TP.HCM: Bêu tên 1.206 doanh nghiệp nợ thuế tháng 10/2018

Mới đây, Cục Thuế TP. HCM vừa công khai thông tin 1.206 doanh nghiệp nợ thuế tháng 10/2018, với số tiền lên đến gần 590 tỷ đồng. Trong danh sách nợ thuế được công bố kỳ này, nhóm các doanh nghiệp bất
TP.HCM: Bêu tên 1.206 doanh nghiệp nợ thuế tháng 10/2018

Cụ thể, tính đến 31/10/2018, tổng số nợ thuế tại Cục Thuế TP. HCM hơn 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu hơn 11.433 tỷ đồng; nợ đang xử lý 544 tỷ đồng, nợ đang khiếu nại 916 tỷ đồng và hơn 10.000 tỷ đồng thuộc diện nợ khó thu.

Trong đó, nợ thuế chủ yếu tập trung ở các sắc thuế, như: thuế giá trị gia tăng hơn 6.000 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp gần 3.000 tỷ đồng, tiền thuê đất hơn 1.600 tỷ đồng, tiền sử dụng đất hơn 1.000 tỷ đồng…

Đáng chú ý, có 2 công ty trong nhóm bất động sản bị cơ quan này đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang (quận 4) nợ 92 tỷ đồng và Công ty TNHH xây dựng Hồng Anh (quận Bình Tân) nợ 18,6 tỷ đồng.

Theo đại diện Cục thuế TP. HCM, số doanh nghiệp còn lại trong nhóm bất động sản nợ thuế nhiều, cơ quan thuế chủ yếu áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế như ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản ngân hàng thu về cho ngân sách nhà nước…

Các doanh nghiệp điển hình của nhóm này gồm: Công ty TNHH đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc nợ 48 tỷ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ sàn giao dịch địa ốc Thăng Long (quận 4) nợ 10 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh TP. HCM (quận 9) nợ 11,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Sài Gòn (quận 9) nợ 11,3 tỷ đồng; Công ty TNHH đầu tư công nghiệp Đông Thành (quận 9) nợ 12,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Nam Huy Hoàng (quận 9) nợ 17,2 tỷ đồng…

Ngoài doanh nghiệp bất động sản, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất… cũng nợ thuế nhiều, điển hình là chi nhánh Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (quận Tân Bình) nợ 17,6 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Liên Thạnh (quận Tân Phú) nợ 18,7 tỷ đồng; Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà (quận Phú Nhuận) nợ 17,9 tỷ đồng…

Trước đó, Cục đã công bố gần 2.000 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ thuế hơn 1.556 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/6/2018, Cục thuế thành phố đã thu được 3.336 tỉ đồng tiền doanh nghiệp nợ thuế trong năm 2017, đạt 44% số nợ thuế có khả năng thu của năm 2017 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý 1.935 tỉ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế 1.401 tỉ đồng.

Được biết, để thu hồi số tiền nợ thuế nêu trên, Cục thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế như phong tỏa tài khoản ngân hàng để trích tiền nộp ngân sách, ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn, đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh…

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...