Thừa Thiên – Huế công khai địa điểm để đầu tư dự án điện mặt trời

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chính thức công khai các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời gồm: Huyện Phong Điền, Huyện Phú Lộc và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với tổng diện tích
Thừa Thiên – Huế công khai địa điểm để đầu tư dự án điện mặt trời

Cụ thể, huyện Phong Điền có các địa điểm xã Điền Môn và Điền Hương; xã Phong Chương; xã Phong Hiền; và xã Phong Hòa, với tổng diện tích 427 ha. Khu vực huyện Phú Lộc có một điểm ở vị trí Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô (khu vực xã Lộc Thủy, xã Lộc Tiến), với diện tích 170 ha.

Thời gian gần đây, đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu để đầu tư vào những dự án năng lượng xanh; trong đó, Công ty Năng lượng tái tạo Orange thuộc Tập đoàn AT Capital - Singapore đến tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Qua làm việc, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận sẽ áp dụng các chính sách, ưu đãi cao nhất theo khung quy định của Chính phủ và của tỉnh đối với dự án sản xuất năng lượng Mặt Trời trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế còn khuyến khích đầu tư các nguồn năng lượng khác, như nguồn năng lượng khí sinh học là nguồn nhiên liệu được dùng để đun nấu, thắp sáng và sản xuất điện năng. Điều này đặc biệt quan trọng vì tỉnh Thừa Thiên-Huế có tới 80% dân sống ở nông thôn và chăn nuôi ngày càng phát triển theo xu thế tập trung.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất cho Công ty BS Heidelberg Solar GmbH nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện Mặt Trời với công suất 151MWp trên diện tích khoảng 160 ha tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Ngoài nhà máy Điện Mặt Trời TTC Phong Điền do Công ty cổ phần điện Gia Lai đầu tư đưa vào sử dụng cuối năm 2018, công suất 35MW, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; dự kiến trong năm 2019, nhà máy phát điện với tổng sản lượng đạt khoảng 60 triệu kWh/năm; còn có CTCP Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt, liên doanh nhà đầu tư Công ty Europe Clean Energies Japan K.K và CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đang nghiên cứu, xin phép Bộ Công thương điều chỉnh quy hoạch để xây dựng nhà máy điện Mặt Trời tại xã Phong Hòa và xã Điền Môn với diện tích gần 150ha.

Khách sạn Sài Gòn - Morin đã ứng dụng điện năng lượng Mặt Trời cho hệ thống nước nóng có nhu cầu tiêu thụ khoảng 14.000 lít nước nóng mỗi ngày. Nếu sử dụng bình nước nóng năng lượng Mặt Trời sẽ tiết kiệm khoảng hơn 600 triệu đồng/năm.

Trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố đã đã ứng dụng thí điểm điện năng lượng Mặt Trời tại vị trí cột đèn số 3 và 4. Đèn hoạt động ổn định và đảm bảo chiếu sáng liên tục vào ban đêm (khi thời tiết mưa cũng có thể sử dụng tiếp đến 4-5 ngày). Mỗi cột đèn chiếu sáng năng lượng Mặt Trời lắp đặt thay thế cho đèn cao cáp sodium công suất 100W tiết kiệm được lượng điện tiêu thụ trên một năm là 438kWh/cột.

>>Kêu gọi đầu tư dự án Điện mặt trời Long Sơn tỉnh Khánh Hòa

Có thể bạn quan tâm

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA

Chủ tịch VACOD-HBA gửi thư chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng đến toàn thể Doanh nhân - Doanh nghiệp hội viên...

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

"Khoán 10" của thế kỷ 21 và hơn thế nữa

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" có thể được ví như "Kkhoán 10" của thế kỷ 21, khi nó đặt nền móng cho một kỷ nguyên phát triển mới, chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam...