WECREATE hỗ trợ phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp

Mới khởi động được 5 tháng tại Việt Nam từ tháng 10/2016, WECREATE VIỆT NAM đã huấn luyện được 180 doanh nhân, xây dựng mạng lưới 50 mentor và lựa chọn được 18 nhóm khởi nghiệp cho chương trình StartU
WECREATE hỗ trợ phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp

WECREATE VIETNAM được thực hiện bởi Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI và Tổ chức Hòa bình và phát triển Tây Ban Nha (PYD), là một phần của sáng kiến hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Startup Cup, là nơi hỗ trợ những người phụ nữ muốn khởi tạo doanh nghiệp hoặc muốn phát triển doanh nghiệp.

Ông Sean Griffin, Đồng sáng lập và CEO Griffinworx, người sáng tạo các trung tâm WECREATE trên thế giới

Ngày 16/2/2017 WECREATE VIETNAM đã tổ chức Hội thảo BUILD-A-BUSINESS lớn nhất từ trước tới nay. Tại hội thảo, ông Sean Griffin, Đồng sáng lập và CEO Griffinworx, người sáng tạo các trung tâm WECREATE trên thế giới đã trực tiếp hướng dẫn các diễn họa ý tưởng trên công cụ thể hiện mô hình kinh doanh của mình để đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của những người phụ nữ muốn khởi nghiệp và tìm giải pháp tăng doanh thu!

WECREATE VIETNAM được thiết kế theo cách hỗ trợ các phụ nữ tiếp cận các nguồn lực cần thiết để vượt qua những rào cản và khởi tạo hay phát triển doanh nghiệp của họ. Dự án cung cấp các buổi huấn luyện, kết nối kinh doanh, các buổi đào tạo đặc thù, kết nối với cộng đồng, truyền thông và kết nối với thị trường, nguồn vốn cũng như các công nghệ và nguồn lực cần thiết để nâng tầm bất kỳ doanh nghiệp nào. Thành viên của cộng đồng WECREATE được tiếp cận mạng lưới huấn luyện và mentor, Chương trình Xây dựng doanh nghiệp, Pitch-O-Rama, không gian làm việc chung, các sự kiện và mạng lưới vườn ươm doanh nghiệp, các công cụ Diễn họa ý tưởng và dịch vụ trông trẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh luôn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng Doanh nhân Nữ VN

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam (VWEC), đồng thời cũng là Giám đốc điều hành của WECREATE VIỆT NAM chia sẻ lý do WECREATE lựa chọn phụ nữ là đối tượng thụ hưởng lợi ích chính từ dự án là bởi: “ Các doanh nhân nữ là thành phần không thể thiếu để nền kinh tế phát triển ổn định và thịnh vượng, tuy nhiên họ thường xuyên phải đối mặt với các rào cản, bao gồm rào cản về giới, văn hóa và xã hội. VWEC cũng như WECREATE VIỆT NAM sẽ hỗ trợ các phụ nữ tiếp cận các nguồn lực cần thiết để vượt qua những rào cản và khởi tạo hay phát triển doanh nghiệp của họ. Phát huy tiềm năng kinh tế của phụ nữ sẽ là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của quốc gia.”

Một trong 50 mentor, bà Cao Thị Minh Hạnh - GĐ Công ty TNHH TM và Hàng hải Richland 

Tại hội thảo, mạng lưới 50 mentor đã làm việc tích cực hỗ trợ các nhóm phụ nữ khởi nghiệp, giúp họ xây dựng mô hình kinh doanh trên ý tưởng của mình. Chia sẻ của 50 mentor là những doanh nhân đã khởi nghiệp thành công, giúp các phụ nữ mới khởi nghiệp hun đúc tinh thần doanh nhân và tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm từ những chia sẻ của anh/chị doanh nhân đi trước.

WECREATE VIỆT NAM ra đời trong bối cảnh Năm 2016 được Chính phủ chọn là năm Quốc Gia Khởi Nghiệp. Với sự ủng hộ của Chính phủ về khởi nghiệp thông qua nghị quyết 35/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 16/5/2016 và sự ủng hộ của VCCI, chắc chắn VWEC và WECREATE sẽ góp phần kiến tạo, thúc đẩy gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Cùng Chính phủ Việt Nam hướng về mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

Có thể bạn quan tâm