Thời tiết 22/12: Hà Nội ấm dần lên, TP.HCM vẫn lạnh 19 độ và có mưa

Hôm nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt nhưng trời vẫn còn rét, nền nhiệt thấp nhất sẽ tăng lên 13-14 độ C.
Thời tiết 22/12: Hà Nội ấm dần lên, TP.HCM vẫn lạnh 19 độ và có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khối không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc suốt từ ngày 16/12 đến hôm nay bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Nền nhiệt toàn miền Bắc đã tăng khoảng 2-3 độ C so với ngày hôm qua.

Ở đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất sẽ ở mức 13-14 độ C, vùng núi phổ biến trên 10 độ C, các nơi núi cao sẽ trên 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 22, nắng tràn ngập.

Trưa nay, khi có nắng lên, nền nhiệt trong ngày cũng tăng khoảng 2 độ, cao nhất tại Hà Nội đạt 21-23 độ C, TP Lạng Sơn 17 độ, TP Tuyên Quang 19 độ... Cảm giác hanh khô vẫn còn do độ ẩm vẫn giữ ở mức thấp, có lúc chỉ đạt 35%.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 35 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 6oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 35 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC

Trong 2 ngày cuối tuần các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt. Đến khoảng 26-27/12, sẽ có một đợt không khí lạnh gây mưa và có khả năng gây rét đậm trở lại.

Cũng tỉnh miền Trung hôm nay cũng tăng nhiệt. Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế cũng ấm dần, cao nhất trong ngày đạt 20-22 độ, đêm rét 13-15 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, trong đó Tây Nguyên lạnh 22-25 độ, đêm rét 15-18 độ. Nam Bộ ngày mát mẻ 25-28 độ, đêm và sáng sớm se lạnh 19-22 độ C.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.