Trong dòng chảy 15 năm phát triển của Tạp chí Thương Gia, có những dấu mốc mang tính lịch sử, có những giai đoạn đầy thử thách, nhưng xuyên suốt là một sợi chỉ đỏ không đổi: đó là khát vọng xây dựng một cơ quan truyền thông nghiêm túc, chuẩn mực, thực sự đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đằng sau hành trình ấy là dấu ấn sâu đậm của TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, người đặt nền móng, định hướng tôn chỉ, mục đích và luôn theo sát từng bước đi của Tạp chí Thương Gia ngay từ những ngày đầu tiên.
Nhìn lại chặng đường 15 năm, câu chuyện về sự ra đời và phát triển của Tạp chí Thương Gia cũng chính là câu chuyện về tư duy chiến lược, tinh thần trách nhiệm và sự kiên định với giá trị cốt lõi mà TS. Nguyễn Hồng Sơn và lãnh đạo các Hiệp hội đã lựa chọn.
Thưa TS. Nguyễn Hồng Sơn, nhìn lại chặng đường 15 năm, ông có thể chia sẻ bối cảnh ra đời của Tạp chí Thương Gia và những suy nghĩ ban đầu khi quyết định thành lập Tạp chí?
Đầu năm 2011 là một thời điểm rất đặc biệt, không chỉ với cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô mà với cả nền kinh tế Việt Nam. Sau giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, doanh nghiệp trong nước vừa phải phục hồi, vừa phải tái cơ cấu, đồng thời đối mặt với yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp và kết nối doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước trở nên hết sức cấp thiết.
Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội được thành lập từ năm 2006. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi từng bước triển khai công tác truyền thông thông qua một ấn phẩm dạng tập san. Khi các điều kiện đã chín muồi, với sự chuẩn bị bài bản và tầm nhìn dài hạn, lãnh đạo Hiệp hội đã báo cáo lãnh đạo thành phố Hà Nội, báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và chính thức được cấp phép thành lập Tạp chí Thương Gia vào tháng 1/2011.
Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi xác định rất rõ nhiệm vụ của Tạp chí Thương Gia: đó phải là tiếng nói của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội, của Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, đồng thời là diễn đàn chung của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
Trong suốt 15 năm hoạt động, Tạp chí Thương Gia đã thực hiện sứ mệnh đó như thế nào, thưa ông?
Mặc dù trong giai đoạn 10 năm đầu hoạt động, Tạp chí Thương Gia trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội, nhưng ngay từ tôn chỉ, mục đích, chúng tôi đã giao cho Tạp chí một sứ mệnh vượt ra ngoài phạm vi địa phương. Đó là phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động chung của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ tại Hà Nội mà trên phạm vi cả nước; kết nối hoạt động của từng doanh nghiệp với hoạt động chung của Hiệp hội và với hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
Qua 15 năm hoạt động, chúng tôi đánh giá Tạp chí Thương Gia đã hoàn thành tốt vai trò đó. Tạp chí không chỉ đơn thuần đưa tin mà đã trở thành một kênh truyền thông có chiều sâu, góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; phổ biến kiến thức pháp luật; truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đặc biệt, thông qua việc phản ánh các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề do Hiệp hội tổ chức, Tạp chí Thương Gia đã giúp thông tin được lan tỏa rộng rãi. Có những chương trình chỉ diễn ra trong phạm vi nhất định, nhưng nhờ công tác truyền thông của Tạp chí, cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc vẫn có thể tiếp cận đầy đủ, nhanh chóng và có tính ứng dụng cao.
Hành trình phát triển của Tạp chí Thương Gia chắc chắn không tránh khỏi những thăng trầm, đặc biệt trong bối cảnh quản lý báo chí có nhiều thay đổi. Ông nhìn nhận điều này như thế nào?
Đúng vậy, hành trình 15 năm của Tạp chí Thương Gia không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tạp chí cũng như nhiều cơ quan báo chí khác đã trải qua không ít thăng trầm cùng với những biến động chung của đất nước và của ngành truyền thông.
