Vì sao cổ đông Trịnh Văn Quyết “gom” thêm 36 triệu cổ phiếu FLC?

Từ 27/10 đến 27/11/2016, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đăng ký mua vào thêm 36 triệu cổ phiếu, nâng tổng số lượng cần mua lên 66 triệu đơn vị. Sau giao dịch, ông Quyết sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,93% v
Vì sao cổ đông Trịnh Văn Quyết “gom” thêm 36 triệu cổ phiếu FLC?

CTCP Tập đoàn FLC (mã: FLC) vừa có thông báo về đăng kí giao dịch của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT tập đoàn. Theo đó, ông Quyết đăng ký mua vào thêm 36 triệu cổ phiếu FLC.

Thời gian mua từ ngày 27/10 đến 27/11/2016. Mới đây, cổ đông Trịnh Văn Quyết cũng vừa đăng ký mua vào 30 triệu cổ phiếu FLC và thời gian kết thúc mua là ngày 26/10/2016.

Với hai đợt đăng ký mua vào tổng cộng 66 triệu cổ phiếu, nếu giao dịch thành công, ông Quyết sẽ nắm giữ 159,069 triệu cổ phiếu FLC, chiếm tỷ lệ hơn 24,93% vốn điều lệ và là cổ đông cá nhân sở hữu lớn nhất tại đây. Trong các phiên giao dịch tuần đầu của tháng 10, giá cổ phiếu FLC đã hồi phục mạnh từ mức 4.800 đồng/CP cuối tháng 9, tăng lên mức 6.300 đồng/CP, song vẫn thấp hơn gần 37% so với mệnh giá cổ phần.

Nếu trong đợt này, ông Trịnh Văn Quyết “gom” thành công 66 triệu cổ phần thì ước tính, ông Quyết sẽ chỉ phải chi ra khoảng 415,8 tỷ đồng. Do giá cổ phiếu FLC liên tục sụt giảm mạnh, dưới mệnh giá nên cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết “gom” hàng vào thời điểm này sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí đầu tư, cỡ khoảng 244,2 tỷ đồng.

Trước đợt đăng ký mua gom cổ phiếu FLC của vị Chủ tịch, tập đoàn FLC cũng thực hiện đợt phát hành tăng vốn “khủng” theo kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua là tăng vốn từ 3.749 tỷ đồng lên 8.398 tỷ đồng. Trong đó, phát hành chia thưởng 35 triệu cổ phiếu, phát hành 390 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu (2 đợt).

Trong đợt chào bán 179,6 triệu cổ phiếu FLC cho cổ đông hiện hữu hồi tháng 7/2016, FLC đưa ra mức giá bán là 10.000 đồng/CP, cao hơn thị giá cổ phiếu trên sàn cùng thời điểm chỉ ở mức 6.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện 59 : 20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 59 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).

Tuy nhiên, sau đó FLC phải thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần cho nhà đầu tư. Ở đợt phát hành này, cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết cũng có quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn, song sẽ phải chấp nhận giá mua “đắt” hơn 40% so với thị giá cổ phiếu. Và chỉ vài tuần sau, ông Quyết lại đăng kí mua lượng lớn 66 triệu cổ phiếu trên sàn với giá rẻ hơn đáng kể.

Trước thông tin mua lượng lớn cổ phiếu của ông Quyết, giá cổ phiếu FLC trên sàn bất ngờ  quay đầu tăng lên, từ mức 4.800 đồng/CP ngày 29/9, hiện tăng lên mức 6.300 đồng. Tức tăng 1.500 đồng chỉ qua 10 phiên, tương đương tăng 31% thị giá. Nhờ đó, vốn hoá thị trường của FLC đã phục hồi “gỡ” lại 944 tỷ đồng, đạt mức 3.966 tỷ đồng.

Hải Hà

Có thể bạn quan tâm

Top doanh nghiệp lãi lớn ngành tiêu dùng quý 1/2025

Top doanh nghiệp lãi lớn ngành tiêu dùng quý 1/2025

Trong bức tranh lợi nhuận quý 1/2025 đầy biến động của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, sự sa sút đồng loạt của loạt ông lớn như Sabeco, PNJ, hay Thế giới di động... lại mở đường cho một cái tên ít được chú ý bất ngờ vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu về lợi nhuận...

Sabeco chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Sabeco chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Trong khi nhiều doanh nghiệp dè dặt thắt chặt dòng tiền, Sabeco lại khiến thị trường xôn xao với kế hoạch chi cổ tức tiền mặt lên tới gần 3.800 tỷ đồng dù kết quả kinh doanh quý I vẫn đang chịu sức ép từ cạnh tranh và chính sách thuế...

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những phát biểu thiếu chắc chắn về các thỏa thuận thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang thận trọng chờ đợi quyết định lãi suất từ Fed…

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Ngày đầu vận hành hệ thống KRX, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng trong kỳ vọng nâng hạng, nhưng đà phục hồi vẫn thiếu lực khi dòng tiền còn dè dặt và các công ty chứng khoán cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn trước khi bước vào xu hướng rõ ràng hơn...