Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.113 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên vừa qua. Theo biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.858 – 26.368 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.906 – 26.316 VND/USD, thấp hơn khoảng 50 đồng so với mặt bằng bán ra tại các ngân hàng thương mại.
Khảo sát tại hệ thống ngân hàng cho thấy biến động khá hạn chế. Vietcombank niêm yết USD ở 26.108 – 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều. Tương tự, BIDV duy trì giao dịch tại 25.138 – 26.368 VND/USD, gần như không có thay đổi đáng kể.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD tại 26.081 – 26.368 VND/USD, trong khi ACB giao dịch ở 26.130 – 26.368 VND/USD, giảm mạnh 40 đồng chiều mua nhưng tăng 2 đồng chiều bán.
Trái ngược với sự ổn định của hệ thống ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận diễn biến sôi động hơn. Giá USD hiện giao dịch quanh 26.624 – 26.744 VND/USD, tăng mạnh ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua, qua đó nới rộng khoảng cách so với tỷ giá niêm yết chính thức.
Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện dừng ở sát mức 98,5 điểm.
Sự gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột với Iran đã kích hoạt mạnh mẽ tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu, đẩy đồng USD tăng giá và lấn át đà phục hồi ngắn ngủi của đồng Yên Nhật.
Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương (BoJ) vừa trải qua cuộc họp chính sách gây chia rẽ nhất dưới thời Thống đốc Kazuo Ueda; dù lãi suất được giữ nguyên ở mức 0,75%, nhưng kết quả bỏ phiếu 6-3 với ba thành viên ủng hộ mức tăng 1,0% đã làm dấy lên kỳ vọng về một đợt thắt chặt sớm vào tháng 6/2025.
Tuy nhiên, những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế do ông Ueda đưa ra đã khiến đồng Yên nhanh chóng đảo chiều, giao dịch quanh ngưỡng 159,65 JPY/USD.
Trong khi đó, áp lực địa chính trị vẫn duy trì ở mức cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mới từ Iran do thiếu các cam kết về chương trình hạt nhân.
Hệ quả là thị trường tài chính quay lại các mối tương quan truyền thống: giá dầu Brent vọt lên 111,26 USD/thùng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,354%, trong khi chỉ số S&P 500 và giá vàng đều chịu áp lực giảm mạnh.
Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn dao động quanh mức 112 USD/thùng vào thứ Ba, kéo dài phiên tăng thứ bảy liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng Tư, ngay cả sau khi UAE bất ngờ rời khỏi OPEC.
Động thái này đã không làm giảm bớt những hạn chế về nguồn cung, vì bất kỳ sản lượng bổ sung nào cũng sẽ vẫn bị chặn bởi eo biển Hormuz đang đóng cửa.
Thị trường đang theo dõi sát sao phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù các báo cáo cho thấy Washington vẫn chưa hài lòng, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Tehran.
Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell, nơi lộ trình lãi suất tương lai sẽ được định hình dưới tầm ảnh hưởng của người kế nhiệm dự kiến Kevin Warsh và những rủi ro lạm phát năng lượng đang hiện hữu.