Bất động sản nghỉ dưỡng biển Cocobay hút khách đầu tư

“Lễ giới thiệu và mở bán Tổ hợp giải trí, bất động sản nghỉ dưỡng Cocobay Đà Nẵng” đã thu hút hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư tại Lào Cai quan tâm.
Bất động sản nghỉ dưỡng biển Cocobay hút khách đầu tư

Cocobay Đà Nẵng là điểm sáng trên thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hiện đang là tâm điểm thị trường năm 2017 từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi lên miền ngược suốt năm 2016 và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, được phát triển bởi các ông lớn như VinGroup, SunGroup, FLC Group, hay Empire Group… ra mắt đều được đông đảo nhà đầu tư đón nhận. Các chủ đầu tư đã cung cấp ra thị trường hàng nghìn căn hộ, và tại nhiều tỉnh thành trọng điểm về du lịch của cả nước.

Tín hiệu này cho thấy, làn sóng đầu tư mạnh mẽ đang nhắm vào phân khúc nghỉ dưỡng. Cùng với xu hướng tăng trưởng nhanh của ngành du lịch, giới chuyên gia tin rằng 2017 và những năm tới BĐS du lịch nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục đà đi lên, thu hút được dòng tiền đầu tư.

Bên cạnh Nha Trang hay Phú Quốc, cho đến thời điểm hiện tại BĐS du lịch nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng vẫn là tâm điểm thị trường, hút các ông lớn địa ốc vào khai thác, các nhà đầu tư BĐS tìm kiếm cơ hội đầu tư có tiềm năng sinh lời cao.

Không chỉ có nền du lịch phát triển và là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng còn sở hữu nhiều sự kiện du lịch nổi tiếng hút du khách đến lưu trú. Trong năm 2017, nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động lớn, phải kể đến Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (từ 29/4 đến 24/6), đan xen cùng lễ hội ẩm thực, lễ hội văn hóa Chăm, lễ hội bia, lễ hội đường phố…

Ngoài ra, Tập đoàn Empire – chủ đầu tư dự án Cocobay sẽ làm Đại nhạc hội âm nhạc, giải trí Cocofest lần thứ 2 vào tháng 8 sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc, ẩm thực, vui chơi giải trí thú vị và tuyệt vời cho du khách.

Bà Nguyễn Thanh Lịch – đại diện VNG Group phát biểu tại buổi lễ

Từng tạo hiện tượng “tranh mua” trên thị trường, Cocobay Đà Nẵng vươn lên trở thành chiến binh bất khả chiến bại trong phân khúc BĐS du lịch nghỉ dưỡng. Không chỉ mang mô hình du lịch giải trí nghỉ dưỡng mới du nhập vào Việt Nam mà với nhiều sản phẩm đa dạng, Cocobay thực sự đã tạo lên làn sóng đầu tư vô cùng mạnh mẽ.

Giới đầu tư rất quan tâm tìm hiểu sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng 

 Sự kiện ngày 23/04 vừa qua đã mang đến cho khách hàng quan tâm cái nhìn toàn cảnh về dự án, về thị trường Đà Nẵng, cũng như đi sâu phân tích đặc trưng và tiềm năng sinh lời từng sản phẩm của Cocobay. Các siêu phẩm như Coco Ocean Resort, Coco Skyline Resort, Boutique Hotel, và nhất là Coco Ocean – Spa Resort cũng đã được giới thiệu đến các nhà đầu tư ngay trong sự kiện.

Bất động sản nghỉ dưỡng biển Cocobay hút khách đầu tư ảnh 3

Nhân viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tại Cocobay

Cocobay được đánh giá là điểm sáng trên thị trường bởi lối đi khác biệt là một tổ hợp du lịch giải trí và nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam, nhất là mỗi tòa condotel, boutique đều có nét đặc trưng riêng trong kiến trúc cũng như chức năng. Đến Cocobay, du khách sẽ được trải nghiệm các dịch vụ thượng đẳng từ ăn, chơi, nghỉ ngơi, thư giãn, chăm sóc sức khỏe…

Hơn thế, chính sách cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm của chủ đầu tư sẽ đảm bảo lợi ích ổn định, lâu dài cho khách hàng. Đây sẽ kênh đầu tư sinh lời an toàn, chắc chắn ở thời điểm này.

Ngoài ra, với những ưu điểm như chính sách ưu đãi tối đa lợi ích cho khách hàng, ngân hàng SHB bảo lãnh dự án và hỗ trợ cho vay, lãi suất 0% cho đến khi bàn giao, sổ đỏ vĩnh viễn, cùng với nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận khi dự án đi vào hoạt động là 80:20 giữa nhà đầu tư và đơn vị quản lý vận hành. Do vậy, hơn 70% số lượng căn hộ giới thiệu đã được giao dịch thành công ngay trong ngày mở bán tại Lào Cai.

>> Có gì hấp dẫn ở căn hộ tầm nhìn “triệu đô” đẹp nhất Cocobay Đà Nẵng?

Có thể bạn quan tâm