Tài sản của 5 tỷ phú hàng đầu thế giới “bốc hơi” hàng trăm tỷ USD kể từ khi ông Trump lên nắm quyền

Khác với kỳ vọng "thắng đậm" trong nhiệm kỳ Trump 2.0, nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới ngậm ngùi chứng kiến tài sản lao dốc không phanh...

z6462336071337-5aea52120729a98f5ed30546b8a5027a-copy.jpg

3 tháng khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây tổn thất tài chính nặng nề cho một số tỷ phú giàu có nhất thế giới. Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, 5 tỷ phú, bao gồm cả Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, đã mất tổng cộng 200 tỷ USD.

THỊ TRƯỜNG CHAO ĐẢO VÌ TRUMP

Khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2025, ông Donald Trump đã được bao quanh bởi nhiều doanh nhân giàu có bậc nhất thế giới, trong đó nhiều người ủng hộ và chúc mừng chiến thắng vang dội của ông. Thời điểm đó, chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục, giới đầu tư lạc quan rằng các chính sách của chính quyền mới sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp.

Khoảng thời gian giữa tháng 12/2024 và đầu tháng 1/2025 khi ông Trump chuẩn bị nhậm chức được xem như “mỏ vàng” đối với giới tỷ phú, khi các doanh nghiệp lớn đều trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Chẳng hạn, cổ phiếu Tesla của tỷ phú Elon Musk đã tăng mạnh, trong khi Meta Platform của Mark Zuckerberg cũng vượt trội trong những tuần trước Ngày Nhậm chức.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 8 tuần kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, tình hình gần như đã thay đổi tới 180 độ. Thị trường chứng khoán lao đao trước làn sóng sa thải nhân sự trong chính phủ và lập trường thiếu nhất quán của ông Donald Trump về thuế quan, khiến giới đầu tư bất an. Chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 7% trong khi Nasdaq, vốn nặng về công nghệ, lao dốc 11%.

Một trong những yếu tố khiến thị trường tài chính rối loạn là quyết định thiếu nhất quán của chính quyền Donald Trump về thuế quan, gây nguy cơ châm ngòi một cuộc chiến thương mại toàn cầu, làm gia tăng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Thêm vào đó, vào đầu tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Atlanta đã dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 2,8% trong quý đầu tiên của năm, một viễn cảnh đang được gọi là "Trumpcession" (suy thoái thời Trump). Mới đây nhất, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng xác suất xảy ra suy thoái kinh tế Mỹ từ mức 20% lên 35%.

Làn sóng bán tháo trên thị trường cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cổ phiếu công nghệ. Nhóm "Magnificent 7”, gồm Tesla, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Apple và Microsoft, đã mất tổng cộng hơn 1,5 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ ngày 20/1 đến nay.

Các nhà lãnh đạo của những công ty này, bao gồm Jeff Bezos (Amazon), Sergey Brin (đồng sáng lập Google, nay là Alphabet) và Mark Zuckerberg (Meta), đều có mặt tại lễ nhậm chức của ông Trump và được xếp vào vị trí quan trọng trong khu vực dành cho khách mời tại Điện Capitol. Giờ đây, họ đều nằm trong số những người chịu thiệt hại tài sản nặng nề nhất kể từ khi ông Donald Trump vào Nhà Trắng.

TÀI SẢN CỦA CÁC TỶ PHÚ LAO DỐC

Trên thực tế, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất về mặt tài chính là “cánh tay phải” của Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Elon Musk.

Ngày 20/1, Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản trị giá 434 tỷ USD chủ yếu nhờ vào cổ phiếu Tesla, vốn đã gần như tăng gấp đôi sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Tesla đã đánh mất toàn bộ mức tăng này, giảm khoảng 45% so với mức kỷ lục cuối tháng 12/2024, do gặp nhiều thách thức tại các thị trường khác nhau. Người tiêu dùng châu Âu được cho là đã quay lưng với Tesla, khiến doanh số tại Đức giảm hơn 70% trong tháng 1 và tháng 2 so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lượng xe Tesla xuất khẩu từ Trung Quốc cũng giảm 49% trong tháng trước, xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2022.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của Elon Musk trên chính trường đã ảnh hưởng tiêu cực đến Tesla.

