúng 36 hiện vật tiêu biểu thời kỳ Đông Sơn của Bảo tàng tư nhân Kính Hoa, trong đó đặc biệt có 3 chiếc trống đồng đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Xem thêm