TS. Nguyễn Văn Hải: Phản biện, phê bình kiến trúc rất quan trọng trong công tác quy hoạch xây dựng Thủ đô

Đây là phát biểu của TS. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội tại hội nghị “Tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024”…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
TS. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội
TS. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị “Tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024”, TS. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, năm 2023, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã tham gia hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội với khoảng gần 20 nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch lớn nhỏ.

Cùng với đó, hội cũng tham gia hội đồng kiến trúc thành phố, góp ý kiến cho rất nhiều dự án xây dựng trên địa bàn, trong đó có nhiều đồ án quan trọng được xã hội rất quan tâm như: Công trình đa chức năng Postef tại khu đất 61 Trần Phú; trung tâm Thương mại tổng hợp ô C1-CC1 khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Cầu Trần Hưng đạo, cầu Thượng cát vv...

Ông Nguyễn Văn Hải khẳng định: "Công tác lý luận, phản biện xã hội, phê bình kiến trúc là các hoạt động quan trọng của Hội Kiến trúc sư Hà Nội góp phần xây dựng Thủ đô hiện đại văn minh, cũng như củng cố kiến thức không chỉ cho giới kiến trúc sư mà cả các nhà đầu tư và toàn xã hội. Nội dung này sẽ cần phải tiếp tục được quan tâm hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn triển khai quy hoạch chung mới".

Đồng ý kiến với ông Hải, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đánh giá, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã tham gia và đóng góp nhiều công sức trong hoạt động nghiên cứu lập quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung, Luật Thủ đô. Ông Tuyến mong muốn, sang năm 2024 hội cũng sẽ phát huy nhiều hơn nữa trong phát triển quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội.

Trong năm 2023, Hà Nội đạt được 18/23 chỉ tiêu kế hoạch, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP tăng 6,11%, đầu tư xã hội tăng 9%, vốn FDI tăng 62%. Thu ngân sách vượt dự toán, đảm bảo cân đối chi ngân sách. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được đẩy nhanh.

Lĩnh vực nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện 24 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu năm 2023, bao gồm tăng trưởng GRDP, kiểm soát lạm phát và ứng dụng khoa học công nghệ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và các cơ quan liên quan đã tiến hành rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

Ngoài các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... đã được phê duyệt trước đây, UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 329/KH-UBND về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Đối với các quy hoạch chuyên ngành và một số quy hoạch đặc thù, UBND thành phố đã phê duyệt hai đồ án quan trọng về quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận, trạm dừng nghỉ và nhiều đồ án quan trọng khác...

Có thể bạn quan tâm