Thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu kết thúc xu hướng giằng co

VN-Index tiếp tục mở rộng biên độ giao dịch tại vùng 1.250 – 1.285. Thị trường vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ kết thúc xu hướng giằng co...

Thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu kết thúc xu hướng giằng co

Chứng khoán ngày 30/5, sau phiên giảm điểm với khối lượng giao dịch gần 1 tỷ cổ phiếu trên HOSE, chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay, đầu phiên tạo khoảng trống giảm giá về mức 1.264 điểm, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh rung lắc mạnh về vùng giá 1.250 điểm và phục hồi khá tốt cuối phiên.

Kết phiên VN-Index giảm 6,32 điểm (-0,50%) về mức 1.266,32 điểm, vẫn duy trì trên vùng giá 1.245 -1.255 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023. HNX-Index giảm 0,14 điểm (-0,06%) về mức 244,04 điểm. Độ rộng thị trường trên 2 sàn giao dịch vẫn duy trì tiêu cực với 364 mã giảm giá (4 mã giảm sàn), 234 mã tăng giá (10 mã tăng trần) và 135 mã giữ giá tham chiếu.

Giá trị giao dịch trên hai sàn niêm yết đạt 28.537,25 tỷ đồng, tăng 2,33% so với phiên trước, trên mức trung bình. Thể hiện áp lực bán vẫn duy trì khá mạnh, tuy nhiên lực cầu ngắn hạn vẫn gia tăng tốt ở vùng giá 1.250 điểm, khi có nhiều mã/nhóm mã vẫn phục hồi, tăng giá tốt, thanh khoản tăng khá đột biến.

Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị 1.350,61 tỷ đồng, tập trung khá đột biến ở các cổ phiếu ngân hàng, thép...; mua ròng trở lại trên HNX với giá trị 32,95 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục gây áp lực điều chỉnh lên thị trường khi đa số chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên, thanh khoản tăng trên mức trung bình, mặc dù nhiều mã phục hồi tốt, tăng điểm cuối phiên như OCB (+1,03%), VAB (+1,00%), TCB (+0,65%)... MBB (-2,02%), BID (-1,85%), BVB (-1,54%), HDB (-1,49%)..

Các cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng có diến biến tương tự, đa số cuối phiên vẫn giảm điểm với VFS (-2,78%), VND (-1,92%), VCI (-1,85%)... ngoài các mã có diễn biến khá nổi bật, thanh khoản giá tăng mạnh như AGR (+5,57%), ORS (+2,77%), CTS (+1,52%), BVS (+1,32%)...

Các cổ phiếu dầu khí cũng có diễn biến khá tích cực so với thị trường chung, chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong phiên, kết phiên đa số tăng giá khá tốt, nổi bật ở nhóm vận tải dầu khí với VIP (+6,86%), PVO (+6,06%), PVT (+2,49%), PVP (+2,04%)... ngoài các mã vẫn giảm điểm POS (-1,12%), PVS (-0,58%), PVB (-0,68%)..

Nhóm cổ phiếu cao su vẫn duy trì xu hướng tích cực sau áp lực điều chỉnh phiên trước, đa số phục hồi tăng điểm tốt với GVR (+3,15%), DRI (+2,04%), PHR (+1,63%)... khi giá cao su duy trì tăng giá.

Trong khi đó, các cổ phiếu xây dựng, điện có diễn biến khá tốt trong phiên trước khi VN-Index giảm khá mạnh tiếp tục tăng giá, thanh khoản gia tăng tốt hơn, nổi bật với C4G (+1,94%), FCN (+1,66%), VCG (+1,52%)..., NT2 (+3,31%), PPC (+2,23%), POW (+1,99%)...

anh-chup-man-hinh-2024-05-30-luc-192905-2018.png
Diễn biến VN-Index trong thời gian qua

Chỉ mua thêm khi VN-Index điều chỉnh mạnh trong các phiên tới

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Điểm đáng chú ý phiên hôm nay là thanh khoản ở mức cao so với mức trung bình 20 phiên (+23,1%). Bên cạnh đó, lực cầu bắt đáy khá tốt khi VN-Index rơi về vùng tiệm cận quanh 1.250 điểm giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên, qua đó vẫn bảo vệ thành công mốc hỗ trợ 1.257 điểm. Trên biểu đồ hình thành thân nến Doji cho thấy lực cầu bắt đáy có xu hướng tăng cao, nhưng vẫn chưa thể xác nhận tín hiệu đảo chiều sau hai phiên giảm điểm.