Tất cả những biến động này đã khiến khối tài sản của Elon Musk “bốc hơi” 121 tỷ USD. Tuy nhiên, dù giá trị tài sản ròng giảm 24%, ông vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới.

Jeff Bezos, người vốn có mối quan hệ khá phức tạp với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã công khai lên tiếng chúc mừng Tổng thống Mỹ sau chiến thắng của ông. Tháng 12 năm ngoái, Amazon đóng góp 1 triệu USD vào quỹ nhậm chức của ông Trump và ông Bezos cũng được cho là đã dùng bữa với ông Donald Trump.

Tuy nhiên, vị tỷ phú 65 tuổi đã mất khoảng 29 tỷ USD kể từ giữa tháng 1 khi cổ phiếu Amazon giảm 14%.

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin đã chứng kiến khối tài sản của mình giảm hơn 22 tỷ USD trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2025. Lý do chủ yếu là bởi cổ phiếu Alphabet mất dần động lực sau khi công ty công bố kết quả doanh thu quý đáng thất vọng. Hiện tại, Alphabet đang chịu áp lực lớn từ Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến hoạt động kinh doanh công cụ tìm kiếm của mình.

Vị doanh nhân 51 tuổi hiện vẫn nắm giữ 6% cổ phần tại Alphabet.

Trước đây, ông Sergey Brin từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông Trump vào năm 2017. Tuy nhiên, sau khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11, ông Sergey Brin đã cuộc gặp riêng với Tổng thống tại Mar-a-Lago.

Tài sản của Mark Zuckerberg đã mất khoảng 7 tỷ USD mặc dù Meta ban đầu có hiệu suất vượt trội hơn các cổ phiếu công nghệ lớn khác vào đầu năm. Tuy nhiên, Meta gần như đã mất toàn bộ mức tăng này trong giai đoạn tháng 2 đến tháng 3, theo đà suy giảm chung của các cổ phiếu công nghệ lớn.

Tỷ phú ngành hàng xa xỉ người Pháp, Bernard Arnault, cũng đã chứng kiến sự tài sản cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực, mặc dù trong thời gian hậu bầu cử tổng thống Mỹ cổ phiếu LVMH đã tăng hơn 20%. Các nhà phân tích tài chính tại Morningstar cho rằng hàng loạt mức thuế quan từ 10% đến 20% đối với các sản phẩm xa xỉ của châu Âu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng giảm sút doanh thu của tập đoàn vốn đã gặp khó khăn vì tiêu dùng toàn cầu trì trệ

Nhiều tên tuổi tỷ phú khác cũng “gặp hạn” trong quý 1/2025, chẳng hạn như tỷ phú Larry Ellison sáng lập Oracle, mất 22 tỷ USD; CEO Jensen Huang của Nvidia, mất 19 tỷ USD; tỷ phú Michael Dell sáng lập Dell Computers mất 18 tỷ và ông Changpeng Zhao, nhà đồng sáng lập Binance mất 17,7 tỷ USD.

Xem thêm

"Đội quân" tỷ phú của chính quyền Trump 2.0

"Đội quân" tỷ phú của chính quyền Trump 2.0

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đề cử hàng loạt ứng viên tài năng, bao gồm nhiều tỷ phú và doanh nhân nổi tiếng, vào các vị trí quan trọng trong chính quyền 2.0 của mình…

Tỷ phú Elon Musk: Không gì lãi bằng "buôn vua"!

Tỷ phú Elon Musk: Không gì lãi bằng "buôn vua"!

Chiếc ghế ông chủ Nhà trắng đã được xác định với phần thắng thuộc về liên danh Donald Trump và JD Vance. Nhưng cuộc marathon bầu cử Tổng thống Mỹ còn xác định một người chiến thắng khác, ấn tượng hơn nhiều: Elon Musk!

Có thể bạn quan tâm

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…