Ngay sau khi các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực kể từ chiều 9/4 (theo giờ Việt Nam), chính phủ Trung Quốc đã tổ chức họp khẩn và tuyên bố “có đi có lại”, nâng thuế quan lên hơn 80% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ.
Cụ thể, theo thông báo từ Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc, thuế quan đối với Mỹ sẽ tăng từ mức 34% lên 84% kể từ ngày 10/4.
Trước đó, chính quyền Mỹ đã nhiều lần đưa ra đe doạ về thuế quan và cảnh báo các nước khác không nên đáp trả, nhưng Trung Quốc lại duy trì lập trường cứng rắn và nhanh chóng công bố phản ứng đối kháng. Sau các phản hồi ban đầu của Trung Quốc, ông Trump đã ra lệnh tăng bổ sung thêm 50%, đưa tổng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên 104%.

Phía Trung Quốc gay gắt chỉ trích Mỹ đang sai lầm chồng chất sai lầm khi liên tục gia tăng thuế quan với các đối tác thương mại hàng đầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, các hành động của Tổng thống Mỹ là một ví dụ điển hình của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và hành vi bắt nạt kinh tế.
Giống như Trung Quốc, Liên Minh Châu Âu (EU) mới đây cũng tuyên bố sẽ bắt đầu áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 15/4, với một đợt “trả đũa” khác ngày 15/5.
Danh mục hàng hoá bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là hạnh nhân, nước cam, gia cầm, đậu nành, thép và nhôm, thuốc lá và du thuyền. Đây là động thái đáp trả trực tiếp việc Mỹ áp thuế 25% lên thép và nhôm nhập khẩu từ EU.
"Những mức thuế này có thể được tạm hoãn bất cứ lúc nào nếu Mỹ đồng ý với một giải pháp thương lượng công bằng và cân bằng”, phát ngôn viên thương mại của Ủy ban châu Âu Olof Gill tuyên bố trên nền tảng X.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang chuẩn bị các biện pháp để bảo vệ lợi ích của thành viên trong khối cũng như doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, bà cũng kêu gọi đối thoại song phương, nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn để giải quyết vấn đề thông qua đàm phán.
Ủy viên thương mại và an ninh kinh tế EU Maros Sefcovic lưu ý, thuế quan của Mỹ đang ảnh hưởng đến 380 tỷ euro (tương đương 420,45 tỷ USD) hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ, tương đương 70% tổng xuất khẩu. "Để so sánh, số tiền thuế này lên tới hơn 80 tỷ euro, cao gấp 11 lần so với mức 7 tỷ euro hiện tại”, ông Sefcovic giải thích.
Giá trị hàng hóa Mỹ bị ảnh hưởng bởi thuế quan EU sẽ thấp hơn một chút so với giá trị hàng hóa EU bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ. Cụ thể, khoảng 22 tỷ euro hàng hóa Mỹ sẽ chịu thuế từ EU, trong khi thuế quan mà Mỹ áp dụng từ ngày 12/3 đối với xuất khẩu nhôm và thép của EU trị giá khoảng 26 tỷ euro mỗi năm.