Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Ngành sản xuất Indonesia đang đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh do chi phí tăng cao và nguồn cung năng lượng gián đoạn buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng…

0:00 / 0:00
0:00
61178caf280ae15d81b3cf46a36b5e4b2f8b553aca66837d9058c441c5501315.jpg
Xung đột kéo dài tại Trung Đông đã khiến nguồn năng lượng nhập khẩu trở thành một lựa chọn đắt đỏ đối với các ngành công nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á

Các nhà sản xuất tại Indonesia đang chịu sức ép kép khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng tăng cao, trong khi tình trạng thiếu hụt khí đốt trong nước kéo dài làm hạn chế nguồn cung. Diễn biến này buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp kêu gọi chính phủ hạn chế xuất khẩu để ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước. Theo họ, tình trạng này khiến họ bị thu hẹp biên lợi nhuận, gián đoạn sản xuất và suy giảm năng lực cạnh tranh.

Ông Edy Suyanto, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Gốm sứ Indonesia cho biết ngành này hiện đang đối mặt với một “cuộc khủng hoảng khí đốt”. Các nhà máy gốm sứ chỉ hoạt động ở mức 70% công suất trong quý 1/2026, thấp hơn mục tiêu 80% của ngành và cũng thấp hơn mức trung bình 73% của năm trước.

“Chúng tôi rất lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt kéo dài và hy vọng chính phủ hành động ngay lập tức bằng cách áp dụng nghĩa vụ cung ứng cho thị trường nội địa đối với khí tự nhiên và giảm hạn ngạch xuất khẩu”, ông Suyanto nhấn mạnh.

THIẾU HỤT NGUỒN CUNG TRONG NƯỚC

Xung đột kéo dài tại Trung Đông khiến năng lượng nhập khẩu trở thành lựa chọn đắt đỏ đối với các ngành công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - vốn là nước nhập khẩu nhiên liệu ròng.

Cùng lúc đó, sản xuất khí đốt trong nước bị gián đoạn kể từ tháng 8/2025, khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung càng thêm trầm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu là do gián đoạn từ nhà phân phối quốc doanh Perusahaan Gas Negara, bắt nguồn từ các sự cố ngoài kế hoạch ở khâu thượng nguồn, bao gồm loạt vấn đề bảo trì, ảnh hưởng đến các trung tâm sản xuất quan trọng tại Tây Java và Đông Java.

Tình hình này buộc chính phủ phải cắt giảm đáng kể phân bổ trong chương trình giá khí đốt ưu đãi cho công nghiệp. Lượng khí cấp theo chương trình trợ giá tại một số khu vực công nghiệp trọng điểm đã giảm tới 30%.

Ngành gốm sứ là một trong bảy lĩnh vực sản xuất hiện được hưởng ưu đãi, cùng với phân bón, hóa dầu, hóa oleo, thép, thủy tinh và găng tay cao su.

1754329397815.png
Gốm sứ là một trong những ngành được hưởng ưu đãi giá khí đốt tại Indonesia

Tình trạng thiếu hụt khí đốt đã khiến các nhà máy gốm sứ tại Đông Java phải ngừng hoạt động trong một tuần vào tháng 1, trong khi nguồn cung thắt chặt cũng khiến giá cả tăng mạnh.

Áp lực chi phí sau đó lan rộng trong cơ cấu sản xuất, với chi phí năng lượng hiện chiếm tới 35% tổng chi phí, tăng từ mức 25% cách đây 4 năm.

“Áp lực còn gia tăng do đồng rupiah mất giá so với USD, trong khi thanh toán khí đốt được định giá bằng USD”, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Gốm sứ Indonesia Edy Suyanto lưu ý, đồng thời nêu bật yếu tố tỷ giá đã tạo thêm gánh nặng cho các nhà sản xuất.

CÚ SỐC KÉP

Ngành gốm sứ đang đứng trước thời điểm then chốt khi áp lực gia tăng đã đe dọa cả chi phí lẫn sản lượng.

