Trong gia đình người phụ nữ là “ngọn lửa”, trên thương trường phụ nữ có thể là “chiến binh”

Bà Tạ Thu Thủy, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Thanh đã chứng minh rằng phụ nữ hạnh phúc trên thương trường là khi dám sống với đam mê và trách nhiệm…

z7172755585753-071dc531fcefb882d037fe7963ece361-2418.jpg
Bà Tạ Thu Thuỷ (đứng thứ 3 từ phải qua trái) nhận danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng năm 2025”

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Doanh nhân ba miền Bắc – Trung – Nam năm 2025, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD đã vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng năm 2025” như một lời tri ân và chúc mừng dành cho những nữ doanh nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển cộng đồng.

Trong danh sách những gương mặt được xướng tên năm nay, bà Tạ Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Thanh được ghi nhận là một trong những doanh nhân nữ tiêu biểu, không chỉ bởi những thành công trong lĩnh vực chế biến, xuất nhập khẩu lương thực, mà còn bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến.

Nhân dịp này, Thương gia đã có cuộc trò chuyện với bà Tạ Thu Thủy để lắng nghe những chia sẻ của bà về hành trình khởi nghiệp, bí quyết giữ lửa đam mê và những suy nghĩ về vai trò của phụ nữ trên thương trường hôm nay.

Trước tiên, xin chúc mừng bà khi vừa nhận được danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng năm 2025” một trong những danh hiệu cao quý tôn vinh doanh nhân nữ Việt Nam. Cảm xúc của bà như thế nào khi đứng trên bục nhận giải thưởng này?

Thực sự hôm nay, khi được xướng tên và bước lên bục nhận chiếc cúp Bông Hồng Vàng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Đây không chỉ là niềm vui riêng của cá nhân tôi mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ suốt nhiều năm qua, từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn, đến lúc từng bước gây dựng được chỗ đứng cho doanh nghiệp.

Giải thưởng này đối với tôi là sự ghi nhận của xã hội, của các cơ quan, ban ngành đối với những nỗ lực của đội ngũ doanh nhân nữ, những người không chỉ điều hành doanh nghiệp mà còn phải gánh trên vai thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Tôi xem đây như một món quà ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, để từ đó gửi gắm một thông điệp nhỏ: “Phụ nữ, dù ở bất kỳ vị trí nào, nếu có khát vọng, bản lĩnh và tâm huyết, thì đều có thể đứng vững và tỏa sáng”.

Chặng đường kinh doanh của bà chắc hẳn không hề bằng phẳng. Nhìn lại hành trình đó, theo bà, điều quan trọng nhất giúp mình đạt được thành công hôm nay là gì?

Tôi nghĩ rằng, trong lĩnh vực kinh doanh, nhất là với phụ nữ điều quan trọng nhất chính là ý chí và sự bền bỉ. Khi bắt đầu khởi nghiệp, tôi cũng như bao người khác, chỉ mong có một công việc ổn định, lo được cho cuộc sống gia đình. Nhưng con đường thương trường không bao giờ là dễ dàng. Có những giai đoạn doanh nghiệp gặp khủng hoảng, có lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc.

adade32d-ddb1-4fc8-82ec-3d1a64b9a8e4-802.jpg
Doanh nhân Tạ Thu Thuỷ, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Thanh

Chính trong những lúc khó khăn ấy, tôi học được cách “tĩnh tâm để tiến bước”. Mỗi thử thách là một bài học, mỗi thất bại là một cơ hội để nhìn lại chính mình. Tôi hiểu rằng, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận mà không có tâm huyết và trách nhiệm xã hội, thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại lâu dài.

Tôi may mắn vì luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, đối tác, khách hàng và đặc biệt là đội ngũ nhân viên đã cùng nhau vượt qua sóng gió. Tất cả đã trở thành nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục cố gắng, kiên định với con đường mình đã chọn.

