Vé máy bay dịp 2/9 “dễ thở” hơn nhờ đâu?

Dịp 2/9 năm nay, nguồn cung hàng không tăng cùng sự xuất hiện của hãng mới đang tạo thêm cạnh tranh, giúp du khách có nhiều lựa chọn và cơ hội hưởng mức giá tốt hơn...

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày đối với cán bộ, công chức và viên chức, tạo điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trái với dự báo nhu cầu đi lại tăng mạnh, thị trường vé máy bay lại ghi nhận diễn biến khá bất ngờ. Một số đường bay đã gần như kín chỗ, song nhiều chặng du lịch trọng điểm vẫn còn nguồn cung dồi dào, giá vé chưa tăng nóng như thường thấy. Việc các hãng đồng loạt bổ sung tải cung ứng, cùng các chương trình kích cầu và sự cạnh tranh mới trên thị trường, đang giúp hành khách có thêm lựa chọn với chi phí cho những chuyến đi xa “dễ thở” hơn.

NGUỒN CUNG DỒI DÀO, GIÁ VẪN “DỄ THỞ”

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không đang cung ứng gần 1 triệu ghế trên những đường bay du lịch trọng điểm nội địa trong dịp Quốc khánh, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong ngày cao điểm 29/8, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay vẫn ở mức chưa quá căng thẳng. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng đạt khoảng 55%, trong khi Hà Nội - Phú Quốc ở mức 69%.

Dù vậy, một số đường bay đã ghi nhận nhu cầu rất cao. Chặng TP.HCM - Tuy Hòa đạt tỷ lệ đặt chỗ tới 99% và hiện chỉ còn Vietnam Airlines khai thác. TP.HCM - Côn Đảo đạt khoảng 98%, trong khi chặng Hà Nội - Chu Lai đã kín chỗ với tỷ lệ đặt chỗ 100%.

Ở chiều ngược lại, không ít tuyến bay du lịch lớn vẫn còn khá nhiều lựa chọn. Trong ngày 29/8, tỷ lệ đặt chỗ trên chặng TP.HCM - Phú Quốc mới đạt khoảng 48%, còn TP.HCM - Nha Trang khoảng 42%.

Đáng chú ý, đường bay trục Hà Nội - TP.HCM hiện có tỷ lệ đặt chỗ trung bình dưới 39%. Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân một phần đến từ tần suất khai thác lớn, giúp nguồn cung ghế dồi dào. Bên cạnh đó, nhiều hành khách vẫn giữ thói quen đặt vé sát ngày khởi hành.

Nhiều đường bay dịp 2/9 vẫn còn chỗ trống, trong khi giá vé chưa tăng cao như những kỳ nghỉ lễ trước

Cùng với nguồn cung còn tương đối lớn, giá vé máy bay dịp Quốc khánh năm nay cũng được đánh giá là “dễ thở” hơn so với cùng kỳ. Dù giá vẫn cao hơn ngày thường, mặt bằng giá trên nhiều đường bay chưa xuất hiện tình trạng tăng nóng.

Khảo sát trên các hệ thống bán vé trực tuyến cho thấy, chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá vé một chiều của Vietjet dao động khoảng 1,9-2,6 triệu đồng. Vietnam Airlines có mức giá khoảng 2,6-4,5 triệu đồng, trong khi Sun PhuQuoc Airways có giá từ khoảng 2,5 triệu đồng.

Trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé một chiều của Vietnam Airlines phổ biến khoảng 2,3-2,5 triệu đồng. Vietjet có mức khoảng 2,1-2,2 triệu đồng, còn Sun PhuQuoc Airways từ hơn 2 triệu đồng.

Tại chặng TP.HCM - Nha Trang trong ngày đầu kỳ nghỉ, giá vé phổ biến vào khoảng 1,5 triệu đồng/chiều. Giá vé của Vietjet từ khoảng 1,6 triệu đồng, trong khi Sun PhuQuoc Airways có mức từ hơn 2,2 triệu đồng.

Một số đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc như Vinh, Thanh Hóa hiện có giá dao động khoảng 1,6-2,2 triệu đồng/chiều.

Các mức giá có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé, hạng vé cũng như chính sách điều chỉnh của từng hãng hàng không.

THÊM LỰA CHỌN, TĂNG SỨC CẠNH TRANH

Trao đổi về diễn biến thị trường năm nay, bà Nguyễn Minh Hằng, đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, cho rằng điểm khác biệt lớn nhất của mùa du lịch Quốc khánh năm nay là nguồn cung hàng không được cải thiện, đồng thời thị trường xuất hiện thêm những yếu tố cạnh tranh mới.

“Khi lượng ghế được bổ sung đúng vào thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao, các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành có thêm điều kiện để xây dựng những chương trình kích cầu hấp dẫn. Điều này thể hiện khá rõ qua giá các combo du lịch trong dịp lễ năm nay”, bà Hằng nhận định.