CSI đã khuyến nghị quan điểm tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận khi VN-Index giảm về mốc 1.257 điểm. Ở thời điểm hiện tại, lợi thế mua ở vùng 1.257 chưa nhiều nên chúng ta cần tiếp tục thận trọng, chỉ mua thêm khi VN-Index điều chỉnh mạnh trong các phiên tới.

Nắm giữ các vị thế đã mở

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Chỉ số VN-Index cho phản ứng hồi phục tích cực với việc hình thành mẫu nến rút chân, bất chấp những sức ép áp đảo từ phe bán ngay từ đầu phiên.

Mặc dù rủi ro gặp áp lực rung lắc trở lại khi tiếp cận vùng đỉnh, xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn vẫn đang được bảo lưu và chỉ số được kỳ vọng sẽ vượt mốc 1.300 điểm trong những phiên tới trước khi có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trở lại.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể cân nhắc chốt lời một phần nhỏ tỷ trọng khi các mã mục tiêu vượt đỉnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng.

Thị trường vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ kết thúc xu hướng giằng co

Chứng khoán BIDV (BSC)

VN-Index giảm ngay từ lúc mở cửa phiên sáng. Chỉ số lùi về ngưỡng 1.250 trước khi bật lên thu hẹp đà giảm và đóng cửa tại mốc 1.266,32 điểm, giảm hơn 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Du lịch và giải trí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Bất động sản,…

Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ và Hóa chất có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.300 tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng nhẹ trên sàn HNX. VN-Index tiếp tục mở rộng biên độ giao dịch, vùng 1.250 – 1.285. Thị trường vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ kết thúc xu hướng giằng co.

Đề phòng rủi ro và tránh rơi vào trạng thái quá mua

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường mất thăng bằng trong phiên nhưng được hỗ trợ khi trở lại vùng gần 1.250 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước nhưng vẫn ở mức khá cao, cho thấy nguồn cung vẫn đang gây sức ép lên thị trường. Tín hiệu nến hỗ trợ hiện tại có thể giúp thị trường tạm thời cân bằng và kiểm tra lại cung cầu tại vùng 1.270 – 1.275 điểm.

Tuy nhiên, nhìn chung tín hiệu liên tục bị cản và suy yếu từ vùng 1.285 điểm có thể còn gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường trong thời gian tới. Do vậy, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá lại trạng thái thị trường. Hiện tại, vẫn nên đề phòng rủi ro và tránh rơi vào trạng thái quá mua, đồng thời cân nhắc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thuonggia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Xem thêm

"Ghế nóng" tại nhiều doanh nghiệp đổi chủ

"Ghế nóng" tại nhiều doanh nghiệp đổi chủ

Thời gian gần đây, loạt doanh nghiệp đã có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó có những lãnh đạo có thời gian gắn bó trên chục năm đã nộp đơn xin từ nhiệm…

Trợ lực “thắp sáng” cổ phiếu ngành điện

Trợ lực “thắp sáng” cổ phiếu ngành điện

VDSC cho rằng kết quả kinh doanh nhóm nhiệt điện sẽ đến từ sản lượng thực phát trong nửa đầu năm và nửa cuối năm sẽ ghi nhận thêm từ phần doanh thu CFD, kết quả kinh doanh nhóm thủy điện sẽ có tăng trưởng so với cùng kỳ trong nửa cuối 2024 khi sản lượng phục hồi...