Phụ nữ khi bước ra thương trường thường đối mặt với nhiều định kiến và áp lực. Với kinh nghiệm của mình, bà có lời khuyên nào cho những phụ nữ đang, hoặc sắp khởi nghiệp? Nếu được gửi một thông điệp đến những người phụ nữ đang theo đuổi ước mơ của mình, bà sẽ nói gì?

Tôi luôn tin rằng phụ nữ có một sức mạnh rất đặc biệt, đó là sự kiên cường và lòng nhân hậu. Nhưng để thành công trên thương trường, chúng ta không chỉ cần bản lĩnh, mà còn phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa lý trí và cảm xúc.

Tôi vẫn thường nói với các chị em rằng: “Phụ nữ phải biết yêu, biết thương và biết chia sẻ.” Yêu công việc của mình, thương những người đồng hành, và chia sẻ trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng. Khi ta biết yêu thương đúng cách, mình sẽ có đủ năng lượng để đứng vững trước mọi biến cố.

Dĩ nhiên, thương trường là nơi đầy thử thách. Sẽ có lúc bạn thấy mệt mỏi, cô đơn. Nhưng chỉ cần giữ được trái tim chân thành và niềm tin vào giá trị mình tạo ra, thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua.

Tôi cũng mong rằng, trong xã hội hiện nay, người đàn ông, những người chồng, người cha sẽ hiểu và chia sẻ hơn với phụ nữ. Bởi sau mỗi người phụ nữ thành công luôn có một mái ấm hiểu và tôn trọng cô ấy. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp chúng ta dám bước ra ngoài để chinh phục những ước mơ lớn hơn.

Tôi chỉ muốn nói một điều giản dị: “Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi dám sống thật với chính mình”. Hãy cứ bắt đầu, dù là nhỏ bé. Đừng sợ thất bại, vì thất bại là bài học quý nhất. Hãy kiên trì, yêu thương và tin tưởng, bởi mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp.

Trong gia đình, người phụ nữ là “ngọn lửa”. Trên thương trường, phụ nữ có thể là “chiến binh”. Nhưng dù ở đâu, hãy giữ cho mình một trái tim nhân ái và một tinh thần mạnh mẽ. Tôi tin rằng, chỉ cần có niềm tin và khát vọng, mỗi người phụ nữ đều có thể viết nên câu chuyện thành công của riêng mình.

Bà là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Thanh, hoạt động trong lĩnh vực chế biến lương thực. Theo bà, trong bối cảnh hiện nay, ngành chế biến lương thực có những cơ hội và thách thức nào trong tương lai?

Ngành lương thực, thực phẩm của Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội, đặc biệt là khi đất nước hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế. Nhu cầu về các sản phẩm nông sản, lúa gạo, thực phẩm chế biến ngày càng tăng, không chỉ trong nước mà cả ở các thị trường xuất khẩu như châu Á, châu Âu hay Trung Đông.

z7171252716631-f107e8db5d76029002b126fb34ff1343-5437.jpg
Doanh nhân Tạ Thu Thuỷ, bà Nguyễn Thuỳ Dương, Tổng biên tập Tạp chí Thương gia cùng các doanh nhân tại chương trình Giao lưu Doanh nhân ba miền Bắc – Trung – Nam năm 2025

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. Sự thay đổi của thị trường toàn cầu, yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, cùng với biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến ngành này.

Do đó, tôi cho rằng để phát triển bền vững, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp, đặc biệt là về tín dụng, thuế và công nghệ. Ngân hàng nên tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư, đổi mới máy móc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, một số quy định về thuế vẫn còn bất cập, điển hình như thuế giá trị gia tăng 5% đối với mặt hàng gạo, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã kiến nghị đưa mặt hàng gạo vào diện không chịu thuế để giảm gánh nặng và thúc đẩy xuất khẩu. Chúng tôi rất mong Nhà nước xem xét, có giải pháp hợp lý về pháp lý và chính sách thuế, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, phát triển bền vững.

