Hà Nội công khai 134 đơn vị tổng nợ thuế 162 tỷ đồng

Có 126 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 150 tỷ đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất hơn 11 tỷ đồng.
Hà Nội công khai 134 đơn vị tổng nợ thuế 162 tỷ đồng

Cục thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 134 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất (tháng 2 năm 2017) với tổng số nợ hơn 162 tỷ đồng.

"Theo đó, có 126 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 150 tỷ đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất hơn 11 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí là Công ty cổ phần sản xuất Thanh Vân, trụ sở tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội với số nợ lên đến hơn 12 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư SICO, địa chỉ tại Xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, với số nợ hơn 10 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty cổ phần ô tô REGAL, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) với số nợ hơn 6,8 tỷ đồng… Trong số các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, đứng đầu là Công ty TNHH Anh Trí, huyện Quốc Oai, với số nợ là hơn 3 tỷ đồng; Công ty TNHH sản xuất thương mại đồ gỗ mỹ nghệ Phú Thịnh có số nợ thấp nhất là 213 triệu đồng. 

Đây là lần thứ 2 trong năm 2017 Cục Thuế Hà Nội công khai nêu tên các doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất. Trước đó, Cục Thuế Hà Nội cũng đã công khai đợt 1 năm 2017 danh sách 149 đơn vị nợ thuế, phí với tổng số tiền nợ gần 110 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.