Ngoài chi phí tăng và gián đoạn nguồn cung, các nhà sản xuất còn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hàng nhập khẩu - xu hướng có thể trầm trọng hơn trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Hiệp hội cảnh báo các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ có thể chuyển hướng hàng hóa sang Indonesia khi các thị trường truyền thống tại Trung Đông bị gián đoạn bởi chiến sự. Điều này sẽ gây thêm áp lực lên các nhà sản xuất nội địa, vốn phải đối mặt với chi phí cao và, trong một số trường hợp, các hành vi thương mại bị cho là không công bằng.

Đáng chú ý, mặc dù là quốc gia sản xuất dầu, nhưng sản lượng trong nước lại không đủ để đáp ứng nhu cầu cao, nên Indonesia buộc phải nhập khẩu một lượng lớn sản phẩm hoá dầu, với hơn 55% các loại polymer chủ chốt phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Ông Fajar Budiono, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Olefin, Aromatic và Nhựa Indonesia, cho biết các nhà máy hóa dầu hạ nguồn hiện chỉ hoạt động khoảng 70% công suất. Sản lượng vẫn tương đối ổn định khi các nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu theo mùa trước tháng Ramadan và kỳ nghỉ lễ Eid. Tuy nhiên, ông cảnh báo các gián đoạn rõ rệt hơn có thể xuất hiện trong tuần thứ hai sau kỳ nghỉ khi áp lực nguồn cung bắt đầu bộc lộ.

Ngành nhựa Indonesia càng rơi vào thế rủi ro hơn do 50% nguyên liệu, đặc biệt là polypropylene và polyethylene, là nhập khẩu từ Trung Đông. Nguồn cung thắt chặt đã đẩy giá nguyên liệu nhựa tăng mạnh, với polymer tăng từ khoảng 1.100 USD lên 1.700 USD mỗi tấn chỉ trong tuần qua.

BÀI TOÁN KHÓ

Ông Yusri Usman, Giám đốc điều hành Trung tâm Năng lượng và Tài nguyên Indonesia, cho rằng Indonesia - một trong những nhà cung cấp khí đốt lớn của Đông Nam Á - đang đối mặt với thách thức phức tạp khi nguồn cung trong nước bị hạn chế nhưng vẫn phải thực hiện các cam kết xuất khẩu hiện có.

Bất kỳ điều chỉnh nào trong phân bổ khí đốt đều có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và kế hoạch sản xuất trong tương lai, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải cân đối cẩn trọng giữa nhu cầu trong nước và nghĩa vụ hợp đồng quốc tế.

Trong năm 2025, tổng sản lượng khí đốt của Indonesia đạt 5.600 tỷ đơn vị nhiệt Anh mỗi ngày, trong đó gần 70% được tiêu thụ trong nước và phần còn lại dành cho xuất khẩu.

screenshot-2026-03-27-at-105311.png
Sản lượng khí tự nhiên của Indonesia liên tục suy giảm trong những năm qua

Do chưa có nguồn cung khí qua đường ống mới đáng kể nào trước ít nhất năm 2028, quốc gia này ngày càng phải phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) để bù đắp thiếu hụt - một giải pháp tốn kém trong bối cảnh giá tăng cao do căng thẳng Trung Đông.

Ông Yusri cho biết thêm: “Trong khi đảm bảo nguồn cung trong nước vẫn là ưu tiên, Indonesia bị ràng buộc bởi các hợp đồng xuất khẩu LNG dài hạn, vốn có những hệ lụy pháp lý và tài chính nếu bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ”.

Xem thêm

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

Có thể bạn quan tâm

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra cú sốc mới cho ngành xa xỉ toàn cầu. Giá năng lượng tăng, thị trường tài chính biến động và du lịch đắt đỏ hơn khiến nhiều thương hiệu phải đối mặt với môi trường kinh doanh khó khăn nhất kể từ đại dịch…