Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người có tài sản tăng mạnh thứ 2 thế giới trong 1 ngày

Ông Phạm Nhật Vượng trở thành người có tài sản tăng nhanh thứ hai thế giới chỉ trong một ngày nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC và thị trường chứng khoán Việt Nam...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người có tài sản tăng mạnh thứ 2 thế giới trong 1 ngày

Tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, vừa ghi nhận một ngày tăng trưởng kỷ lục, đưa ông trở thành người có tài sản tăng mạnh thứ hai trên thế giới chỉ trong một phiên giao dịch.

Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC của Vingroup có phiên bùng nổ mạnh mẽ, củng cố vị thế tài sản của ông Vượng ở mức kỷ lục từ trước đến nay.

Theo số liệu từ bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes vào ngày 13/10, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 680 triệu USD chỉ trong một ngày. Mức tăng đột biến này đưa ông trở thành người có tài sản tăng mạnh thứ hai trên thế giới, chỉ sau tỷ phú Prajogo Pangestu (Indonesia), người có tài sản tăng thêm 1,9 tỷ USD.

Tính đến thời điểm này, khối tài sản ròng của ông Vượng đã đạt 18,8 tỷ USD, xếp hạng 126 trên toàn cầu. Con số này không chỉ là một kỷ lục cá nhân mà còn cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ so với mức khoảng 4 tỷ USD ghi nhận hồi đầu năm, chủ yếu nhờ đà tăng phi mã của nhóm cổ phiếu "họ Vin".

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tăng trưởng tài sản này là nhờ phiên giao dịch đầy tích cực của cổ phiếu VIC (Vingroup). Ngay từ khi mở cửa phiên 13/10, cổ phiếu VIC đã tăng trưởng mạnh, chốt phiên tăng 4,7% lên mức giá 201.100 đồng/cổ phiếu, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, tổng giá trị số cổ phiếu VIC mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp sở hữu (gần 390 triệu cổ phiếu) đạt gần 74.900 tỷ đồng. Hiện nay, tổng giá trị cổ phần Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng và các thành viên gia đình (gồm bà Phạm Thu Hương và con trai Phạm Nhật Quân Anh) nắm giữ trực tiếp và gián tiếp đạt gần 491.000 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng tài sản kỷ lục của ông Phạm Nhật Vượng diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đón tin vui được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell và sự mở rộng của Vingroup vào các lĩnh vực mới như luyện kim (VinMetal), năng lượng (VinEnergo) và đường sắt cao tốc (VinSpeed).

Năm 2025 cũng đánh dấu một năm bùng nổ của các tỷ phú Việt Nam khác: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch Vietjet Air kiêm Phó Chủ tịch HDBank với tài sản 3,6 tỷ USD, xếp thứ 1.127 thế giới; ông Trần Đình Long Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với 2,9 tỷ USD, nhờ giá thép hồi phục và siêu dự án Dung Quất 2; bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch Vingroup) chính thức trở thành nữ tỷ phú thứ hai của Việt Nam với tài sản ước tính 1,3 tỷ USD từ cổ phiếu VIC;

Chủ tịch Techcombank (TCB) Hồ Hùng Anh có 2,7 tỷ USD, tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh tích cực và kế hoạch IPO của Techcom Securities; ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group (MSN), duy trì ở mức 1,2 tỷ USD, với lợi nhuận Masan tăng nhờ mảng bán lẻ và tiêu dùng.

Ngoài ra, các gương mặt tiềm năng khác có thể lọt danh sách Forbes bao gồm ông Vũ Văn Tiền (Geleximco) với đế chế bất động sản và tài chính khổng lồ; bà Nguyễn Thị Nga (BRG) sở hữu loạt sân golf, khách sạn và dự án thành phố thông minh 4 tỷ USD; ông Johnathan Hạnh Nguyễn - "vua hàng hiệu" với IPPG chiếm 70% thị trường phân phối hàng xa xỉ, cùng chuỗi bán lẻ như Long Châu và dịch vụ hàng không Sasco.

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới. Việc tài sản của các tỷ phú Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng đột phá của ông Phạm Nhật Vượng, đang trực tiếp góp phần vào việc hiện thực hóa một mục tiêu chiến lược quốc gia.

Xem thêm

"Họ Vin” khởi đầu 2025 rực rỡ, lợi nhuận quý 1/2025 lập kỷ lục

"Họ Vin” khởi đầu 2025 rực rỡ, lợi nhuận quý 1/2025 lập kỷ lục

Sau một năm 2024 đầy biến động, hệ sinh thái Vingroup bước sang năm 2025 với khí thế bứt phá ngoạn mục, thể hiện rõ qua loạt báo cáo tài chính quý 1 từ các "trụ cột" trong tập đoàn (bất động sản, sản xuất đến bán lẻ0 đồng loạt ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng...

Lửa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã lan đến Phố Tàu New York

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Lửa lan tới "Phố Tàu" New York

Tuần trước, một gói bánh gạo tại cửa hàng tạp hóa Sun Vin trên phố Mulberry ở khu phố Tàu của New York có giá 4,99 USD. Nhưng sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đắt đỏ hơn nhiều. Hiện tại, loại bánh quy này có mức giá mới: 6,99 USD...

Có thể bạn quan tâm

Doanh nhân Hồ Thị Hoa - Người gìn giữ "hương vị trời" cho mè xửng Huế

Doanh nhân Hồ Thị Hoa - Người gìn giữ "hương vị trời" cho mè xửng Huế

Nữ doanh nhân Hồ Thị Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Thiên Hương là người con xứ Huế rất nặng lòng với nghề truyền thống của ông cha để lại. Trong suốt gần 50 năm qua, bà luôn giữ gìn hương vị truyền thống mè xửng Huế, xây dựng thương hiệu uy tín, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm...

Thế hệ tỷ phú trẻ và câu chuyện thừa kế

Thế hệ tỷ phú trẻ và câu chuyện thừa kế

Để trở thành tỷ phú, phần lớn phải mất hàng thập kỷ gây dựng sự nghiệp. Nhưng trong danh sách Forbes 2025, có 19 gương mặt kịp chạm mốc tỷ phú trước tuổi 30 nhờ di sản khổng lồ từ gia đình…

Thế hệ tỷ phú trẻ thành công nhờ công nghệ

Thế hệ tỷ phú trẻ thành công nhờ công nghệ

Từ trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa cho đến các nền tảng tài chính toàn cầu, một thế hệ doanh nhân trẻ đã tận dùng công nghệ để xây dựng nên khối tài sản khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ USD…

Doanh nhân Đào Thị Hương: Tôi tự hào khi thấy Ba Thành ngày càng lớn mạnh

Doanh nhân Đào Thị Hương: “Tôi chọn đồng hành với Ba Thành để giữ nghề và nối dài câu chuyện gia đình”

Mặc dù có sự nghiệp riêng vững chắc, nhưng vì rất tự hào với nghề truyền thống của gia đình chồng, tự hào là dâu con của Ba Thành, nữ doanh nhân đã chấp nhận giãn công việc mình yêu thích để cùng gia đình đưa Nhà may Ba Thành – một thương hiệu nổi tiếng đất Hà Nội ngày càng phát triển và lớn mạnh...