Vụ Vinasun kiện Grab: Tranh cãi nảy lửa về việc giám định thiệt hại 41,2 tỷ

Sáng 22/11, sau hơn 20 ngày tạm dừng, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ Vinasun kiện Grab, đòi bồi thường hơn 41,2 tỷ đồng ra xét xử.
Vụ Vinasun kiện Grab: Tranh cãi nảy lửa về việc giám định thiệt hại 41,2 tỷ

Mở đầu phiên xét xử, đại diện Hội đồng xét xử (HDXX) cho biết, sau khi tạm dừng từ ngày 29/10, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Công ty Cửu Long giải thích về kết quả giám định. Công ty Cửu Long đã có văn bản trả lời, theo đó, những số liệu và kết quả giám định trên đều dựa vào các báo cáo và phân tích của các công ty chứng khoán như Bản Việt, Rồng Việt….

Theo ông Nguyễn Văn Phương, đại diện cho bị đơn, những thông tin mà công ty Cửu Long lấy làm dẫn chứng là không có giá trị. “Bởi trong các bản báo cáo của các công ty chứng khoán mà Cửu Long trích dẫn, chính các công ty chứng khoán khi phát hành báo cáo đều có ghi "công ty không chịu trách nhiệm tính chính xác của bản báo cáo này". Cụ thể, bản báo cáo của Công ty Bản Việt có lưu ý rằng, Công ty Bản Việt "không chịu trách nhiệm tính chính xác của bản báo cáo này". Báo cáo này chỉ để cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, không mang tính chất mời chào hay mua bán.

Tương tự, Bản báo cáo của công ty chứng khoán Rồng Việt - một nguồn thông tin được Công ty Cửu Long trích dẫn cũng nêu rõ “Nhà đầu tư xem báo cáo này như một nguồn thông tin tham khảo trước khi quyết định đầu tư. Toàn bộ thông tin báo cáo đều do Rồng Việt thu thập từ những nguồn được cho là đáng tin cậy. Rồng Việt không chịu trách nhiệm về nội dung của bản Báo cáo này”.

“Những thông tin mà công ty Cửu Long dẫn chứng đều không chịu trách nhiệm về thông tin họ cung cấp, như vậy liệu có giá trị không? Hơn nữa, Cửu Long cho rằng nguyên nhân duy nhất dẫn tới thiệt hại cho Vinasun là do sự xuất hiện của Grab, nhưng trong các bản báo cáo của Công ty Chứng Khoán lại không đề cập đến vấn đề này... tôi cho rằng đây là một lỗi sơ đẳng”, đại diện Grab nhấn mạnh.

Ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam đề nghị Tòa bác bỏ báo cáo của Công ty Cửu Long, và đại diện Grab tiếp tục không chấp nhận khiếu nại nào của nguyên đơn vì không có đủ bằng chứng xác định mức độ thiệt hại. Grab lần nữa đề nghị đình chỉ phiên tòa và không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của Vinasun vì thiếu nhiều bằng chứng quan trọng. Vinasun không thể chứng minh được Grab là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất gây ra thiệt hại (nếu có) cho Vinasun).

"Cần kể thêm rằng, ngay trong các báo cáo cũng chỉ rõ, các đối thủ khác trên thị trường cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Vinasun như Phương Trang, Mai Linh, Vinataxi... nhưng không được tính vào. Ông Jerry Lim nêu quan điểm.

Tuy nhiên, trước những lập luận của Grab, đại diện Vinasun vẫn cho rằng, kết quả giám định của Cửu Long là cơ sở để giám định thiệt hại của Vinasun.

“Có thể nói, Báo cáo của Cửu Long dựa vào Báo cáo của các công ty Chứng khoán là những báo cáo đã được kiểm chứng trong quá khứ và  thực tiễn. Do vậy, đây là một cơ sở xác thực, đáng tin cậy. Ngay tại thời điểm cuối năm 2016, các nhà nghiên cứu chứng khoán đều cho rằng mức độ tăng trưởng của Vinasun đã có biểu hiện chững lại. Trên thực tế, thiệt hại của Vinasun diễn ra trên rất nhiều khía cạnh, và tất cả đều liên quan đến sự có mặt của Grab”, đại diện Vinasun nói.

HĐXX quyết định tạm dừng phiên xét xử và sẽ tiếp tục vào chiều ngày 23/11.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...