Theo bà, nhiều gói du lịch đang có mức giá thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, combo Hà Nội - Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, bao gồm vé máy bay khứ hồi và phòng khách sạn, hiện dao động khoảng 3-3,4 triệu đồng/người.

Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, riêng chi phí vé máy bay trên một số thời điểm đã lên gần 4 triệu đồng. Nếu tính tổng chi phí cho cả chuyến đi, mức giá năm nay thấp hơn trên 30%, thậm chí một số chương trình kích cầu có giá giảm tới khoảng 50%.

Tương tự, một số combo Hà Nội - Nha Trang với tiêu chuẩn lưu trú khách sạn 4 sao đang được bán với giá khoảng 3,9 triệu đồng/người. Đáng chú ý, combo Hà Nội - Phú Quốc gồm vé máy bay và 3 đêm khách sạn có thời điểm chỉ khoảng 2,9 triệu đồng/người, trong khi cùng kỳ năm trước, riêng tiền vé máy bay có thể lên tới khoảng 5 triệu đồng.

Nhờ nguồn cung hàng không tăng thêm gần 1 triệu ghế cùng các chương trình kích cầu từ doanh nghiệp lữ hành, giá các combo du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay giảm mạnh từ 30% đến 50% so với cùng kỳ. Giá vé hạ nhiệt giúp du khách dễ dàng lựa chọn các điểm đến xa thay vì chỉ đi tự túc đường bộ như các năm trước

Giá thấp nhanh chóng kích thích nhu cầu của thị trường. Đại diện doanh nghiệp lữ hành cho biết, trong một đợt mở bán, khoảng 300 suất combo Hà Nội - Đà Nẵng đã được khách đặt hết chỉ sau hơn một ngày.

Theo bà Hằng, khi các chương trình kích cầu với mức giá cạnh tranh được tung ra thị trường, các doanh nghiệp và hãng bay khác cũng chịu áp lực phải điều chỉnh giá bán, chất lượng dịch vụ hoặc đưa ra thêm ưu đãi. Người tiêu dùng vì thế là nhóm được hưởng lợi lớn nhất.

Trước đây, vào các dịp lễ lớn như 30/4-1/5 hay Quốc khánh 2/9, giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều du khách miền Bắc có xu hướng lựa chọn những điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ như Hạ Long, Sa Pa hoặc các địa phương lân cận Hà Nội.

Tương tự, khách tại khu vực phía Nam cũng thường ưu tiên những điểm đến trong khu vực thay vì chi trả khoản chi phí lớn cho các chuyến bay đường dài.

Năm nay, việc tăng tải hàng không cùng hàng loạt chương trình kích cầu đã mở rộng đáng kể lựa chọn cho du khách. Khách từ Hà Nội có thể cân nhắc những điểm đến xa hơn như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, trong khi du khách từ TP.HCM cũng có thêm cơ hội thực hiện các hành trình dài hơn.

Khi giá vé không còn là rào cản quá lớn, dòng khách giữa các vùng có điều kiện luân chuyển tốt hơn thay vì chỉ tập trung vào những chuyến đi ngắn trong khu vực.

Bên cạnh đó, việc gần 1 triệu ghế được đưa vào khai thác trên các đường bay du lịch trọng điểm, cùng với nguồn cung mới và các chương trình kích cầu từ doanh nghiệp lữ hành, được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm sức ép lên giá vé trong dịp Quốc khánh năm nay.

Nếu xu hướng cạnh tranh này tiếp tục được duy trì, thị trường hàng không có thể góp phần kéo du khách trở lại với những hành trình dài hơn, thúc đẩy sự luân chuyển khách giữa các vùng và tạo thêm động lực cho du lịch nội địa từ nay đến cuối năm.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch trọng điểm có thể tiếp tục tăng trong những ngày sát kỳ nghỉ. Tuy nhiên, các hãng vẫn còn dư địa để điều chỉnh tải cung ứng, giá vé và triển khai thêm các chương trình khuyến mại tùy theo diễn biến thực tế của thị trường.

So với cùng kỳ năm 2025, giá vé trên một số đường bay đã giảm khi nguồn cung được bổ sung, qua đó giúp hành khách có thêm lựa chọn về mức giá cũng như khung giờ bay.

Để tiết kiệm chi phí, hành khách có thể cân nhắc lựa chọn các chuyến bay vào sáng sớm hoặc đêm muộn, đồng thời tránh khởi hành đúng vào ngày cao điểm đầu kỳ nghỉ. Việc linh hoạt thời gian bay và đặt vé sớm cũng có thể giúp du khách tìm được mức giá phù hợp hơn trong dịp Quốc khánh kéo dài 5 ngày năm nay.

Có thể bạn quan tâm