Tỷ giá USD hôm nay ngày 30/4: Đồng USD tiếp tục leo dốc trên chợ đen và thế giới

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, tỷ giá USD tại các ngân hàng được giữ nguyên theo mặt bằng chốt phiên trước, trong khi thị trường tự do vẫn ghi nhận xu hướng tăng nhẹ...

Hôm nay (30/4), thị trường chính thức bước vào kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 – Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kéo dài đến hết Chủ nhật (3/5).

Chốt phiên ngày 29/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.113 VND/USD. Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.858 – 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.906 – 26.316 VND/USD.

Trong thời gian nghỉ lễ, các ngân hàng duy trì mặt bằng tỷ giá như trước đó. Vietcombank niêm yết USD ở 26.108 – 26.368 VND/USD. Tương tự, BIDV giao dịch tại 25.148 – 26.368 VND/USD, trong khi Techcombank giữ mức 26.081 – 26.368 VND/USD. ACB cũng niêm yết USD ở 26.160 – 26.368 VND/USD.

Trái ngược với sự “đóng băng” của hệ thống ngân hàng, thị trường tự do vẫn có biến động. Giá USD hiện giao dịch quanh 26.651 – 26.751 VND/USD, tăng 27 đồng chiều mua và 7 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) leo dốc lên mức 98,4 điểm. Đồng USD tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chính trong ngày và duy trì gần mức cao nhất trong hai tuần, quanh mốc 99 điểm.

Tâm lý thị trường thận trọng trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cùng với tiến trình hòa bình Mỹ-Iran bị đình trệ đang hỗ trợ phần nào cho đồng USD.

Đúng như dự đoán của thị trường, Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong khoảng từ 3,5-3,75%. Tuy nhiên, nổi bật ở cuộc họp này là sự chia rẽ sâu sắc giữa các quan chức Fed khi có tới 4 phiếu phản đối.

Theo Reuters, trong thông cáo phát đi từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ thừa nhận, nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì tăng trưởng ở mức vừa phải, tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi trong vài tháng qua và rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao.

Cơ quan này đặc biệt lưu ý các yếu tố bên ngoài, trong đó có tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất leo thang.

Đây cũng là phiên họp Fed thể hiện sự chia rẽ lớn nhất về quan điểm kể từ năm 1992, khi có 4 quan chức không đồng tình với quyết định chung và đưa ra những lý do khác nhau cho lựa chọn của mình.

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, Chủ tịch Fed Neel Kashkari và Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan đồng ý giữ nguyên lãi suất, nhưng "không ủng hộ việc đưa vào tuyên bố chung quan điểm nghiêng về nới lỏng ở thời điểm này".

Còn Thống đốc Stephen Miran - người thường xuyên bỏ phiếu bất đồng trong các phiên họp gần đây tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%).

Trên bình diện địa chính trị, xung đột Trung Đông vẫn ở thế bế tắc. Các báo cáo mới khẳng định rằng ông Trump không hài lòng với đề xuất hòa bình mới nhất của Iran vì nó không giải quyết vấn đề hạt nhân. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, Tổng thống đã chỉ thị các phụ tá chuẩn bị cho việc phong tỏa kéo dài các cảng của Iran.

Trong khi đó, eo biển Hormuz sắp đóng cửa được gần hai tháng, khiến giá dầu duy trì ở mức cao hơn gần 50% so với trước chiến tranh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát đình trệ toàn cầu. Điều này làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro và hỗ trợ thêm cho đồng đô la Mỹ, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Có thể bạn quan tâm