Tất nhiên, mỗi doanh nghiệp cũng phải tự đổi mới mình. Không thể chỉ trông chờ vào chính sách, mà cần chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm giải pháp thích ứng với xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và bền vững. Tôi tin rằng, nếu có niềm tin và chiến lược đúng đắn, ngành lương thực Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Xin cảm ơn bà!

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Doanh nhân Hồ Thị Hoa - Người gìn giữ "hương vị trời" cho mè xửng Huế

Doanh nhân Hồ Thị Hoa - Người gìn giữ "hương vị trời" cho mè xửng Huế

Nữ doanh nhân Hồ Thị Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Thiên Hương là người con xứ Huế rất nặng lòng với nghề truyền thống của ông cha để lại. Trong suốt gần 50 năm qua, bà luôn giữ gìn hương vị truyền thống mè xửng Huế, xây dựng thương hiệu uy tín, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm...

Thế hệ tỷ phú trẻ và câu chuyện thừa kế

Thế hệ tỷ phú trẻ và câu chuyện thừa kế

Để trở thành tỷ phú, phần lớn phải mất hàng thập kỷ gây dựng sự nghiệp. Nhưng trong danh sách Forbes 2025, có 19 gương mặt kịp chạm mốc tỷ phú trước tuổi 30 nhờ di sản khổng lồ từ gia đình…

Thế hệ tỷ phú trẻ thành công nhờ công nghệ

Thế hệ tỷ phú trẻ thành công nhờ công nghệ

Từ trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa cho đến các nền tảng tài chính toàn cầu, một thế hệ doanh nhân trẻ đã tận dùng công nghệ để xây dựng nên khối tài sản khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ USD…

Doanh nhân Đào Thị Hương: Tôi tự hào khi thấy Ba Thành ngày càng lớn mạnh

Doanh nhân Đào Thị Hương: “Tôi chọn đồng hành với Ba Thành để giữ nghề và nối dài câu chuyện gia đình”

Mặc dù có sự nghiệp riêng vững chắc, nhưng vì rất tự hào với nghề truyền thống của gia đình chồng, tự hào là dâu con của Ba Thành, nữ doanh nhân đã chấp nhận giãn công việc mình yêu thích để cùng gia đình đưa Nhà may Ba Thành – một thương hiệu nổi tiếng đất Hà Nội ngày càng phát triển và lớn mạnh...

L’s Place - Nơi chốn của Loan

L’s Place - Nơi chốn của Loan

Nhiều người mang trong mình ước mơ và dấn thân vào kinh doanh từ rất sớm. Nhưng có một số dường như định mệnh khéo chọn họ vào con đường gian khó nhưng đáng tự hào này. Bà Đặng Thị Loan, nhà sáng lập chuỗi siêu thị L’s Place nổi tiếng ở Hà Nội là một người như thế

Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Ru9 Đặng Thuỳ Trang

Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Ru9 Đặng Thuỳ Trang: Từ bỏ sự nghiệp trời Tây để đưa giấc ngủ... lên “mây”

Khởi nghiệp khi mọi thứ dường như đang “quay lưng lại với mình” nhưng Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Ru9 Đặng Thuỳ Trang vẫn quyết tâm đi theo con đường đã chọn, là mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối, như bay trên chín tầng mây cho khách hàng khi nằm ngủ trên tấm nệm mà Ru9 thiết kế…

CEO Minh Trân Group Văn Nguyễn Hồng Trân: Thành công từ sự tử tế

CEO Minh Trân Group Văn Nguyễn Hồng Trân: Thành công từ sự tử tế

Với mong muốn tạo ra sản phẩm có chất lượng thật, mang lại sức khoẻ thật cho người tiêu dùng, thế nên ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, nữ doanh nhân Hồng Trân cùng chồng là ông Vương Tuấn Minh đã thống nhất sẽ đi theo “kim chỉ nam” là kinh doanh bằng sự tử tế...