Loạt cổ phiếu UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ đầu tháng 6

Loạt cổ phiếu UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ đầu tháng 6

Do không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó, hàng loạt cổ phiếu đã bị HNX đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 3/6/2024. Đáng lưu ý, nhiều mã từng là cổ phiếu có thị giá cao và khối lượng giao dịch lớn cách đây 10 năm trước...

Nhóm VN30 sẽ dẫn dắt VN-Index tăng và kiểm định lại vùng 1.277-1.280 điểm

Nhóm VN30 sẽ dẫn dắt VN-Index tăng và kiểm định lại vùng 1.277-1.280 điểm

Theo nhận định của công ty chứng khoán, dự báo ngày mai, chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn là VN30 có thể tăng từ hỗ trợ MA20 (tại 1.280 điểm) để kiểm định kháng cự MA10 (tại 1.298 điểm). Động thái này có thể sẽ dẫn dắt VN-Index tăng và kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất tại 1.277-1.280 điểm...

Đại hội Nhựa An Phát Xanh (AAA): Cổ đông "đói" cổ tức, doanh nghiệp vẫn trích 15% lợi nhuận vào quỹ phúc lợi khen thưởng

Đại hội Nhựa An Phát Xanh (AAA): Cổ đông "đói" cổ tức, doanh nghiệp vẫn trích 15% lợi nhuận vào quỹ phúc lợi khen thưởng

Nhiều cổ đông bộc bạch, họ chỉ là những cổ đông nhỏ lẻ, nắm tỷ trọng ít, tiếng nói không "nặng" như ban lãnh đạo và khả năng thay đổi kết quả gần như là con số không. Trong khi đó, ban lãnh đạo muốn giữ lợi nhuận để đầu tư, thì quỹ khen thưởng phúc lợi lại lên đến 15% lợi nhuận sau thuế năm 2023...

Có thể bạn quan tâm

Chủ động lượng tiền mặt để sẵn sàng giải ngân

Chủ động lượng tiền mặt để sẵn sàng giải ngân

Nhà đầu tư nên thực hiện cẩn trọng đối với các giao dịch ngắn hạn, đảm bảo lợi nhuận tỷ lệ RR, và trong trung và dài hạn nên chủ động lượng tiền mặt để sẵn sàng giải ngân khi các cổ phiếu lớn điều chỉnh về vùng hấp dẫn...

Rổ VNDiamond dự kiến tăng tỷ trọng KDH và NLG

Rổ VNDiamond dự kiến tăng tỷ trọng KDH và NLG

Mirae Asset ước tính chỉ có số ít cổ phiếu được mua vào nhằm gia tăng tỷ trọng đáng kể đó chính là KDH (9,5 triệu cổ phiếu), NLG (8,3 triệu cổ phiếu) và BMP (1,5 triệu cổ phiếu)...

Gần 60% doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

Gần 60% doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

Tại sự kiện vinh danh IR Awards 2024, Hiệp hội Các nhà Quản trị tài chính Việt Nam (VAFE), Vietstock và Tạp chí FiLi đã công bố kết quả khảo sát hoạt động công bố thông tin của 708 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX cho thấy có 424 đơn vị đạt chuẩn công bố thông tin, chiếm tỷ lệ 60%...

Khả năng thị trường có thể giảm điểm

Khả năng thị trường có thể giảm điểm

VN-Index đang mở ra những cơ hội mua mới cho nhà đầu tư tại vùng hỗ trợ 1.260 và 1.240 điểm. Nhà đầu tư có thể giải ngân mua vào cổ phiếu hoặc chờ đợi thị trường có phiên bật tăng khỏi ngưỡng 1.280 điểm đối với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp...

Xu hướng tăng điểm của VN-Index vẫn được bảo toàn

Xu hướng tăng điểm của VN-Index vẫn được bảo toàn

Theo nhận định của công ty chứng khoán, xu hướng tăng điểm của VN-Index vẫn được bảo toàn. Ngoài các vị thế nắm giữ theo xu hướng, nhà đầu tư có thể linh hoạt bán bớt một phần tỷ trọng, đã mua gối đầu tại hỗ trợ, để cân bằng lại vị thế khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu tiếp cận vùng cản gần...