Một dấu mốc quan trọng là giai đoạn sau năm 2020, khi Nhà nước thực hiện việc quy hoạch, điều chỉnh mô hình quản lý các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh đó, Tạp chí Thương Gia đã thực hiện việc chuyển đổi cơ quan chủ quản từ Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội sang Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là sự chuyển đổi cần thiết về mặt hình thức để phù hợp với yêu cầu quản lý chung của Nhà nước. Còn về bản chất, nhiệm vụ và sứ mệnh của Tạp chí Thương Gia hoàn toàn không thay đổi. Tạp chí vẫn là cơ quan ngôn luận của VACOD, đồng thời tiếp tục là tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Việc chuyển đổi này không làm gián đoạn hoạt động mà ngược lại, còn tạo điều kiện để Tạp chí tiếp tục đổi mới, thích ứng và phát triển.
Trong suốt 15 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của hai Hiệp hội, Ban Biên tập của Thương Gia luôn giữ tinh thần “đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp” đã phản biện chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Tạp chí cũng kiên trì theo đuổi việc khắc họa hình ảnh doanh nghiệp, doanh nhân một cách chân thực, nhân văn, gần gũi, khác với những định kiến từng tồn tại trong xã hội. Những doanh nhân chân chính xứng đáng nhận được sự tôn vinh bởi trách nhiệm và sự cống hiến của họ cho đất nước.
Đặc biệt, với thái độ vững vàng và sự tử tế đó, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào phóng viên của Tạp chí Thương Gia gây khó khăn cho doanh nghiệp hay tạo ra những tác động tiêu cực. Đây là điều rất đáng trân trọng, nhất là trong bối cảnh hoạt động báo chí hiện nay có nhiều áp lực và thách thức.
Điều đó cho thấy đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Thương Gia đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, giữ vững tinh thần báo chí cách mạng Việt Nam, lấy lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội và của doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên uy tín và bản sắc của Tạp chí Thương Gia trong suốt chặng đường vừa qua.
Bước sang chặng đường phát triển mới, lãnh đạo Hiệp hội kỳ vọng gì ở Tạp chí Thương Gia, thưa ông?
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và yêu cầu của xã hội đối với chất lượng, độ tin cậy của thông tin ngày càng cao, tôi kỳ vọng Tạp chí Thương Gia sẽ tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ và thực chất, cả về nội dung lẫn phương thức truyền thông. Thương Gia không chỉ dừng lại ở vai trò đưa tin, mà cần khẳng định rõ hơn vị thế của một cơ quan báo chí chuyên sâu, có tư duy phản biện mang tính xây dựng, có khả năng phân tích. Trên tinh thần đó, có thể dự báo và định hướng dư luận theo hướng tích cực, vì sự phát triển lành mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.
Đối với đội ngũ những người làm báo của Thương Gia, tôi mong muốn mỗi phóng viên, biên tập viên luôn giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức làm báo và tinh thần trách nhiệm xã hội. Làm báo cho doanh nghiệp không chỉ là phản ánh hoạt động sản xuất - kinh doanh, mà còn là đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt. Mỗi bài viết cần mang hơi thở thực tiễn, có chiều sâu, có giá trị tham khảo và thực sự hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, tuyệt đối tránh những cách làm gây áp lực hay tác động tiêu cực đến doanh nghiệp.
Tôi cũng mong Tạp chí Thương Gia tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế. Chủ động nắm bắt những vấn đề mới của nền kinh tế, những thay đổi trong chính sách để thông tin kịp thời, chính xác và có định hướng.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, thay mặt lãnh đạo hai Hiệp hội, tôi ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thương Gia trong suốt thời gian qua, cũng tin tưởng rằng với nền tảng đã được xây dựng, Thương Gia sẽ tiếp tục phát triển vững vàng, giữ trọn bản sắc và đồng hành hiệu quả cùng cộng đồng doanh nghiệp trên chặng đường phát triển mới của đất nước.
15 năm - Một chặng đường chưa dài nhưng đủ để khẳng định bản sắc. Và hành trình của Tạp chí Thương Gia, như lời TS. Nguyễn Hồng Sơn, sẽ còn tiếp tục, với sứ mệnh không đổi: đồng hành, kết nối và phục vụ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Xin cảm ơn Tiến sĩ!